Có lần, Hà nhờ chồng bế conđặt vào nôi cho bé ngủ thì cô lại nói: “Anh ơi, đặt con vào tủ lạnh chonó ngủ giúp em với” khiến chồng Hà mắt chữ A, miệng chữ O vì không hiểuvợ nói gì.
Sau khi sinh con, nhiều phụnữ dù trước đó ăn nói rất lưu loát, chuẩn xác bỗng mắc tật nói nhịu. Nhiềukhi định diễn đạt một đằng thì miệng lại phát ngôn ra một nẻo.
Đủ kiểu… nhịu
Sinh con đầu lòng, sau kỳ nghỉ thai sản bốn tháng, Hà (Thanh Trì, Hà Nội)trở lại với công việc là nhân viên chăm sóc khách hàng của một mạng điệnthoại di động. Công việc của Hà là phải thường xuyên tiếp xúc, giải đáp mọithắc mắc của khách hàng nên phải nói liên tục.
![]() |
Khác với một số bà mẹ có tật nói nhịu thì một số người lại mắc chứng hay quên sau khi sinh con và điều này cũng gây cho họ không ít những tình huống dở khóc dở cười |
Trước đây, điều này không cógì là khó khăn với Hà bởi cô là một người khá “hoạt ngôn”, ăn nói lưu loát.Thế nhưng sau một tuần đi làm lại, Hà khiến khách hàng nhiều phen há hốcmiệng vì những phát ngôn “không ai có thể hiểu” của mình. Hà rất hay dùng từ“tủ lạnh” trong câu nói mà có khi chả liên quan gì.
Có lần khách hàng vào hỏi vềchương trình khuyến mại, lẽ ra Hà phải bảo họ là sang bàn bên cạnh có nhânviên phụ trách mảng đó giải đáp thì cô lại hướng dẫn khách “sang cái tủ lạnhbên cạnh” khiến vị khách đứng ngẩn ra không hiểu mình phải đi đâu.
Trong thời gian nghỉ sinh ở nhà, Hà đã thấy mình thỉnh thoảng bị nhịu nhưvậy nhưng cô không để ý lắm. Như có lần, Hà nhờ chồng bế con đặt vào nôi chobé ngủ thì cô lại nói: “Anh ơi, đặt con vào tủ lạnh cho nó ngủ giúp emvới”. Chồng Hà phải hỏi lại mấy lần thì Hà mới nhận ra là mình nói nhịu.Rút kinh nghiệm, sau đó khi nào Hà để ý, nói chậm thì có đỡ “nhịu” hơn nhưngcứ nói nhanh là y rằng sẽ ra ngay… cái tủ lạnh!
Hiện tượng nói nhịu này cũngcó rất nhiều kiểu. Có người thì giống như Hà, thường xuyên dùng một từ đểnói trong mọi trường hợp khiến người nghe không hiểu gì. Có người gọi tên đồvật lại nhầm thứ nọ sang thứ kia, gọi tên một người thì phải gọi đủ hếtnhững người có mặt rồi mới gọi đúng được tên người cần gọi. Có người lại nóingược kiểu xưng “mẹ” gọi mẹ chồng là “con” như chị Thủy 30 tuổi (Gia Lâm, HàNội).
Sau khi sinh con, Thủy thườngtự “phong chức” cho mình thành “mẹ” và “giáng” mẹ chồng xuống thành “con”.Mỗi khi nói chuyện với mẹ chồng, Thủy toàn gọi bà bằng con còn mình xưng làmẹ. Ngược lại khi nói với con thì Thủy lại gọi con là “mẹ” còn mình xưng là“con”. “Nhiều lúc cứ xưng hô ngon lành như thế mà không hề biết mình nóisai, mãi đến khi mọi người phát hiện và nhắc mình mới ngớ người ra”,Thủy cho biết.
Các bà, các bác đã lớn tuổi thì cho rằng nói nhịu là do lúc vừa sinh conxong không chịu kiêng cữ, ngồi trong màn nói với ra ngoài hoặc nói quánhiều, nói to nên sau đó sẽ bị nói nhịu. Bà Phi, quê ở Trực Ninh, Nam Định,mẹ chồng Thủy cũng cho biết chính bà ngày trước cũng bị nói nhịu sau khisinh mà lại toàn nói những từ rất… tục khiến không chỉ người nói xấu hổ màngười nghe cũng phải đỏ mặt.
Về chuyện “nhịu bậy” này thì ngày nay vẫn có người “không may” mắc phải chứkhông chỉ các cụ ngày xưa. Như tâm sự của một bà mẹ trẻ trên một diễn đànmạng. Chị kể có lần chồng ngồi gọt bưởi, gọt xong bảo chị mời mẹ đang ởphòng trong ra ăn. Thế là chị liền gọi với rõ to vào trong phòng: “Bà ơi, bàăn b… không? Ngon lắm ạ!”.
Rồi tự dưng chị thấy anhchồng nằm lăn ra nhà ôm bụng cười rũ đến gần 10 phút, nuớc mắt nuớc mũi dàndụa. Chị vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Lúc sau, chồng chị mới kéo vợ ratrước gương chỉ: “Nhìn cái mặt vợ tử tế thế này mà dám mời người lớn ănb... ! Chịu vợ quá”. Lúc ấy, chị mới ngả ngửa người ra và mang máng nhớlại, hình như mình vừa phát ngôn cái gì đó không được “hay ho” cho lắm. Chịbảo: “May mà hôm đó là mời bà ngoại chứ nếu là mẹ chồng thì có khi lại bịbà cho rằng con dâu cố tình chơi xỏ!”.
