Sau hơn 1 tháng Ngân hàngNhà nước cho phép các NH thương mại được thực hiện lãi suất thỏa thuậnđối với các khoản vay trung dài hạn (có hiệu lực ngày 26/2), lãi suấtcho vay hiện đã lên đến 16 - 18%/năm, một số trường hợp lên đến 19%/năm.

Lãi suất thỏa thuận vẫn cóphí

Ông Nguyễn Viết Quang, PhóGiám đốc Công ty Chế biến thủy sản Vĩnh Lợi, cho hay DN ông vừa nhận đượcthông báo của một NH thương mại đề nghị tăng lãi suất thỏa thuận lên 17,5% (lãisuất cũ là 13,5%) cho khoản vay gần 1 tỉ đồng trước đó.

Với mức lãi suất cao như vậythì không có cách nào sản xuất đủ trả lãi vì trong hoàn cảnh khó khăn hiệnnay, lợi nhuận của DN đạt 20% là điều không tưởng. “Mấy ngày nay, tôi đangphải tìm mọi cách để lo tất toán nợ cũ cho xong chứ không thể tiếp tục vayđược nữa” - ông Quang bức xúc.

Tổng giám đốc một công ty bấtđộng sản rầu rĩ: “Đã khổ vì tình hình thị trường nhà đất chậm khởi sắc naylại phải đối diện với lãi suất cao ngất ngưởng chúng tôi không biết còn chịuđựng được bao lâu. Với khoản vay 7 tỉ đồng, nếu chịu lãi suất từ 13% lên 18%thì mỗi tháng DN tôi phải trả thêm hơn 34 triệu đồng”.

Bà Nguyễn Thị Xuân, Giám đốcCông ty TNHH Xuân Thị, chuyên sản xuất hàng mỹ nghệ, cũng cho biết: Có NHcho rằng lãi suất thỏa thuận hấp dẫn chỉ 13 % nhưng DN phải trả đủ các loạiphí tổng cộng lên đến 19%.

Kêu trời vì lãi suất thỏa thuận

Lãi suất quá cao và chưa có dấu hiệu dừng khiến không ít doanh nghiệp vô cùng lo lắng

Hiện công ty của bà vay 500triệu đồng, thời hạn 12 tháng, thỏa thuận lãi suất trả từng tháng nhưng phảitrả trước các khoản phí khác là 6%. Trong trường hợp DN không chịu nổi lãisuất mà trả vốn trước thời hạn cũng phải mất khoản phí đã đóng...

Nhiều DN bức xúc: “Thỏa thuậnchứ thực chất NH vẫn “áp đặt” lãi suất, DN chịu thì vay không thì thôi chứlàm gì có chuyện thỏa thuận. Đa số NH đều đưa ra lãi suất thỏa thuận daođộng từ 12 - 13,5% nhưng DN vẫn phải cõng đủ các loại phí nên mức lãi suấtthực mà DN phải gánh có khi lên đến gần 20%”.

Vay nhiều sẽ “chết”

Theo các DN, với mức lãi suấthiện tại, chỉ những DN cần tiền trong ngắn hạn, trả nợ... mới dám vay. Mộtđại diện của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hoàn Dương về lĩnh vựchàng nông nghiệp lo lắng bởi thời điểm này cực kỳ khó khăn vì phải đối mặtvới hàng loạt tác động bất lợi: chi phí đầu vào tăng theo giá xăng, điện;thiếu vốn nhưng không dám mạo hiểm vay...

Nếu tính ra, vay vốn làm ănthì lỗ lã là chắc hoặc nếu giỏi thì lợi nhuận cũng chỉ đủ để trả lãi NH.Không phải chỉ những dự án đầu tư mới phải tạm dừng mà ngay cả hoạt động sảnxuất, kinh doanh hằng ngày của công ty cũng bị ảnh hưởng bởi thiếu vốn.

Theo ông Huỳnh Quang Thanh,Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hiệp Long, chuyên sản xuất kinh doanh nông sản,mức lãi suất mà các DN như công ty của ông có thể làm ăn hiệu quả là phảidưới 10%/năm; mức dưới 12% cũng có thể chấp nhận được nhưng DN hạn chế vaychừng nào tốt chừng ấy; còn mức lãi suất hiện tại là không thể chịu nổi. Từkhi NH nâng lãi suất lên 15%/năm, Hiệp Long đã không dám vay nữa.

Cùng có chung mối quan tâmnày, ông Hoàng Văn Điều, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình, bănkhoăn: “Với khoản vay mà lãi suất trên dưới 1,5%/tháng thì quả thật khônghình dung được nên kinh doanh gì để có lợi nhuận đủ trả”.

Theo phân tích của các chuyêngia kinh tế, nếu lãi suất 18% trở lên thì DN phải có ít nhất 50% vốn tự cótrở lên mới hy vọng có thể trụ được;  những DN trung bình, vốn tự có ít rấtkhó sống. Trong khi đó,  theo giám đốc một NH, lãi suất đầu vào của các NHđã chạm ngưỡng 12%/năm, chi phí kinh doanh khoảng 3%-4% nên giá vốn của cácNH phổ biến 15%-16%/năm nên lãi suất đầu ra không thể thấp hơn 17%/năm.

Theo Thanh Nhân - MaiVân
Kêu trời vì lãi suất thỏa thuận