Đồng thời, tỉnh giao trách nhiệm cho các đơn vị chứcnăng và chính quyền địa phương nơi có dịch thực hiện nghiêm các biện pháp phòngvà dập dịch, tiến hành tiêu hủy gia cầm bị dịch; yêu cầu ngành thú y, y tế chủđộng phòng ngừa lây sang người, tăng cường giám sát dịch tễ, kịp thời phát hiệncứu chữa bệnh nhân, không để lây lan ra diện rộng.
Tính đến thời điểm hiện tại, Khánh Hòa đã tiêu hủy hơn 9.300 con giacầm bị nhiễm cúm chủng độc lực cao (HPAI) tại các xã Ninh Phụng, NinhHà (huyện Ninh Hòa), Vạn Phú, Vạn Lương (huyện Vạn Ninh).
![]() |
Phun thuốc khử trùng trại chăn nuôi vịt. (Ảnh: Nguyễn Đán) |
Chi cục Thú y tỉnh cho biết100% bệnh phẩm từ các ổ dịch được xét nghiệm đều mang virus cúm gia cầm H5N1.Trong những ngày qua Chi cục Thú y đã tiến hành phun thuốc tiêu độc,khử trùng ở các ổ dịch mỗi ngày 1 lần.
Chiều 1/3, ông Nguyễn Đình Hùng,Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Tuyên Quang cho biết đã phát hiện bệnhnhân đầu tiên ở Tuyên Quang bị cúm A/H5N1.
Bệnh nhân là Lưu Thị Kim Tiến, 17 tuổi, ở thôn Lúng Búng, xã Tân Trào, huyện SơnDương (Tuyên Quang).
Ngày 25/2, bệnh nhân Tiến nhập viện Đa khoa huyện Sơn Dương với triệu trứng sốt,ho, khó thở. Sau đó, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Tuyên Quang đã lấy mẫu bệnhphẩm của Tiến gửi đi xét nghiệm tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, kết quảdương tính với cúm A/H5N1.
Hiện tại Tiến đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Dương và sứckhỏe tiến triển khá tốt.
Theo