Nhà đang có khách, cu Đô (16tháng tuổi) ném quả bóng nhựa vào đúng mâm làm bát nước mắm bắn tung tóe. Thùy (mẹcu Đô) không nén được tức giận, tét luôn mấy cái vào đít của con. Vừa ngượng vớikhách, cô vừa vội vã lau dọn để cả nhà tiếp tục ăn cơm.

Ngày nào đến bữa cơm của cả nhà,cu Đô cũng tìm cách quậy phá. Khi thì cu cậu thò cả chân đi dép vào bát cơm củamẹ; lúc lại nhoài người tới đòi “dô dô” vì thấy bố và ông nội uống bia hoặc chỉtay, khóc lóc đòi được ăn dưa muối dù mẹ dọa “cay xè, cay xè”. Nếu không, cu Đôcũng là đòi mở nắp nồi cơm điện, xới và hất tung cơm ra sàn nhà.

Khi bé thích phá mâm cơm

Cha mẹ cần rèn cho con thói quen ăn ngoan ngay từ khi còn nhỏ

Thùy có mắng thì con sẽ gào khócrồi nôn ọe hết chỗ cháo vừa ăn. Thùy đã tính đến việc cho con ăn cùng gia đìnhnhưng không khả thi. Bởi lẽ, bữa cơm tối của cả nhà Thùy thường bắt đầu khá muộn(khoảng 7h30-8h), lúc đó cu Đô đã ăn xong cháo từ lâu.

Cùng cảnh với Thùy, Hương (quậnPhú Nhuận, TP HCM) cũng chẳng mấy khi ăn được một bữa cơm trọn vẹn vì con quấyphá. Lúc cu Bốp (con trai Hương) 8 tháng tuổi, cô đã đầu tư cho con một chiếcghế dành cho bé tập ăn, theo kiểu nước ngoài. Ban đầu do chưa đứng vững, bé rấtchịu khó ngồi ăn. Ngay cả khi cả nhà dùng cơm, bé cũng ngoan ngoãn ngồi chơitrên ghế, vui sướng vì thỉnh thoảng được mẹ gắp cho ít rau. Nhưng khi đã chậpchững, cu cậu cương quyết không chịu ngồi yên mà luôn vặn vẹo, xoay bên nọ,nhoài sang bên kia, đòi được bế ra. Nếu được bế ra, bé Bốp sẽ sà ngay vào mâmchọc đũa, chọc bát inh ỏi.

Hương định một tay ôm con, mộttay ăn cơm nhưng không được vì cu Bốp nghịch phá luôn tay, bốc cơm ngay cả ởtrong bát của mẹ. Để tập trung ăn được, nhiều lần Hương đành gửi con, nhờ hàngxóm trông hộ.

Rèn bé thói quen ăn ngoan từnhỏ

Lý do bé hay quậy phá khi ănthường là do bé được cho ăn trước. Đến bữa cơm, hiếm có bé nào chịu ngồi yênnhìn cả nhà ăn uống vui vẻ. Vì thế, luyện cho bé thói quen ăn uống cùng gia đìnhngay từ sớm là điều quan trọng.

- Nếu bé ngồi vững (khoảng 8-9tháng), có thể cho bé ngồi cùng mâm với gia đình nhưng trên một chiếc ghế dànhriêng cho bé. Nếu cả nhà ngồi dưới sàn nhà thì phải có người canh chừng và đỡ bévì bé sẽ nhoài người vào mâm cơm bất kỳ lúc nào. Nên để mâm cơm xa tầm tay bémột chút. Cho bé một chỗ ngồi cố định, không để bé di chuyển từ chỗ này sang chỗkhác.

- Muốn bé ăn uống có quy củ,người lớn nên làm gương trước. Cần nghiêm túc, không bày trò nghịch phá cùng békhi ăn.

Khi bé thích phá mâm cơm

- Khi bé đã đủ lớn, hãy dạybé cách cầm thìa, tự xúc thức ăn. Khen ngợi mỗi khi bé ăn ngoan, khôngnghịch ngợm. Nhắc nhở mỗi lần bé thọc tay vào mâm. Thỉnh thoảng, cha mẹ cũngcó thể bón cho bé món nọ - món kia phù hợp để bé hợp tác khi ăn.

Bé lớn hơn thì dạy bé cách ănuống lịch sự, biết mời người lớn trước khi ăn cơm, biết tự xúc thức ăn, không ănquá nhanh hoặc ngậm cơm trong miệng.

- Hạn chế cho bé vừa ăn, vừa xemtivi vì nó có thể làm bé mất tập trung. Cha mẹ cũng nên tìm các biện pháp giúpbé ngoan hơn khi cả nhà ăn cơm vì mỗi bé là khác nhau. Có bé hiếu động, cả nhàphải cử người canh chừng bé mới được ăn trọn bữa cơm. Có bé ngoan hơn, được mẹbón cho vài món là ngồi im.

 Theo Ngọc Bình
Mevabe.net