Tình hình khô hạn nghiêm trọngtrên diện rộng khiến Thứ trưởng thường trực Bộ NN&PTNT Bùi Bá Bổng phải chủ trìcuộc họp khẩn sáng 1-7.
Những con số đang tăng lên
Tổng hợp của các đoàn công tácvừa trở về từ tâm nóng cho biết miền Trung và Tây nguyên có đến gần 200.000halúa, rau màu đang chịu cảnh khát cháy. Gần một nửa diện tích trong số này bị hạnrất nặng và ít nhất đến 15.000ha lúa hè thu đã cấy sẽ mất trắng.
Hạn hán không chỉ gây thiệt hạivề sản xuất nông nghiệp mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung cấp nướcsinh hoạt. Hiện có ít nhất 40.000 hộ (khoảng 100.000 dân) ở chín huyện của BìnhĐịnh và huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) cùng vùng hạ lưu sông Thu Bồn (Quảng Nam)thiếu nước sinh hoạt.
![]() |
Bà Trương Thị Tám (thôn Tứ Câu, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) trên thửa ruộng khô cằn, nứt nẻ - Ảnh: Tấn Vũ |
Tại cuộc họp, ông Phạm HồngQuảng, phó cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) - trưởng đoàn công tác kiểmtra tình hình hạn hán ở các tỉnh Bắc Trung bộ, cho biết khu vực này đang là nơibị hạn hán nặng nhất nước.
Theo ông Quảng, trong số trên250.000ha lúa hè thu đã cấy (gần 80% so với kế hoạch) có đến hơn 62.000ha bịhạn, trong đó 30.000ha bị rất nặng. Cụ thể, Nghệ An có 23.000ha, Thanh Hóa trên20.000ha, Hà Tĩnh gần 12.000ha... Ngoài ra còn có trên 70.000ha chủ yếu cấy lúamùa đang khô hạn, thiếu nước chưa thể gieo cấy theo khung thời vụ.
Những nơi bị hạn chủ yếu ở cácvùng miền núi, vùng sử dụng nguồn nước sông suối, vùng cuối nguồn công trìnhthủy lợi và vùng ven biển bị ngập mặn. Hạn nặng đang xảy ra ở các huyện MườngLát, Nông Cống, Quảng Xương (Thanh Hóa), Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương(Nghệ An), Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân (Hà Tĩnh)...
Đối với khu vực duyên hải NamTrung bộ, đến thời điểm này cũng có gần 50.000ha bị hạn, trong đó có hơn25.000ha lúa, khoảng 23.000ha rau màu các loại. Các tỉnh bị hạn nặng nhất làBình Định (6.000ha), Quảng Nam (5.000ha), Khánh Hòa (5.000ha), Phú Yên(2.000ha), Đà Nẵng (700ha)...
Ông Phạm Hồng Quảng nhận định nếu5-7 ngày nữa các khu vực đang hạn hán vẫn nắng nóng, mức độ thiệt hại sẽ tăngđáng kể: Bắc Trung bộ có thêm khoảng 12.000ha lúa mất trắng, Nam Trung bộ diệntích hạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng tăng lên khoảng 45.000ha (gấp đôi hiện nay).
Chống hạn khó khăn
Theo báo cáo của các đoàn côngtác, các địa phương đã thành lập ban chỉ đạo chống hạn, có nhiều giải pháp chốnghạn rất quyết liệt, nhưng do thời tiết trung bình tháng 5 và 6 tăng cao so vớitrung bình nhiều năm gần 20C, lượng mưa ít nên mực nước các sông, suối, hồ chứađều cạn kiệt và thiếu điện vì thế công tác chống hạn gặp nhiều khó khăn.
Từ thực tế này, Cục Trồng trọt vàTổng cục Thủy lợi đưa ra giải pháp và đề xuất hỗ trợ các địa phương chống hạn.Theo đó, các địa phương cần tăng cường kiểm tra, rà soát và khoanh vùng diệntích có khả năng tưới, diện tích phải chuyển đổi cây trồng.
Các cơ quan này cũng đề nghị cácđịa phương nạo vét kênh mương thủy lợi, quản lý điều tiết nước tưới tiết kiệm,luân phiên. Thậm chí những nơi không có nguồn nước thì cần đào giếng để lấy nướcchống hạn...
Bên cạnh đó, Chính phủ cần chỉđạo quyết liệt bằng văn bản và sớm có chính sách hỗ trợ để kịp thời giúp dânchống hạn, cấy trồng kịp thời vụ. Bộ NN&PTNT đề nghị hỗ trợ phần kinh phí xăngdầu, tiền điện phát sinh khi chống hạn, hỗ trợ giống khi phải cấy lại hoặcchuyển đổi, hỗ trợ nước sinh hoạt...
Theo Thứ trưởng Bùi Bá Bổng, báocáo cũng như đề xuất kiến nghị này được tổng hợp để ngay trong chiều 1-7, Bộtrưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
|
Theo Đức Bình
Tuổi trẻ