Hiệp hội Ngân hàng vừa cócông văn kêu gọi các hội viên điều chỉnh lãi suất huy động xoay quanhmức 11,5%/năm và chấm dứt các hình thức khuyến mãi như thưởng tiền, hiệnvật.

Trước tình trạng một loạtngân hàng tăng lãi suất huy động vốn VND, nâng mức “đỉnh” lên 11,99%/nămtrong mấy ngày vừa qua, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã có công văn số46/HHNH gửi các Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc ngân hàng thành viên.

Hiệp hội Ngân hàng ViệtNam kêu gọi các tổ chức hội viên thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ tại Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 6/4/2010 và hướng dẫncủa NHNN tại Thông tư số 12/2010/TT-NHNN ngày 14/4/2010 nhằm giữ ổn địnhthị trường tiền tệ, có giải pháp giảm dần lãi suất cho vay phù hợp vớithị trường và được xã hội chấp nhận.

Về các mức lãi suất chovay: Các tổ chức hội viên căn cứ cân đối vốn của đơn vị mình, uy tín củadoanh nghiệp, hiệu quả của dự án và các mức độ rủi ro đối với từng kháchhàng để đưa ra mức lãi suất cho vay theo hướng giảm dần. Hiện nay, mộtsố ngân hàng thương mại (NHTM) đã áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạndưới mức 14%/năm; mức lãi suất cho vay trung và dài hạn dưới mức 14,5%/nămvà mức lãi suất cho vay tiêu dùng dưới mức 15%/năm.

Kêu gọi điều chỉnh lãi suất huy động quanh mức 11,5%

Theo Hiệp hội Ngân hàng,mức lãi suất mà một số NHTM đã áp dụng ở trên là phù hợp trong điều kiệnkinh tế hiện nay và xã hội có thể chấp nhận được.

Về lãi suất huy động: Đểcông khai, minh bạch hóa lãi suất huy động, trong mấy ngày qua, một sốNHTM đã đưa ra mức lãi suất huy động cao nhất khoảng 11,5%/năm, khôngcòn có bất kỳ các khoản thưởng tiền, hiện vật... như đã áp dụng trướcđây. Hiệp hội Ngân hàng đánh giá, mức lãi suất trên là phù hợp trongđiều kiện hiện nay để đảm bảo cho các NHTM kéo mặt bằng lãi suất cho vayxuống, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích người gửi tiền và ngân hàng.

Vì vậy, Hiệp hội Ngânhàng “kêu gọi các tổ chức hội viên áp dụng lãi suất huy động xoay quanhmức 11,5% trên và chấm dứt các hình thức khuyến mãi như thưởng tiền,hiện vật... làm méo mó mặt bằng lãi suất huy động thực trên thị trường.Đồng thời đề nghị các NHTM áp dụng các mức lãi suất hợp lý cho các kỳhạn từ ngắn đến dài để hình thành đường cong lãi suất theo đúng thông lệ”,công văn nhấn mạnh.

Qua đó, Hiệp hội Ngânhàng Việt Nam cũng mong các tổ chức hội viên tham khảo lãi suất cho vayvà huy động được hình thành trên thị trường của các ngân hàng bạn trongmấy ngày qua để thống nhất hành động, không gây xáo trộn thị trường;đồng thời có giải pháp giảm dần các mức lãi suất kinh doanh, nhằm giữ ổnđịnh thị trường tiền tệ, góp phần kiểm soát lạm phát và đạt mục tiêutăng trưởng như Chính phủ đề ra.

Theo An Hạ
Kêu gọi điều chỉnh lãi suất huy động quanh mức 11,5%