PhóThủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng - Trưởng Ban chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoànCông nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) vừa có ý kiến giao Bộ trưởng Bộ Tàichính báo cáo để trình Thủ tướng tạm ứng vốn cấp điều lệ cấp bù cho Vinashin.

Phó Thủtướng cũng giao Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Thống đốc Ngân hàngNhà nước xây dựng và báo cáo trưởng ban chỉ đạo phương án xử lý, đàm phán trả nợcác chủ nợ nước ngoài phù hợp pháp luật Việt Nam và thông lệ quốctế.

Khoanh nợ, giãn nợ cho Vinashin đến hết năm 2011
Vinashin sẽ được giãn nợ đến hết 2011 (Ảnh: Shinpetrol)

Thống đốcNgân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo việc rà soát, đối chiếu côngnợ của Vinashin tại các ngân hàng thương mại, khoanh nợ, giãn nợ đến hết năm2010 cho Vinashin cân đối nguồn vốn để tiếp tục cho Vinashin vay vốn lưu độnghoàn thành các hợp đồng ký kết, báo cáo ban chỉ đạo.

Tuổi Trẻ(27/8) cho hay, trong số các nhiệm vụ, giải pháp tái cơ cấu Vinashin có việc Nhànước cấp đủ vốn điều lệ cho Vinashin từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp. Trongquyết định của Thủ tướng về việc chuyển công ty mẹ (Vinashin)thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thànhviên do Nhà nước làm chủ sởhữu, có quy định vốn điều lệ thời điểm chuyển đổi là 14.655 tỷ đồng.

Khoanh nợ, giãn nợ cho Vinashin đến hết năm 2011

Tính đếnthời điểm 31/12/2009, Vinashin nợ khoảng 80.000 tỷ, chỉ riêng lãi vay phải trảhàng năm đã trên 10.000 tỷ đồng và Tập đoàn đã ở vị thế tổng nợ lớn hơn tổng tàisản. Nhiều tài sản của Vinashin có hiệu quả đầu tư thấp như mua tàu già, tàu cũ,giá vốn cao, hiệu quả sinh lời thấp; Vinashin có nhiều tài sản không sinh lờinhư đầu tư đa ngành, đầu tư tài chính, đầu tư đất đai… trong khi đại bộ phận vốnđầu tư là vốn vay.

Theo H.H.
Bee