Có những người bố vì mải mê kiếmtiền, công danh, nên phó thác hoàn toàn việc dạy con cho vợ.

>>

Họ có thể chu cấp cho con mọi thứvề vật chất, nhưng thiếu quan tâm về mặt tình cảm khiến khoảng cách bố con ngàymột xa. Quyền của bố trong gia đình với con giờ chỉ như chiếc bóng.

Giữ khoảng cách

Thấy bố ngồi trong nhà, đứa congái lớn của anh Văn lý nhí chào rồi đi thẳng vào phòng riêng. Anh Văn ngớ ngườivì đọc được ánh mắt của con nhìn bố như nhìn người xa lạ.

Anh Văn có công ty riêng, làm ănkhấm khá. Chị Trà, vợ anh chưa bao giờ phải lo chuyện cơm áo gạo tiền nhưng lạibuồn vì hai đứa con không có tình cảm nhiều với bố. Từ lúc con còn nhỏ, do nhàcó bà nội và người giúp việc, anh không mó tay vào việc chăm con bao giờ. Lâudần, công việc bận rộn, anh chỉ chơi với con được một lúc chứ rất ít khi gần gũicon. 

Khoán trắng con cho vợ

Nhiều ông chồng giao phó hết mọi việc chăm sóc và nuôi dạy con cái cho người vợ

Giờ đứa lớn học lớp 5, đứa bé vàolớp 2, anh chưa một lần đi họp phụ huynh cho chúng. Có khi cả tuần anh chẳng gặpcon vì sáng chúng đi học thì anh còn chưa dậy, tối trở về thì con đã đi ngủ.

Chị Trà lo lắng, nhắc anh nên gầngũi với con thì anh gạt đi: "Anh đi làm quần quật cũng là vì con chứ vì ai. Emcó mỗi việc chăm con cũng không làm nổi nữa hay sao mà còn kêu ca?".

Cũng có hoàn cảnh giống anh Văn,anh Đậu Minh Hoá cũng dành rất ít thời gian cho con. Anh Hoá giàu lên bằng nghềthu gom phế liệu. Anh không muốn con có tuổi thơ cực nhọc như mình nên ra sứcchiều chuộng về vật chất.

Nhưng bù lại sự chiều chuộng củabố, càng lớn, con trai anh càng khó bảo. Sự việc đẩy lên cực điểm khi con bịđuổi học vì gần cả tháng trời không đến trường. Anh Hoá quyết tâm dạy con, nhưngdù áp dụng mọi cách, từ đánh mắng đến dụ dỗ, thoả hiệp đều không có tác dụng.

Anh Hoá cay đắng nói: "Tôi đi làmsuốt ngày, phó thác hoàn toàn việc dạy con cho vợ. Cây non dễ uốn, nhưng tôi đãkhông chú ý dạy con từ đầu. Bây giờ ngộ ra thì đã muộn".

Chuyên gia tâm lý Nguyễn ThuThủy, Trung tâm tư vấn Gia đình (Hà Nội) cho biết, rất nhiều bà vợ gọi điện đếntrung tâm than phiền rằng chồng mình hầu như không chịu mó tay vào việc nuôi dạycon.

Nếu đứa trẻ mắc lỗi thì đổ "conhư tại mẹ". Các ông bố "ngại" tham gia vào việc chăm sóc, giáo dục con thườngviện lý do "không có thời gian". Họ không dành thời gian để chơi và chuyện tròvới con, dù chỉ là 15 - 20 phút mỗi ngày. Điều này khiến cho trẻ thiếu tình yêuthương của người bố, không tạo sự gắn kết tình cảm.

Trẻ dễ phát triển thiên lệch

Chuyên gia Thu Thủy cho biết, rấtít ông bố thấy được vai trò của mình đối với việc phát triển nhân cách toàn diệnvà sự trưởng thành của con cái. Họ coi việc chăm sóc, nuôi dưỡng con cái làthiên chức của người phụ nữ. Họ cho rằng mình chỉ làm những công to việc lớn,còn việc chăm lo gia đình là trách nhiệm của vợ.

Nhưng, những người đàn ông nàykhông biết rằng, con họ cần có sự kiên định, chín chắn, mạnh mẽ, dũng cảm củabố, có sự dịu dàng nhu thuận của mẹ, cho nên cả bố và mẹ đều có vai trò quantrọng như nhau. Con trẻ rất thích chơi với bố, bố và con cần có nội dung hoạtđộng và những phương thức giao tiếp đặc biệt.

Người bố có những lúc biến thànhđứa trẻ lớn, bố và con là những người bạn vui chơi nô đùa cùng nhau, người bốluôn sẵn sàng trả lời những câu hỏi của con. Chính qua những hoạt động chungnày, con sẽ rèn luyện được tính hoạt bát nhanh nhẹn, cởi mở, dũng cảm, tự tin vàtrí tuệ.

Những bé trai nếu ít được tiếpxúc với người cùng giới thường có xu hướng nữ tính hóa, chúng sẽ thiếu nhữngphẩm chất của người đàn ông như sự kiên cường, mạnh mẽ, ý chí và nghị lực. Theobà Thuỷ, người bố giống như người dẫn đường cho con, định hướng cho sự pháttriển giới tính. Nếu để mặc người mẹ tự làm mọi việc, các bé, nhất là bé trai,sẽ bị ảnh hưởng từ mẹ nhiều hơn, lớn lên sẽ phát triển thiên lệch.

Trẻ thơ rất cần tình thương củabố. Có nhiều người trưởng thành không nhớ những thứ mà người bố đã mua cho mìnhkhi còn bé, mà chỉ nhớ đến những giây phút được bố tắm cho, cưỡi trên lưng bố...Việc sắm cho con đầy đủ vật chất mà không dành thời gian với con sẽ khiến uyquyền của người bố chỉ như cái bóng. Chẳng may con mắc lỗi, sử dụng đòn roi chỉcàng khiến đứa trẻ lì đòn và ghét bố hơn.

Theo Phương Thuận
GĐXH