Tin tức trên báo Tuổi Trẻ, TAND thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định trả hồ sơ cho Viện KSND cùng cấp để điều tra bổ sung vụ án có dấu hiệu oan, sai xảy ra tại địa phương này.
Theo cáo trạng, ông Lê Huế (62 tuổi) và con gái ruột là chị L. (40 tuổi) cùng bị truy tố tội “loạn luân”. Từ năm 1993, ông Huế nhiều lần cưỡng ép chị L. để quan hệ tình dục khiến chị L. mang thai, sinh ra hai con gái vào các năm 1993 và 1997. Từ đó, L. chung sống với ông Huế như vợ chồng.
Đến đầu năm 2014, L. nghi ông Huế có ý quan hệ tình dục với hai con của L. nên đã nhờ người làm đơn (do chị L. không biết chữ) tố cáo cha mình lên chính quyền xã. Nhận thấy vụ việc mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, vượt thẩm quyền xử lý, xã đã chuyển vụ việc lên Công an thị xã Ninh Hoà.
Sau một thời gian điều tra, có đủ bằng chứng về sự liên hệ huyết thống
giữa nghi phạm Huế và hai “cháu ngoại” Lê Thị Hoa (SN 1993) và Lê Thị
Sen (SN 1997), công an đã bắt khẩn cấp, tạm giam nghi phạm Huế.
Nghi phạm Huế là người vùng khác đến Hang Dơi lập nghiệp từ những năm
1970, lấy vợ là người ở địa phương, có 8 người con (một người con trai
đã chết), trong đó có 4 con gái. Nạn nhân L. là con gái đầu của nghi
phạm.
Tại phiên xét xử mới đây, TAND thị xã Ninh Hòa nhận định: từ năm 1991-1997, Huế nhiều lần cưỡng ép để giao cấu trái ý muốn với L. khiến L. có thai và sinh ra hai con, là có đủ yếu tố cấu thành tội “hiếp dâm”. Đồng thời, Huế cũng khai từ năm 1997 đến tháng 7/2012 thường xuyên giao cấu với L. mà không có sự đồng tình của L. nên đủ yếu tố cấu thành tội “cưỡng dâm”.
“Sau khi phạm tội hiếp dâm, Lê Huế lại tiếp tục phạm tội cưỡng dâm nên theo khoản 2 điều 23 Bộ luật hình sự thì thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm vẫn còn.
Do vậy, yêu cầu Viện KSND thị xã Ninh Hòa tiến hành điều tra làm rõ
từng hành vi phạm tội của Lê Huế để xác định đúng tội danh, tránh để lọt
tội phạm và làm oan người vô tội”.
Theo Phununews