“Nuy” cả ở cơ quan vì đãngtrí
![]() |
Có phải vì không kiêng cữ sau sinh nên mới bị nói nhịu |
Khác với một số bà mẹ có tậtnói nhịu thì một số người lại mắc chứng hay quên sau khi sinh con và điềunày cũng gây cho họ không ít những tình huống dở khóc dở cười.
Sinh đứa con thứ nhất, Duyên (Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) cảm thấy mìnhnhư trở thành một người khác. Cô rất hay quên và lơ đãng. Có lần, Duyên đẩycon bằng xe đẩy xuống sân của khu chung cư chơi, cho con nằm trong xe ở bêncạnh còn Duyên ngồi ở ghế đá. Lúc sau, Duyên đứng dậy và cứ thế ra về mộtmình mà không nhớ gì đến con nữa. May là vừa đến chân cầu thang thì gặpchồng hỏi “con đâu”, lúc đó Duyên mới tá hỏa chạy ra sân tìm con.
Chưa hết, đến lúc đi làm Duyên lại có thêm vụ đãng trí nhớ đời và độc đáokhông kém. Duyên vào nhà vệ sinh của cơ quan với mục đích là đi vệ sinh, thếmà chẳng hiểu sao cô lại cởi hết cúc áo ra. Đứng một lúc không nghĩ ra làmình định làm gì, Duyên lại cứ giữ nguyên tình trạng đó đi ra ngoài. “Vừabước ra khỏi cửa thì gặp cô bạn đồng nghiệp đi vào trợn tròn mắt nhìn khiếnem mới như sực tỉnh chứ không thì hôm ấy em đã “chiêu đãi” cả cơ quan xem“hàng” miễn phí”, Duyên hài hước kể lại.
Không phải do không kiêngcữ
Theo bác sĩ Lê Minh Công, phó trưởng khoa tâm lý lâm sàng, Bệnh viện tâmthần trung ương 2, chuyên gia tư vấn của trung tâm tham vấn tâm lý HoàngNhân (Hà Nội), hiện tượng các chị em phụ nữ có biểu hiện hay quên hoặc nóinhịu như trên có thể là một dấu hiệu của trầm cảm. Theo số liệu nghiên cứumà bác sĩ Công cung cấp, tại TP HCM hiện nay, tỷ lệ phụ nữ bị trầm cảm sausinh chiếm khoảng 5- 8%. Với nhiều dạng biểu hiện khác nhau như lo âu,stress, thậm chí cả rối loạn tâm thần…
Nói nhịu, hay chính là nói lầm, nói lẫn, không chuẩn các từ ngữ như bản thânmuốn diễn đạt của các trường hợp trên đây không phải là do không kiêng, nóinhiều, nói to trong thời kỳ ở cữ như một số người vẫn nói mà có thể là mộttình trạng stress sau sinh.
Trên thực tế, việc nói nhịunày không ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nên mọi người cũng không có nhucầu phải đến gặp bác sĩ nhờ giúp đỡ. Bác sĩ Công cho biết, bản thân ông chưagặp bệnh nhân nào đến khám với biểu hiện như thế và do vậy cũng rất khó đểđưa ra chuẩn đoán chính xác. “Đây mới chỉ là một triệu chứng mà để xácđịnh được có phải là bệnh hay không và mức độ như thế nào thì cần phải xemxét kỹ càng hơn kết hợp với nhiều yếu tố khác nữa”, bác sĩ Công chobiết.
Bước đầu có thể cho rằng các biểu hiện này là do yếu tố tâm lý gây nên. Phụnữ sau khi sinh con thường phải trải qua những biến động nhất định về tinhthần, đặc biệt là với những phụ nữ sinh con lần đầu. Lúc này cơ thể có sựđổi khác, sự xáo trộn về sinh hoạt như mất ngủ, những lo lắng cho em bé, lolắng về tài chính, ưu phiền về ngoại hình, tâm trạng bất an, quan hệ tìnhdục vợ chồng sau sinh nhiều trường hợp cũng không tốt như trước… những yếutố đó dễ tác động khiến người phụ nữ rơi vào tình trạng stress.
Nói nhịu là biểu hiện của rối loạn hành vi ngôn ngữ, do suy nhược thần kinhnên mất kiểm soát hoặc kiểm soát không chuẩn lời nói ra mặc dù ý thức vẫnbình thường. Tương tự, chứng hay quên sau sinh của phụ nữ cũng là một biểuhiện của stress, nhiều bà mẹ bỗng trở nên lơ đãng, mất tập trung và thườngmắc những lỗi như quên khóa cửa nhà khi đi ra ngoài, quên điện thoại, quênví khi đi chợ, quên cài cúc áo, kéo khóa quần…
Tuy nhiên những biểu hiện ban đầu như thế này chưa thể khẳng định được làbệnh lý. Nếu thấy bất tiện và ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống hàng ngày,các bà mẹ nên đến các cơ quan tham vấn tâm lý để được tư vấn, sàng lọc, nếuthực sự có bệnh thì sẽ được các bác sĩ chuyên khoa chỉ định phương pháp điềutrị.
Những rối loạn sau sinh kiểu này theo bác sĩ Công khuyên là nên phòng ngừatừ trước. Các bà mẹ đừng quá lo lắng, suy nghĩ nhiều mà hãy sắp xếp côngviệc và thời gian nghỉ ngơi hợp lý để luôn đảm bảo sức khỏe thể chất và tinhthần được tốt nhất.
Còn nếu có tình trạng này rồithì không chỉ riêng người phụ nữ cần cố gắng vượt qua mà rất cần sự hỗ trợ,giúp đỡ của người thân trong gia đình, đặc biệt là người chồng nên quan tâmchăm sóc và chia sẻ công việc với người vợ, tạo cho họ có được sự thoải máinhất định về tâm lý thì sẽ hạn chế được tình trạng trên.
Theo Nam Thi
Đất Việt