HLV Lê Thụy Hải đã thốt lênnhư vậy khi nghe tin HLV muốn chia tay đội tuyển Việt Nam vì áp lực từ sự chỉtrích của dư luận.
“Việc HLV từ chức khi không thànhcông, là hết sức bình thường. Ông Calisto chắc cũng không thể bằng HLV Benitezvừa bị Inter Milan sa thải. Thế nhưng, chuyện ông Calisto xin nghỉ với lý dokhông chịu được áp lực, lại là… bất thường.
Bởi đã là HLV thì phải chấp nhậnáp lực, lắng nghe sự chỉ trích để từ đó nhìn nhận lại công việc của mình. Nếu vìáp lực từ báo chí và dư luận, thì có lẽ các HLV nội ở Việt Nam đều xin nghỉhết”, ông Hải nói.
![]() |
HLV chịu nhiều chỉ trích vì muốn rời ĐTVN do không chịu được áp lực của báo giới và dư luận. Ảnh: Như Ý |
Tương tự như vậy, chuyên gia TrầnVăn Phúc cho rằng dù làm việc ở bất kỳ làng bóng nào, HLV đều phải đối mặt vớiáp lực và phải chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận thất bại.
“Có thể ở vị trí HLV trưởng độituyển Việt Nam, ông Calisto ít phải chịu sự chỉ trích. Thế nên khi trở thành tâmđiểm của “búa rìu” dư luận, ông ấy không muốn tiếp tục nữa vì lòng tự trọngcao”, ông Phúc nói.
Trong khi đó, chuyên gia NguyễnVăn Vinh nói thẳng: “Nếu chỉ vì áp lực từ báo chí và dư luận mà từ chức, làkhông hợp lý và thiếu chuyên nghiệp. Nên nhớ, HLV ở Việt Nam còn chịu ít sức éphơn các đồng nghiệp ở các nền bóng đá phát triển trong khu vực cũng như thếgiới”.
Theo Cao Hiền
Đất Việt