Với 9 tháng mang bầu, cảm giác thôi thúc về “chuyện ấy” của các bà bầu như thế nào?
Với 9 tháng mang
bầu, cảm giác thôi thúc về “chuyện ấy” của các bà bầu như thế nào?
Do những thay đổi của hocmon và những khó chịu
do thai kỳ mang lại nên có một số phụ nữ chẳng còn màng gì đến “chuyện ấy”,
trong khi có một số thì thôi thúc “yêu đương” trong thời gian bầu bí dường
như mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nhưng thông thường, với 9 tháng mang bầu, cảm
giác thôi thúc về “chuyện ấy” của các bà bầu như thế nào?
Trong ba
tháng đầu – nhường ngôi cho giấc ngủ
Lúc này cơ thể bà bầu đang thích nghi với bào thai nên họ có ít đòi hỏi về
chuyện ấy, mặc dù cảm giác của họ cũng khá mãnh liệt. Những ham muốn của họ
trong giai đoạn này đang nhường ngôi cho nhu cầu giấc ngủ, sự thư giãn để
xóa đi những mệt mỏi do ốm nghén, nôn mửa… Hơn nữa cả vợ và chồng đều nhận
thức được rằng đây là giai đoạn bào thai đang hình thành, rất dễ động thai
và sảy thai nên việc hạn chế quan hệ vợ chồng để bảo vệ bào thai cũng là
việc cần thiết phải làm.
Đối với người chồng: Trong khi người phụ nữ của bạn đang cần nghỉ ngơi và
thích nghi với chuyện ấy thì bạn nên động viên vợ, chăm sóc vợ để vợ vượt
qua giai đoạn nghén một cách dễ dàng hơn. Những quan tâm, lo lắng cho vợ và
em bé trong bụng sẽ làm bạn giảm bớt những nhu cầu cá nhân.
Giữa thai
kỳ - lửa yêu bùng cháy
Vào quý hai của thai kỳ thời gian thích ứng ban đầu đã qua đi, trong giai
đoạn này có thể tạo nên những mối liên kết rất mãnh liệt giữa hai vợ chồng.
Một số người chồng cảm thấy kinh ngạc trước sự biến đổi kỳ diệu của vợ:
thai phụ dường như đẹp hơn, huyền bí
và hấp dẫn hơn đặc biệt là sự biến đổi của vòng 1. Bầu ngực trở lên to hơn,
căng hơn, nhạy cảm hơn. Hơn thế nữa đây là giai đoạn mỹ mãn cho “yêu đương”
vì đứa trẻ đã thành hình và cứng cáp hơn, ít lo về những bất thường khi mang
thai hơn và đặc biệt là vợ chồng có thể thoải mái “yêu” mà không phải bận
tâm đến tránh thai hay cố gắng thụ thai.
Cuối thai kỳ - thông điệp ngọt ngào
Ở giai đoạn cuối của thai kỳ, thai nhi chiếm nhiều chỗ hơn, trẻ cũng cựa
quậy nhiều làm cho hoạt động tình dục của hai vợ chồng bạn giảm đi, bà bầu
cũng phải tập trung nhiều hơn đến bé yêu và cuộc sinh đẻ sắp xảy ra, cơ thể
bà bầu dường như nặng nề và mệt mỏi hơn. Chuyện ấy cũng ít được các bà bầu
để ý hơn vào lúc này, trong khi đó nguy cơ đẻ non thì lại luôn rình rập. Hơn
nữa cái bụng ì ạch làm cho việc "yêu" cũng trở lên khó khăn hơn. Vì vậy việc
thai phụ ít quan tâm đến chuyện vợ chồng trong lúc này cũng là điều dễ chia
sẻ.
Đối với các ông bố tương lai: bạn hãy tập trung chăm sóc và giúp đỡ vợ nhiều
hơn, dành cho vợ những lời động viên, những lời ngọt ngào âu yếm thay vì đòi
hỏi “chuyện ấy” vào lúc này.
Vào cuối thai kỳ khi thai phụ đứng trước nguy cơ đẻ non thì các cơn cực
khoái thường kèm theo co thắt tử cung thúc đẩy việc đẻ non. Vì vậy các thai
phụ nếu gặp nguy cơ đẻ non thì tốt nhất không nên quan hệ vào lúc này.
Khi chờ đợi sinh đẻ, người ta khuyên đôi vợ chồng nên quan hệ tình dục,
chúng có thể gây ra những co thắt tử cung, hơn nữa tinh dịch còn chứa hocmon
prostoglandine tham gia tích cực vào tác động sinh đẻ.