Vào dịp cuối năm là thời điểmtập trung nhiều ngày lễ lớn: Noel, Tết dương lịch, Tết Nguyên đán, nhu cầu ngườitiêu dùng tăng cao. Đây là cơ hội để các đối tượng vận chuyển, kinh doanh hànglậu, hàng giả tăng cường hoạt động.

Mặc dù cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra nhưng số lượng hàng hoá vi phạm bịxử lý chỉ chiếm một phần nhỏ trong số hàng lậu, hàng giả tiêu thụ trên thịtrường.

Kiểm tra là thấy vi phạm

Trong tháng 11.2011, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM đã tạm giữ mộtlượng lớn hàng giả, hàng lậu bao gồm thuốc lá ngoại, hoá chất, rượu, mỹ phẩm,điện thoại di động, phụ tùng xe máy, quần áo các loại. Mới nhất, đội QLTT 3A –TPHCM phát hiện một kho hàng thực phẩm khô nhập lậu do Trung Quốc sản xuất tạinhà số 114 – 116 đường số 2, cư xá Đài Ra Đa, quận 6.

Khổ vì hàng giả, hàng lậu cuối năm
Lực lượng QLTT kiểm tra hàng tết. Ảnh: X.L

Hàng hoá thu giữ gồm bột ngọt vàrong biển không nhãn mác gần 21 tấn. Trước đó, CA kinh tế quận 6 – TPHCM cũngtạm giữ 500 thùng bánh kẹo xuất xứ Trung Quốc tại kho hàng ở số 21 Nguyễn XuânPhụng do chủ hàng không xuất trình được hoá đơn chứng từ, không có nhãn phụ bằngtiếng Việt.

Mặt hàng tiêu dùng cũng là nhóm hàng được làm giả, nhập lậu khá nhiều. Chỉ trongnhững ngày đầu tháng 12, đội QLTT 5B phát hiện 2.200 bao thuốc lá nhập lậu đểtrên lề đường Tạ Uyên (quận 5). Đội QLTT Củ Chi tạm giữ 3.758 bao thuốc lá nhậplậu vận chuyển bằng xe máy, xe buýt.

Về hàng giả, đội QLTT 3A kiểm tra một điểm sản xuất bút lông giả mạo hiệu Pilottại phường 2, quận 11, tạm giữ 2.856 cây bút giả. Còn đội LQTT Bình Chánh kiểmtra một Cty sản xuất trên địa bàn huyện đã phát hiện tạm giữ 672 cái nồi inoxhiệu Toyo và 126 bếp gas đôi mặt kiếng hiệu Tokita, Sukito ghi thông tin“Technology of Japan” có dấu hiệu giả xuất xứ.

Vừa qua, tại ga Sài Gòn, lực lượng công an phối hợp với QLTT TPHCM đã tạm giữhàng tấn hàng hoá gồm giày, dép, túi, quần áo, bàn phím máy tính... gửi từ HàNội vào có nhiều nghi vấn.

Chỉ trong mấy ngày đầu tháng 12, lực lượng chức năng TP.Hà Nội liên tục phá cácvụ hàng lậu, hàng giả với số lượng lớn. Ngày 3.12, Công an TP.Hà Nội phối hợpvới Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), Đội QLTT số 1, số 4 – Chicục QLTT TP.Hà Nội bắt giữ 6 xe ôtô chở hàng lậu.

Qua kiểm tra, tổ công tác đã thu giữ số hàng hoá gồm quần áo, bánh kẹo, hàng giadụng, gạch men, thiết bị vệ sinh... Ước giá trị lô hàng 10 tỉ đồng. Ngày 1.12,lực lượng công an đã thu giữ khoảng hơn 3.000 bao thuốc lá nhập lậu tại phốNguyễn Siêu – Hà Nội. Ngày 27.11, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môitrường (Công an TP.Hà Nội) phối hợp với Đội QLTT số 11 bắt vụ vận chuyển thựcphẩm không rõ nguồn gốc tại khu vực cửa khẩu Tân Ấp, phường Phúc Tân. Số lượnghàng thu giữ khoảng 2 tấn nầm lợn.

