Việc lựa chọn đội ngũ phản ánh tư duy và triết lí của HLV ápđặt lên lối chơi đội bóng thông qua con người, nhưng nhìnvào 30 tuyển thủ được Maradona nêu ra, có thể thấy yếu tốcảm tính trong cách tuyển quân của Cậu bé Vàng là khá cao.Khoảng cách đấy càng lớn, thất vọng càng nhiều và hy vọnggiảm đi, có những tên tuổi đang chơi rất thành công tại CLBđã bị loại bỏ.
Nếu không phải là một CĐV ruột ở giải vôđịch Argentina, chắc chắn bạn không thể biết tới 2 cái tênnày: Ariel Garce và Juan Manuel Insaurralde. Nhưng họ lạiđược Maradona đưa vào danh sách sơ bộ gồm 30 cầu thủ, trongkhi Zabaleta, Insua, Garay, những cầu thủ đã được cọ sát ởmôi trường đỉnh cao tại châu Âu không được trao cơ hội.
Nhìnvào bản danh sách của Maradona, có thể thấy bộ tứ vệ đã đượcđịnh hình: Otamendi, Demichelis, Samuel, Heinze. Với Heinzeở cánh trái, Argentina đã chấp một người trong hỗ trợ tấncông từ biên. Dự bị cho họ: Burdisso và 1 trung vệ ở hạng 2châu Âu: Coloccini!
Không Zanetti, nghĩa là ở 2 biên của Argentina thiếu đihậu vệ cánh chất lượng nhất mà họ có được trong 2 thập kỉgần đây. Đội trưởng của Inter không mạnh trong thu hồi bóngkhi chơi ở tuyến giữa, nhưng nếu được xếp chơi ở đấy, dù làbất cứ vị trí nào, ít nhất anh cũng chơi tròn vai nhờ vàosức bền tốc độ và thể lực, cũng như khả năng giữ bóng antoàn. Nếu Maradona cho rằng Zanetti không đủ đẳng cấp chơi ởWorld Cup thì chẳng lẽ Mourinho chỉ là một tay mơ khi luôntin dùng lão tướng này?
![]() |
Danh sách triệu tập của Maradona gây nhiều tranh cãi |
Trong danh sách của Maradona, những vị trí không được gópmặt đáng tiếc nhất nằm ở hàng tiền vệ, gồm Cambiasso, LuchoGonzalez, Banega và Aimar.
Trong khi người đầu tiên mang lạigiải pháp thay thế hoàn hảo, thậm chí là cạnh tranh 1 vị tríxuất phát với Mascherano nhờ vào phong độ rất cao ở InterMilan, 3 cây chuyền bóng sau sẽ mang lại cho Argentina sự đadạng hơn hẳn trong tấn công từ trung tâm nhờ vào khả năngphân phối bóng mà xét về phẩm chất, chỉ Veron là thực hiệnđược. Nhưng Veron giờ đã 35 tuổi rồi. Ngay cả thời sung sức,anh cũng chưa tỏa sáng ở World Cup chứ đừng nói đến bây giờ.
Hàng tiền vệ mà Maradona ưa thích: Jonas, Veron,Mascherano, Di Maria, và phương án dự trữ không có nổi 1 cáitên nổi bật: Maxi, Datolo, Blanco, Mercier, Bolatti,Pastore. 2 người sau cùng nhiều khả năng là cặp dự phòng choMascherano và Veron! Tiềm năng của họ vẫn còn là 1 điều “bíẩn”, trong khi World Cup không phải là nơi thử nghiệm độihình.
Trên hàng công, Maradona không dấu giếm ý đồ xây dựngcặp Higuain và Messi. Thế nên, Cậu bé Vàng Maradona rất cóthể sẽ loại một trung phong và một tiền đạo lùi trong danhsách sơ bộ. Đó sẽ là ai trong số Milito, Tevez, Palermo,Lavezzi, Aguero?
Sự ưu ái quá mức của Maradona dành choPalermo đe dọa không nhỏ đến Milito, Lavezzi và cả Aguero vìTevez dường như đã yên chỗ. Nếu trung phong của Boca đến NamPhi, sẽ là một nỗi thất vọng cực lớn cho các khẩu pháo hạngưu còn lại, vì đẳng cấp của họ. Tiếc thay, xác suất đó lànhiều.
Những trận đấu cuối ở vòng loại khu vực Nam Mỹ và trậngiao hữu với Tây Ban Nha lẫn Đức cho thấy một điều: Vì thiếunhững phương án chiến thuật và con người hợp lý, Argentina sẽchọn kiểu chơi đơn giản với độ an toàn cao trong phòng thủvà rình rập cơ hội. Do đó, có thể tin rằng nếu Messi vànhững ngôi sao tấn công không thực sự thăng hoa, Argentinasẽ khó mà có thể tiến xa.
|
Theo Huỳnh Anh