Thiếu điện, nước triền miên; ô nhiễm môitrường; trộm cáp diễn ra giữ ban ngày…. Những chuyện lộn xộn này tưởng chỉchỉ có ở những khu ổ chuột, nhưng lại đang diễn ra dồn dập ngay trong cáckhi đô thị mới, được quy hoạch quy mô, bài bản của TP HCM.
Các vấn đề này một lần nữaphản ánh sự bất cập trong quản lý của các khu đô thị mới đặt ra cho chínhquyền TP HCM bài toán chưa có lời giải.
Nhếch nhác đô thị mới
Đơn kiến nghị của cư dân khuTrung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, gửi UBND huyện Bình Chánh, TPHCM, cho biết mỗi tháng người dân phải đóng phí vệ sinh môi trường, nhưng cỏvẫn mọc cao quá đầu người. Công trình xây dựng đan xem trong khu dân cưkhông được che chắn, công nhân vứt rác, phóng uế bừa bãi, thiết kế đô thịlởm chởm không giống ai.
![]() |
Ảnh minh họa |
Theo ông Nguyễn Thanh Giang,một cư dân ở đây, sở dĩ có hiện tượng nêu trên là vì bản vẽ chung của chủđầu tư cho người dân xây dựng không hợp lý. Theo bản vẽ này, hầm để xe phảixây âm xuống mặt đất tới gần 1m, nên không ai chịu. Cuối cùng mỗi nhà xâymột kiểu, làm bọ mặt đô thị trở nên khó coi.
“Chuyện không tin nổi làhàng ngày, chúng tôi phả dậy từ 1, 2h để hứng nước, vì ở đây thiếu liênmiên. Bỏ tiền để mua đất, mua nhà ở khu dân cư hiện đại mà chịu cảnh này,thà về quê sống sướng hơn”, bà Trần Ngọc Nga, một cư dân khu Trung Sơn,than vãn. Bà Nga còn cho biết nạn trộm cắp, cướp giật diễn ra thường xuyêngiữa ban ngày. Chỉ trong vòng 2 tháng nay, khu này mất tới 11 xe máy, nhiềudây chuyền vàng và điện thoại di động. Vào cuối tuần, thanh thiếu niên từcác nơi khác đến tụ tập đua xe, náo loạn cả vùng.
Một lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM cũng cho rằng chuyện người dân sống trong các khu đô thị mới kêu trời vềđiện, nước không phải hiếm tại TP HCM trong thời gian qua. Chính sự pháttriển đô thị quá nóng đã dẫn đến các hiện tượng trên.
Nhập nhằng quản lý
Các cu dân tại khu dân cưTrung Sơn cho biết việc sử dụng khu này vừa chịu sự quản lý của Ban quản lýkhu Nam TP HCM (về mặt xây dựng và quy hoạch), vừa trực thuộc UBND xã BìnhHưng, đã gây khó khăn cho họ mỗi khi phản ánh bức xúc phát sinh trong cuộcsống. Nhiều trường hợp đơn khiếu nại của người dân được chuyển long vòng, vìđơn vị nào cũng chối phăng thẩm quyền giải quyết.
Tương tự, khu đô thị mới PhúMỹ Hưng, ngoài chịu sự quản lý của Ban quản lý khu Nam, còn chịu sự quản lýcủa UBND phường Tân Phong và phường Tân Phú, quận 7. Chính một khu đô thị bịphân chia 3 cấp quản lý hành chính dẫn tới sự lộn xộn ngay cả cách đánh sốnhà, tên đường. ban quản lý khu Nam cho rằng họ chỉ quản lý về đầu tư, xudựng. Nhưng hiện, các kiến nghị, thắc mắc của người dân về an ninh trật tự,đời sống cưu dân hầu như dồn hết về đây, trong khi việc này là thẩm quyềncủa UBND quận 7. Còn theo phường Tân Phú, từ năm 2008, phường mới tham giavới tư cách chính quyền, nhưng cũng chỉ gói gọn trong việc xuer phạt xâydựng trái phép, nahwcs nhở người dân về vệ sinh môi trường, nếp sống vănminh đô thị.
Theo phó giáo sư, tiến sĩNguyễn Minh Hòa, trưởng bộ môn đô thị học, ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM, hiện có sự nhập nhằng trong quản lý các khu đô thị. Như khu dân cưTrung Sơn thuộc sự quản lý của xã Bình Hưng, khu đô thị Tây Bắc trong tươnglai thuộc huyện Củ Chi… Cách quan hệ chức năng này làm nảy sinh nhiều mâuthuẫn.
Chủ tịch xã không thể quyếtđược những vấn đề liên quan đến đất đai, xây dựng, quản lý một khu dân cưhiện đại. Bởi tiêu chí và quyền hạn của một xã nông thôn hoàn toàn khác vớimột phường, một khu đô thị. “Cần xây dựng quy chế mới, chuyển các khu dâncư này thành các đơn vị hành chính độc lập, có thưc quyền trong quản lý hànhchính nhà nước”, ông Hòa nhấn mạnh.
Theo Phong Khê
Đất Việt