Với tâm lý “ở nhà nhất mẹ nhì con”, khôngít ông bố bà mẹ đã đưa con mình vào những tình huống khó khi “đưa con lênchín tầng mây” bằng những lời khen quá mức.

Gia đình chị Hà Minh (Biên Hòa, ĐồngNai) bày tỏ một liệu pháp dạy con mà chị cho là hiệu quả: Khi có dịp làvợ chồng chị thay nhau kể về những thành tích mà con gái của chị đạtđược cho mọi người cùng nghe. Nhờ thế, bé Mi Mi (tám tuổi) của chị ngàycàng tiến bộ. Cháu học toán cũng bình thường, nhưng đi đâu chị cũng bảocon gái có năng khiếu toán học, nhờ đó, cháu rất thích giải bài tập. MiMi tâm sự: “Cháu rất vui vì ba mẹ quan tâm và luôn động viên, cháu sẽcố gắng học thật giỏi”.

Khoe con - lợi bất cập hại

Với tâm lý “ở nhà nhất mẹ nhì con”, không ít ông bố bà mẹ đã đưa con mình vào những tình huống khó khi “đưa con lên chín tầng mây” bằng những lời khen quá mức

Khoe con có thể là nguồn động viên đối vớicon, nhưng khoe quá đà lại tạo áp lực cho con. Đừng để rơi vào tình cảnh “hámiệng mắc quai” như trường hợp gia đình anh Gia Huy (Q. Bình Thạnh, TPHCM).Gia Hân - con gái anh đang học lớp 11, gặp ai anh cũng khoe cháu học rấtgiỏi toán, vật lý và hóa học.

Anh thường nói: “Các đề thi đại họckhối A cháu đều giải được hết, nhất là môn hóa học… Không những thế, cháucòn giỏi cả nhạc và họa nữa chứ”. Tưởng con anh Huy giỏi thật, một đồngnghiệp nhờ giải hộ mấy đề hóa học lớp 11 cho con trai. Gia Hân loay hoay mãinhưng vẫn không giải được.

Khi biết được ở cơ quan bố hay tâng bốcmình với mọi người, Gia Hân rất ngượng ngùng và trở nên rụt rè khi có dịptiếp xúc với họ. Cháu cũng cảm thấy căng thẳng khi biết mình không giỏi nhưbố thường nói.

Hệ lụy

Một đứa trẻ khi được cha mẹ thường xuyênđưa mình ra làm gương cho mọi người sẽ nẩy sinh hai chiều hướng tâm lý khôngtốt khi trưởng thành. Có thể trẻ sẽ rất tự kiêu, tự mãn. Trẻ quen được nghenhững lời khen ngợi hay tâng bốc nên sẽ sốc hoặc không làm chủ được hành vicủa mình nếu có ai đó chỉ ra nhược điểm, hạn chế của mình.

Trẻ không biết tự đánh giá đúng bản thân,hoặc là trẻ nhận biết được những lời khoe khoang của cha mẹ không đúng sựthật. Điều này làm cho chúng mất tự tin trong cuộc sống, lo lắng tìm mọicách để đạt được những điều cha mẹ mong muốn. Và, khi đã cố gắng quá sức,các em sẽ không tự chủ được hành vi của mình.

Tóm lại, cha mẹ cần thận trọng khi đem concái ra làm chủ đề cho những cuộc nói chuyện. Những lời khoe con quá mức đềulàm lệch hướng phát triển nhân cách của trẻ. Trẻ cũng có lòng tự trọng, nếunghe nhiều lời phóng đại về mình, chúng sẽ không còn tôn trọng người lớn vàthiếu hụt những kỹ năng cơ bản để bước vào cuộc sống.

Nhiều bậc phụ huynh nhầm tưởng khoe khoangvề những tài năng của con là cách biểu hiện lòng quan tâm và tự hào vềchúng. Tuy nhiên, niềm tự hào này sẽ phản tác dụng khi cha mẹ vượt quá giớihạn, thổi phồng hình ảnh con cái họ lên để thỏa mãn cái tôi của chính mình.Dù vô tình hay hữu ý thì những lần khoe con một cách thái quá cũng tạo nênáp lực và gây phiền phức cho chính con cái của họ.

Theo Lê Phạm Phương Lan
PNO