Trẻ biếng ăn là một trongnhững vấn đề gây đau đầu cho các bậc cha mẹ. Tình trạng này thường gặp ởkhông chỉ một nhóm trẻ mà là ở rất nhiều trẻ với nhiều lứa tuổi và cácnguyên nhân khác nhau. Đôi khi việc trẻ quá lười ăn và ăn ít sẽ dẫn đến suydinh dưỡng và làm cho các bà mẹ rất bối rối.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Tạ Thị Thanh Phương (Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện XanhPôn), trẻ biếng ăn có rất nhiều nguyên nhân và tùy vào mỗi nguyên nhân màcác bậc phụ huynh có những biện pháp khắc phục như:

Biếng ăn tâm lý: Các bậc phụ huynh cần bình tĩnh và kiên nhẫn tìmhiểu vì sao trẻ không chịu ăn. Tuyệt đối không nên quát mắng, dọa nạt và đổthức ăn vào miệng trẻ khi trẻ đang khóc… Khi trẻ ốm, cần phải uống thuốc,cha mẹ không nên trộn thuốc vào thức ăn để đánh lừa trẻ. Hãy cho bé ăn mộtcách thoải mái, nếu bé thích tự xúc ăn hãy giúp bé. Nên thường xuyên thayđổi thực phẩm để chế biến món ăn, đặc biệt là các loại rau quả có màu sắc vàmùi thơm hấp dẫn và dùng bát, đĩa mà bé thích để đựng thức ăn cho bé…

Khi trẻ biếng ăn

Biếng ăn do sai lầm trongchế biến thức ăn và thời gian chuyển tiếp chế độ ăn: Cha mẹ nên chú ýchế biến thức ăn phải phù hợp với lứa tuổi của bé. Các bữa ăn phải có đủ 4thành phần của ô vuông thức ăn (đạm, tinh bột, chất béo, rau quả và muốiiốt). Một bữa không nên cho bé ăn quá nhiều chất đạm sẽ khó tiêu hóa dẫn đếnđầy hơi, khó tiêu vì trẻ dưới 6 tháng bú mẹ hoàn toàn; trẻ 6-12 tháng ănbột; trẻ 13-24 tháng ăn cháo, phở, mì hoặc cơm nát và trẻ trên 2 tuổi ăn cơmbình thường.

Đồng thời, nên thay đổi món ăn thường xuyên cho bé. Khi chuyển sang thức ănmới cần cho trẻ ăn từ từ tăng dần để trẻ thích nghi.

Biếng ăn do bệnh lý: Trẻ bị bệnh lý thường thiếu hụt những chất dinhdưỡng, vì vậy nên cho trẻ ăn nhiều bữa nhỏ một ngày và các thức ăn dễ tiêu.Trẻ trên 2 tuổi nên cho tẩy giun 6 tháng một lần.

Biếng ăn sinh lý: Do trẻ có những giai đoạn biến đổi sinh lý như tậplẫy, bò, mọc răng… nên cha mẹ không nên thúc ép trẻ ăn. Hãy kiên nhẫn chotrẻ ăn nhiều bữa nhỏ, thay đổi các món ăn lạ... để chờ bé thích ăn trở lại.Nếu sau khi đã thay đổi món ăn, thay đổi cách cho bé ăn mà bé vẫn khôngthích ăn thì hãy đến gặp bác sĩ để được tư vấn thêm.

Biếng ăn do thuốc: Thường do sử dụngkháng sinh để điều trị các bệnh nhiễm khuẩn dẫntới loạn khuẩn đường ruột. Trường hợp này cha mẹnên sử dụng các men vi sinh hoặc sữa chua để cấylại vi khuẩn đường ruột cho bé…

Phối hợp đồng thời với những giải pháp trên làviệc sử dụng enzym tiêu hóa sẽ chấm dứt tận gốctình trạng biếng ăn ở trẻ. Enzym có vai trò làchất xúc tác sinh học cho hầu hết phản ứngchuyển hóa thức ăn thành chất hữu ích cho hoạtđộng sống của cơ thể. Nó còn có ý nghĩa bảo đảmcho sự trao đổi chất thường xuyên giữa cơ thể vàmôi trường bên ngoài để duy trì, tồn tại và pháttriển cơ thể. Enzym có vai trò rất quan trọngtrong tiêu hóa cũng như có tác động tới việcphòng chống biếng ăn, nhất là đối với trẻ em.

Bác sĩ Thanh Phương giải thích: Ở trẻ nhỏ hệtiêu hóa chưa phát triển hoàn chỉnh, các enzymtiêu hóa tiết ra ít, chưa đủ để thức ăn đượctiêu hóa hoàn toàn. Chính vì thế trẻ hay bị đầyhơi, chướng bụng, nôn trớ, ăn không tiêu dẫn đếnbiếng ăn. Ngoài ra, khi các chất đạm, bột,đường, béo... không được hấp thụ hết sẽ dẫn đếnhiện tượng trẻ tiêu chảy, đi ngoài phân sống. Vìvậy, khi trẻ được sử dụng enzym tiêu hóa, thứcăn được phân rã thành dạng nhũ tương để ruột hấpthu các chất dinh dưỡng, làm trống ống tiêu hóa,tạo cho trẻ cảm giác nhanh đói, thèm ăn, khôngcòn cảm giác khó chịu do đầy hơi, chướng bụng,thức ăn không tiêu.

Enzym có trong các chế phẩm dưới dạng siro nhưOdbankin (chai 100ml). Sản phẩm này chứa cácloại men tiêu hóa như amylase, protease,maltase… cùng các vitamin nhóm B phòng chốngchứng biếng ăn, khó tiêu, đầy bụng, nôn trớ. Khitrẻ sử dụng siro sẽ ăn tốt hơn, hệ thống tiêuhóa của cơ thể tự điều chỉnh tiết ra các mentiêu hóa ở mức phù hợp với ngưỡng ăn mới của trẻvà một số dịch khác ngoài men.

Theo Lê Sa 
Khi trẻ biếng ăn