
Chiều 6/11, Công an tỉnh Phú Thọ phát đi thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công trình cầu Sông Lô, trong thời gian từ năm 2010-2015, theo khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự.
Đây là diễn biến mới nhất sau khi Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Cơ quan CSĐT vào cuộc điều tra, xác minh thông tin cầu Sông Lô bị hư hỏng nghiêm trọng, có nguy cơ mất an toàn.

Sau khi cảnh sát vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan, căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, đảm bảo xử lý nghiêm theo quy định.
Vụ án đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, như VietNamNet đã thông tin, cầu Sông Lô (bắc qua sông Lô) thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2015. Đây là cây cầu nối trung tâm xã Đoan Hùng với khu vực người dân sinh sống vùng ven sông và các xã lân cận của tỉnh Tuyên Quang.
Mực nước sông qua khu vực cầu sông Lô thấp, lộ rõ hàng loạt móng cọc các trụ cầu. Đặc biệt, tại khu vực trụ T3, phần đất nền bị xói mòn tạo ra một hốc lớn cao khoảng 2m (từ đế móng đến đất nền). Trong đó có một móng cọc lộ ra cốt thép rỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ.
|
Cầu Sông Lô được khởi công xây dựng năm 2010 và khánh thành, đưa vào sử dụng năm 2015. Cầu có chiều dài 517,8m, tải trọng 30 tấn, mặt cắt ngang cầu rộng 7,5m, trong đó phần xe chạy 6,5m, lan can mỗi bên rộng 0,5m. Cầu gồm 9 nhịp, 8 trụ và 2 mố. Theo tìm hiểu của PV, cầu Sông Lô là một hạng mục thuộc dự án cầu Sông Lô và cứng hóa mặt đê tả Lô có tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng, trong đó gói thầu thi công cầu Sông Lô có tổng mức đầu tư 215 tỷ đồng do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp (UDIDECO) thi công. |

Theo VietNamNet