Đã có một tin không vui chonhững người hâm mộ bóng đá Anh, bởi vào hôm qua, trong buổi làm việc cuối cùngtrước ngày khai mạc giải Ngoại hạng Anh giữa VSTV, đơn vị sở hữu thương hiệu K+,với các đài truyền hình và cơ quan truyền thông trong nước về việc tiếp sóng cáctrận đấu thuộc giải Ngoại hạng Anh mà VSTV nắm giữ bản quyền, đã tạm thời dừnglại mà không có thoả thuận nào được đưa ra.
Điều đó có nghĩa là trong loạttrận đầu tiên của giải Ngoại hạng Anh mùa bóng 2010/2011 diễn ra trong các ngày14, 15 và 16/8/2010, chỉ duy nhất các thuê bao của K+ mới được xem trọn vẹn toànbộ các trận đấu từ thứ Bảy, Chủ nhật cho tới thứ Hai, còn khách hàng của cáckênh truyền hình khác chỉ được xem những trận đấu diễn ra vào ngày thứ Bảy vàthứ Hai, vì gói các trận đấu vào ngày Chủ nhật vẫn là độc quyền của K+.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, kểtừ khi VSTV gửi công văn cho các đài truyền hình và cơ quan truyền thông trongcả nước để bàn bạc về việc chia sẻ bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh thìđã có 5 đơn vị là HTVC (Truyền hình cáp TP.HCM), My TV (Công ty Phần mềm vàTruyền thông Việt Nam-VASC), Công ty truyền hình Cáp Saigon Tourist Việt Nam(SCTV), FPT và Truyền hình cáp Hải Phòng chính thức tiếp xúc và đặt vấn đề vớiVSTV.
![]() |
K+ vẫn nắm giữ độc quyền các trận đấu của giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày Chủ nhật |
Trong suốt thời gian qua, VSTV đãliên tục có các cuộc làm việc với đại diện của 5 đơn vị này. Ngay từ đầu, VSTVđã đưa ra 2 yêu cầu về mặt thương mại và kỹ thuật, và khẳng định sẽ không có bấtcứ sự nhượng bộ nào với 2 yêu cầu này.
|
Các bên nhanh chóng đạt đượctiếng nói chung về yêu cầu thương mại, bởi nói như một lãnh đạo VSTV thì “cùnglà kinh doanh cả nên cũng dễ hiểu ý nhau”, nhưng đến yêu cầu về mặt kỹ thuật thìbất đồng đã xảy ra và cho tới lúc này vẫn không có cách gì để giải quyết. PhíaVSTV yêu cầu các đơn vị khi tiếp sóng K+ phải quản lý bằng được số thuê bao đểbảo đảm không thất thoát bản quyền.
Nếu xét về mặt công nghệ thì các đơn vị nói trên hoàn toàn có thể đáp ứng đượcyêu cầu này, nhưng trong trường hợp như vậy, các đài truyền hinh sẽ buộc phảicông khai với nhau số lượng thuê bao thực sự của mình, điều mà không một cơ quannào muốn làm, bởi như vậy chẳng khác nào việc họ để lộ “nồi cơm” của mình ngaytrước bàn dân thiên hạ.
Từ trước tới nay, số lượng thuê bao thực sự của các kênh truyền hình trả tiềnvẫn luôn là một đề tài cấm kỵ, và dân trong nghề đều biết rõ rằng không một đàitruyền hình nào muốn đưa ra con số chính xác về số lượng thuê bao hiện có củamình.
Vì thế, bất đồng giữa VSTV và 5 đơn vị nói trên xung quanh vấn đề này đã khôngthể giải quyết dứt điểm trước ngày khai mạc giải Ngoại hạng Anh, và dự kiến tìnhtrạng này sẽ còn kéo dài trong một thời gian không ngắn nữa.
|
Theo G.Huy
Thể thao & Văn hóa