Trong khi các ngân hàng chạyđua khuyến mãi để phát hành thẻ tín dụng thì người tiêu dùng vẫn dè dặt vớidịch vụ này vì lãi suất vay qua thẻ quá cao, lại bị cộng thêm nhiều khoảnphí.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn ThươngTín (Sacombank) vừa tung ra thị trường thẻ tín dụng quốc tế Platinum mangthương hiệu Visa đầu tiên tại Việt Nam. Trước đó, hàng loạt các ngân hàng cảnội lẫn ngoại đua nhau khuyến mãi, phát hành thẻ.

Như Techcombank với “Đến NamPhi xem World Cup cùng Visa” (tặng thêm 100.000 - 200.000 đồng vào tài khoản);Eximbank tặng thẻ bảo hiểm, quà tặng cho khách, HSBC với chương trình “Mởthẻ tín dụng, cơ hội nhận 100 triệu đồng”… HSBC cũng chủ trương mở rộng đốitượng sử dụng thẻ khi nhắm tới người có thu nhập trung bình với mức tốithiểu 5 triệu đồng mỗi tháng.

Theo Tổ chức thẻ quốc tếVisa, đến nay lượng thẻ Visa phát hành tại Việt Nam đã vượt mốc một triệu vàđang tăng trưởng nhanh chóng. Tuy nhiên, lãnh đạo nhiều ngân hàng thừa nhận,giao dịch thẻ thực tế còn khiêm tốn so với con số đã phát hành.

Chẳng hạn, lượng thẻTechcombank phát hành đến nay chiếm 8 - 10% thị phần thẻ tại Việt Nam, songông Hồ Anh Ngọc, Giám đốc khối dịch vụ tài chính cá nhân phía nam của ngânhàng này cho biết:  “So với tổng số lượng thẻ phát hành, số người dùng thẻghi nợ, thẻ tín dụng để thanh toán không đáng kể”. Còn theo đại diện củangân hàng Sacombank: “Chúng tôi đang lỗ khi phát hành các loại thẻ tín dụngvì số người thanh toán bằng thẻ chưa nhiều”.

Khách

Thẻ tín dụng - phương thức thanh toán hiện đại nhưng cũng khá tốn phí (Ảnh: T.N.Linh)

Lý giải nguyên nhân thiếu mặn mà với phương tiện thanh toán hiện đại này,chị Phạm Mai Trang, khách dùng thẻ Visa của HSBC, cho biết, mới đây, chịthấu chi (tiêu vượt số tiền trong tài khoản) ba triệu đồng, đã phải trả300.000 đồng lãi suất vay ngân hàng cho 5 ngày trả chậm. “Tính ra, lãi suấtvay tiêu dùng qua thẻ của tôi lên tới 25% một năm”, chị Trang nói.

Phía HSBC xác nhận, nếu trongvòng 45 ngày, khách hàng trả tối thiểu 3% số tiền đã thấu chi thì lãi suấtcủa thẻ tín dụng Visa chỉ ở mức 1,875% một tháng (tương đương 22,5% một năm).“Nhưng khi chủ thẻ chậm thanh toán thì phải nộp phạt theo tỷ lệ thấu chitương ứng nên cộng với lãi suất thì số tiền phải trả mới cao”, một nhân viêntín dụng của HSBC giải thích. Lãi suất 0,02 - 0,04% một ngày là mức cho vaythanh toán thẻ được các ngân hàng áp dụng phổ biến hiện nay.

Anh Nguyễn Trung Kiên, nhân viên hãng MobiFone tại TP HCM, một khách dùngthẻ của Tecombank thì không khỏi giật mình khi một lần rút tiền mặt 10 triệuđồng đã bị thu phí 500.000 đồng (tương ứng 5%). “Tôi còn xài thẻ tín dụngcủa ANZ, Vietcombank… và đều bị tính phí 5% cho mỗi lần rút tiền mặt”, anhKiên cho biết.

Bên cạnh đó, nhiều khách hàng còn bức xúc khi nhiều đơn vị bán hàng, cungcấp dịch vụ yêu cầu trả thêm phí khi thanh toán thẻ, gọi là “phí cà thẻ”.Chị Lương Thanh Trầm, ngụ tại Mỹ Đình (Từ Liêm, Hà Nội), cho biết, mới đâyđi mua đồ tại shop quần áo trẻ em trên đường Láng Hạ, mức “phí cà thẻ” chiphải trả tới 3%. Nhân viên bán hàng tiết lộ, việc đánh phí thanh toán thẻ làđể “khuyến khích” khách hàng trả “tiền tươi thóc thật”, vừa đỡ phải qua lạivới ngân hàng, vừa dễ “né” thuế.

Theo Phương Nhi
Khách