Cha mẹ tự ýbắt bệnh và kê đơn cho bé có thể xảy ra những nguy hại khôn lường.

Thay vì đưa conđi bệnh viện để được thăm khám và kê đơn đúng liều lượng, nhiều bậc cha mẹđã tự ý làm… bác sĩ để rồi bé không khỏi bệnh mà còn bị nặng hơn, có khi gâyảnh hưởng lâu dài không tốt cho sức khỏe.

Gia đình chị MỹDung (Quận Thanh Xuân – Hà Nội) là một ví dụ. Khi con gái 4 tuổi có nhữngbiểu hiện ho, sổ mũi, nghĩ là con bị viêm họng nên chị Dung đã tự mua thuốckháng viêm, kháng sinh, long đờm cho bé uống.

Khi cha mẹ tự làm… bác sĩ

Ảnh minh họa

Sau 5 ngày, békhông có dấu hiệu thuyên giảm mà còn mệt mỏi hơn. Gia đình chị Dung tá hỏađưa con đến bệnh viện thì mới hay, bé đang bị dị ứng kháng sinh, hậu quả củaviệc bị bố mẹ “ép” uống nhiều loại thuốc cùng lúc mà không có sự chỉ địnhcủa bác sĩ.

Nguy hiểm hơn làtrường hợp bé Tr.A.N, 13 tháng tuổi (huyện Củ Chi, TP. HCM). Thấy bé sốtnhẹ, sau mỗi lần bú bị nôn ói 4 - 5 lần nên chị Minh, mẹ bé cũng tự muathuốc chống nôn cho con uống ngày 3 lần, mỗi lần nửa viên. Khoảng 1 tiếngđồng hồ sau lần uống thứ 3, chị Minh thấy con có biểu hiện lạ như ưỡn người,gồng tay chân, quấy khóc.

Khi đến cấp cứuở bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán bé N. bị ngộ độc thuốc chống nôn. Theo BSLê Văn Nhân – Phó Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng TP. HCM, trong một số íttrường hợp, việc tự ý dùng thuốc cho bé có thể không gây ra sự nguy hại nào;bé chỉ bị rối loạn nhẹ, không có những tổn thương thực thể đáng kể, nhất làđối với thuốc không kê toa. Tuy nhiên, đây vẫn là việc không nên.

Ngoài việc tựchuẩn đoán bệnh rồi tự mua thuốc cho con uống, các bậc cha mẹ còn mắc nhữngsai lầm đáng tiếc khác như: cho bé sử dụng đơn thuốc cũ; tự ý thêm hoặc bớtmột vài liều thuốc; pha thuốc chung với sữa hoặc uống chung với sữa và thứcăn của bé; tự mua thuốc bổ cho bé dùng…

BS Nhân cho hay,việc dùng lại đơn thuốc cũ của bé hoặc dùng đơn thuốc của người khác cho bé,là điều không nên. Bởi một đơn thuốc được bác sĩ kê chỉ dành riêng cho mộtcá nhân vào một thời điểm.

Có thể căn bệnhcũ của bé tái phát hoặc những biểu hiện bệnh của bé này giống bé kia nhưngmức độ bệnh và tình trạng sức khỏe khác nhau, thì không thể dùng chung mộtđơn thuốc.

Với trường hợppha thuốc vào bình sữa hoặc thức ăn, BS Nhân khuyến cáo, trẻ có thể không búhết lượng sữa trong bình dẫn đến sử dụng thuốc không đủ liều.

Mặt khác, cáckháng sinh (và cả một số loại thuốc khác), có thể mất hiệu lực khi dùng cùnglúc với sữa, đặc biệt lượng canxi trong sữa có thể tương tác bất lợi vớithuốc.

Theo Chamecon