Hàng lậu, hàng giả diễn biến phức tạp

Theo Chi cục QLTT TPHCM, tình trạng buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giảdiễn biến phức tạp với nhiều phương thức đưa hàng vào thành phố tiêu thụ nhưgian lận trong nhập khẩu chính ngạch, nhập khẩu phi mậu dịch, hàng nhập gia côngcho nước ngoài, hàng nhập khẩu tiểu ngạch qua biên giới với Trung Quốc, Lào,Campuchia.

Theo ông Đỗ Hữu Quang – Phó Cục trưởng Cục QLTT: “Hiện nay, hàng giả, hàng nháirất khó phân biệt nếu không có đầy đủ kiến thức và chuyên môn, thậm chí phảitiến hành giám định mới phát hiện được. Mặt hàng nào càng bán chạy thì càng bịlàm nhái. Tốc độ làm hàng giả hiện nay cũng đang được rút ngắn xuống rất nhiều.Điều đó lý giải tại sao nhiều DN than phiền, sau mỗi lần tung ra sản phẩm mớithì lập tức xuất hiện trên thị trường các sản phẩm được làm giả tương tự. Ngoàira, còn có cả hàng giả, hàng nhái được sản xuất, lắp ráp từ nước ngoài, đưa vàonước ta tiêu thụ”.

Tại Hà Nội, bằng nhiều phương tiện vận chuyển khác nhau, hàng lậu được tập kếttại bãi rồi chia lẻ vận chuyển vào các điểm kinh doanh nhỏ lẻ trong nội thành.Còn hàng giả được bày bán công khai không chỉ ở các chợ chuyên doanh, phố chuyêndoanh mà còn cả trên mạng thông qua hệ thống Internet với các tên fake 1, 2, 3.

Hàng lậu không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, hàng giả chất lượngthấp hơn cạnh tranh quyết liệt với hàng thật về giá bán, ông Nguyễn Công San –Đội trưởng Đội chống buôn lậu – TP.Hà Nội cho biết: “Hiện nay, các đối tượng vậnchuyển kinh doanh hàng lậu ngày càng tinh vi về thủ đoạn, quyết liệt, manh độngvới lực lượng kiểm tra, vì vậy nếu không phối hợp chặt chẽ với các ngành thìviệc kiểm tra, xử lý rất khó khăn. Với lô hàng lậu 6 xe ôtô vừa thu giữ, 3 lựclượng chức năng: QLTT, hải quan, công an phải đón lõng, theo đối tượng từ LàoCai về Hà Nội. Lực lượng chức năng trong thời gian tới sẽ tập trung kiểm tra cácbãi tập kết hàng, bãi tàu, bến xe để phát hiện và xử lý kịp thời đối với việcvận chuyển, kinh doanh hàng lậu”.

Hầu hết lực lượng kiểm tra đều cho rằng từ nay đến Tết Nguyên đán, vấn đề hànggiả, hàng lậu, hàng nhái, hàng kém chất lượng sẽ còn tiếp tục nhức nhối, diễnbiến khó lường.

Trước tình hình trên, lực lượng QLTT TP.Hà Nội đã xây dựng kế hoạch kiểm tratết, quán triệt tới từng đội về nội dung, địa điểm kiểm tra. Vừa qua, 15 chi cụcQLTT các tỉnh phía nam đã ký kết quy chế phối hợp tăng cường chống buôn lậu,gian lận thương mại ở các khu vực giáp ranh và các vụ vi phạm liên tỉnh thành.

Bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - cho biết: “Chuẩn bị thị trườngcuối năm, tết này, ngoài khâu chuẩn bị nguồn hàng, nhiệm vụ kiểm soát thịtrường, giá cả của cơ quan chức năng đã được thành phố yêu cầu thực hiện để giảmthấp nhất thiệt hại cho người tiêu dùng khi đi mua sắm trước, trong và sau tết.Lực lượng QLTT, công an kinh tế, Sở Tài chính và UBND các quận, huyện đã lên kếhoạch kiểm tra thị trường thường xuyên, đột xuất để hạn chế thấp nhất hàng gian,hàng giả, hàng kém chất lượng. Đặc biệt, thành phố yêu cầu ban quản lý các chợvà chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng cũng nhưgiá cả hàng hoá tại địa bàn mình quản lý”.
 


Theo Xuân Long - Mộng Thoa
         LaoDong