Theo nội dung vụ án, trưa5/5/2010, Tùng đến quán tạp hóa gần nhà mua đồ sinh hoạt thì nhóm bạn làmtại Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Bù Đăng rủ nhậu. Đến khoảng 14h cùngngày, Tùng nhận được điện thoại của một người bạn ra xã Đăk Nhau rủ lên nhậutiếp nên rủ thêm Trần Văn Kết đi cùng.
Sau khi nhậu xong, trên đườngchở Tùng về nhà, khi đến đường 10, xe của anh Kết hết xăng nên chết máy. Tạiđây, trong lúc anh Kết đi mua xăng, Tùng ngồi chờ tại quán nước của chị TrầnThị Thanh Thúy. Lúc này trong quán có anh Điểu Bươi (40 tuổi), là giáo viêncùng một đồng nghiệp đang nằm trên võng nghỉ.
Nghe hai người nói chuyện,Tùng hỏi: “Các ông là thầy giáo phải không?” thì anh Bươi trả lời: “Cóchuyện gì không”. Nghe vậy, Tùng lập tức đến chỗ anh Bươi gằn giọng: “Cóviệc gì là việc gì?” rồi rút con dao gấp đâm vào ngực người này khiến nạnnhân chết ngay sau đó. Tùng bị người dân truy bắt giao Công an xử lý.
Theo CAND