Sau chuỗi phong độ ấn tượng,đội chủ sân Nha Trang tiến sát vào nhóm đầu bảng. Dù để thua LS. Thanh Hóa ởvòng đấu vừa qua, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn tự tin sẽ hoànthành mục tiêu.
Cú nước rút ngoạn mục ở giai đoạn lượt về đưa K. Khánh Hòa lên vị trí thứ 4 trênbảng xếp hạng. Quang Hải và Agostinho chính là 2 nhân tố nổi bật ở hàng công vớisức công phá mạnh mẽ mọi hàng thủ mình đối mặt. Chưa kể Tấn Tài chơi nổi bật ởkhu tiền vệ làm cầu nối đưa bóng đều đặn cho hàng công.
![]() |
Các cầu thủ K.Khánh Hoà đã có phong độ thi đấu rất tốt ở giai đoạn lượt về của V-League 2010. |
Riêng hàng thủ chính là điểm nhấnlớn nhất của đội bóng phố Biển thời gian vừa qua. Sau thời gian mổ lưng, VănPhong chính là cầu thủ chơi nổi bật nhất ở hàng phòng ngự. Không chỉ phối hợp ăný với Isffu, Văn Phong không chỉ đơn thuần chơi hậu vệ phải như thời lên tuyển.
Khi cần Phong bó vào trong chơi trung vệ và trở thành “gọng kìm thép” với Isffuđể trấn giữ cầu môn đội nhà. Chưa kể khi đẩy lệch sang trái khi Xuân Bình, NgọcĐiểu dính chấn thương và thẻ phạt, Phong cũng đều hoàn thành yêu cầu của banhuấn luyện.
Chính 3 tuyển thủ quốc gia đềuchơi ấn tượng giúp các đồng đội chơi hay hơn hẳn. Vì thế, K. Khánh Hòa thắngliên tục gần đây.
Khi mùa giải còn 5 vòng, chủ tịch Lê Tiến Anh đặt mục tiêu cho đội nhà có huychương. Không chỉ mạnh tay chi tiền thưởng thời gian qua, 1 tỷ đồng sẽ được xuấtnóng khi thầy trò Tuấn “con” đứng ở tốp 3 ngay lập tức.
Tín hiệu đã được bật từ phía lãnh đạo khiến toàn đội quyết chiến ở những vòngcuối là điều chắc chắn. Bắt đầu từ cuộc đối đầu với XM Hải Phòng cũng đang đặtmục tiêu có huy chương ở mùa giải này.
Theo VnMedia