Đó là khẳng định của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) sau khi thị trường théptrong nước điều chỉnh tăng giá bán từ 100.000 - 150.000 đồng/tấn từ cuốituần trước.
Từ cuối tuần trước, một số doanh nghiệp sản xuất đã bắt đầu điều chỉnhtăng giá bán thép xây dựng thêm từ 100.000 - 150.000 đồng/tấn. Hiện,thép xây dựng đang được các nhà sản xuất bán ra ở mức phổ biến từ 13,2 -13,85 triệu đồng/tấn (chưa bao gồm VAT).
Nguyên nhân chính khiến các nhà máy phải điều chỉnh giá bán, theo VSA, làdo sau một thời gian dài giá phôi thép trên thị trường thế giới đứng ở mức580 - 600 USD/tấn và thép phế khoảng 390 - 400 USD/tấn, nay đã bắt đầu tăngnhẹ.
![]() |
Nếu giá thép phế, phôi nhập khẩu tiếp tục tăng, cộng với tỷ giá USD biến động, khả năng giá thép trong nước sẽ tăng trong cuối năm |
Thêm nữa, việc tăng giá còn bởi lý do tỷ giá, trong khi một số loạinguyên phụ liệu sản xuất xi măng đang phải nhập khẩu thì việc tỷ giá tăngmạnh đã tác động trực tiếp đến tăng giá đầu vào. Giá vật tư, nhiên liệu đầuvào tăng cao, than tăng từ 35% - 60%, điện tăng 6,8%, xăng dầu tăng 9%, nhựatạo sợi tăng 20%, giấy tăng 12,6%...
VSA dự báo lượng thép tiêu thụ trong tháng 10 sẽ ở mức 390.000 tấn, tăngđáng kể so với con số 283.000 tấn của tháng 9.
Theo Tổng thư ký Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), nếu giá thép phế, phôinhập khẩu tiếp tục tăng, cộng với tỷ giá USD biến động, khả năng giá théptrong nước sẽ tăng trong cuối năm.
Cũng theo VSA, ước tính đến 31/10, lượng thép tồn kho của các nhà máy làkhoảng 270.000 tấn. Các doanh nghiệp cũng đã chuẩn bị được khoảng 480.000tấn phôi để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong thời gian tới. Do đó, sẽkhông có hiện tượng tăng giá do thiếu hàng.
Theo C.Huệ
DĐDN