Theo BS Huỳnh Huy Hoàng, Phó chủ tịch Hội Da Liễu TP.HCM, các loại kem được quảng cáo truyền miệng là trắng da thần tốc trên thị trường hầu hết đều chứa chất Corticoid, ngoài ra còn có thể có chất khác với nồng độ quá mức như: thủy ngân, chì.
- Độc giả Lê Ngọc Nữ (24t, ngụ tại Gò Vấp, TP.HCM):
Tôi đang được bạn bè rủ rê sử dụng một sản phẩm kem trắng da mặt có giá chỉ vài chục nghìn nhưng có tác dụng làm trắng “siêu nhanh”, chỉ vài ngày là thấy ngay hiệu quả. Vì nhãn hiệu kem quá xa lạ nên khiến tôi không khỏi lo ngại cho làn da của mình. Tôi bèn lên mạng tìm hiểu các thành phần thường có trong kem làm trắng da và biết được một trong những hóa chất giúp da trắng nhanh có tên là Corticoid, nhưng chất này thường không được ghi lên bao bì sản phẩm.
Tôi muốn tìm hiểu thêm thông tin về chất Corticoid, đó là chất gì, công dụng như thế nào, có tác hại gì cho da không và trong thành phần những nhãn hiệu kem được quảng cáo là trắng nhanh, trắng “thần tốc” hiện nay liệu có chất Corticoid hay không? Mong nhận được hồi âm sớm từ quý báo.
- BS. Huỳnh Huy Hoàng, Phó chủ tịch Hội Da Liễu TP.HCM:
Các loại kem làm trắng da nhãn hiệu trôi nổi thường chứa các thành phần như: Hydroquinone, Acid với nồng độ cao, và phổ biến nhất là Corticoid... Đây là những thành phần có chức năng làm trắng da mạnh nhưng gây nhiều phản ứng phụ. Hydroquinone nồng độ cao đã bị cấm bán ở một số nước vì khả năng có thể gây ung thư. Acid liều cao dùng để tắm trắng có thể ngấm qua da gây phỏng da, tróc da mạnh.
Riêng Corticoid bản chất là một loại thuốc bôi lên da dùng để điều trị một số bệnh ngoài da (chàm, viêm da kích ứng, chống viêm, chống ngứa...) theo chỉ định của bác sĩ. Thông thường, bác sĩ sẽ kê toa có Corticoid trong vòng 1 - 2 tuần, theo dõi và điều chỉnh liều lượng thích hợp. Nhưng trong giới “kem thần kỳ”, Corticoid nổi tiếng là “thần dược” làm đẹp tức thời. Tuy nhiên, sau khi sử dụng lâu dài, chỉ cần ngưng khoảng 1 tuần là thấy ngay hậu quả: khó chịu, da đỏ lên, ngứa, nổi mụn đỏ li ti và hậu quả lớn nhất để lại trên làn da là: gây teo da, mỏng da, giãn mạch máu, nhiễm trùng da, da nhờn sẽ nhờn hơn, nám sẽ nám nhiều hơn, nổi mụn đỏ, thậm chí là mọc lông trên vùng mặt...
Các loại kem được quảng cáo theo đường miệng là trắng da thần tốc trên thị trường hầu hết đều chứa chất Corticoid, ngoài ra còn có thể có chất khác với nồng độ quá mức như: thủy ngân, chì. Người sử dụng các loại kem này ban đầu có thể thấy rất thích vì nó làm trắng đẹp da nhanh. Nhưng nếu tiếp tục bôi trên diện rộng và kéo dài nhiều tháng năm thì các chất trên có thể xâm nhập vào máu gây tổn thương gan thận.

Nạn nhân của kem trắng cấp tốc, mỹ phẩm nhãn hiệu không uy tín mà các bác sĩ da liễu chúng tôi gặp nhiều nhất là các bạn tuổi từ 15 - 30, lứa tuổi này mục đích họ dùng để trị mụn; còn trên tuổi 30 thường là nạn nhân của sản phẩm chữa nám và sần da. Thực tế đa phần phụ nữ châu Á (vốn có làn da vàng) thường thích làn da trắng. Tuy nhiên, làn da trắng hồng khỏe mạnh khác hoàn toàn với làn da “trắng bóc”, “trắng bệt”.
Việc giải quyết tác dụng phụ của kem trộn có chất Corticoid thường đòi hỏi mất nhiều thời gian, tốn tiền và cũng có khi không đem lại kết quả như ý muốn
Chúng ta hoàn toàn có thể chăm sóc, giúp da sáng và khỏe hơn bằng biện pháp tránh nắng, sử dụng các sản phẩm có thành phần tự nhiên như: sữa tươi, cam, nghệ, mầm gạo, trà xanh... Đây là cách an toàn nhưng khả năng trắng sáng cần thời gian chăm sóc duy trì thường xuyên. Tuy vậy, đối với phụ nữ tự nhiên đã có làn da trắng sáng, nhưng đen do đi nắng thì việc chăm sóc này thường mang lại hiệu quả rõ ràng hơn so với phụ nữ bẩm sinh có làn da sậm màu.

Diễm Hương