Người dân trong một làng ở Trung Quốc vô cùng hoang mang do nhiều cục u và bọc nước lớn nổi trên tay và chân, còn xương khớp biến dạng khiến họ mất khả năng di chuyển và lao động.
Người dân trong một làng ở Trung Quốc vô cùng
hoang mang do nhiều cục u và bọc nước lớn nổi trên tay và chân, còn
xương khớp biến dạng khiến họ mất khả năng di chuyển và lao động.
Nhiều khối u, bóng nước xuất
hiện trên cơ thể của 20 người dân làng Yalong, thuộc khu tự trị người
Yao trong tỉnh Quảng Tây, Trung Quôc, tờ NetEase đưa tin.
Dân làng cho rằng thủ phạm của bệnh là nguồn nước hoặc thực phẩm ô nhiễm.
Ngón tay của họ bến dạng vì những khối u và bọc nước.
Các chuyên gia chuẩn đoán, dân
làng mắc bệnh Kaschin-Beck do cơ thể thiếu i-ốt và selen. Bệnh ức chế sự
phát triển của xương, gây rối loạn và biến dạng các khớp, đặc biệt là
xương bàn tay, ngón tay, khuỷu tay, đầu gối, mắt cá chân.
Xương người bệnh thường cứng dần, ngắn dần do sụn chết.
Theo kết quả điều tra, nam giới
mắc bệnh nhiều hơn nữ giới. Nhiều người không thể đi bộ hoặc làm việc
do các khớp chân và tay phình to, biến dạng.
Nhiều người tới bệnh viện chữa trị nhưng các triệu chứng lại xuất hiện sau một thời gian ngắn.
Làng thiếu nước sạch trầm
trọng. Để giải quyết tình trạng này, chính phủ xây dựng một bể nước giữa
làng. Người dân sử dụng nước trong bể và nước mưa.
Chuyên gia cũng lấy mẫu các
loại thực phẩm như ngô, khoai lang, khoai sọ, đất, nước để xét nghiệm.
Nhưng họ chưa công bố kết quả.