Mất liền 2 cầu thủ quan trọng,nhưng HLV Calisto chưa lúc nào hết hy vọng, ông luôn mong chờ một... phép màu.
Việt Thắng và Công Vinh đã chủđộng xin rút khỏi danh sách sơ bộ đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2010 saunhững nỗ lực chạy đua với chấn thương không thành. Sự rút lui ấy chắc chắn đểlại khoảng trống không thể lấp đầy trên hàng công của nhà vô địch khu vực.
Thực tế Công Vinh và Việt Thắnggần như không thể kịp bình phục chấn thương, song chưa lúc nào HLV Calisto hếthy vọng và ông luôn mong chờ “phép màu” sẽ mang lại cặp tiền đạo đã từng mở racánh cửa vinh quang cho đội tuyển Việt Nam 2 năm trước. Tuy nhiên đến thời điểmnày, 2 tuần trước khi AFF Cup khởi tranh, niềm tin mang màu sắc tình cảm hơn làlý trí ấy của ông “Tô” đã không thành.
Chấn thương đứt dây chằng chéocủa Việt Thắng cần thêm 1 tháng nữa để cầu thủ này trở lại tập luyện bìnhthường, trong khi hàng ngày, Công Vinh mới chỉ dám “đùa” với trái bóng. Tất cảcác kỹ năng thông thường của một cầu thủ như chạy, bứt tốc độ hay sút bóng vẫnđang chỉ là mơ ước với tiền đạo xứ Nghệ.
![]() |
Công Vinh đã quyết định rời đội tuyển để tạo cơ hội cho những cầu thủ khác |
Cả hai đã đi đến quyết định rờiđội tuyển để tạo cơ hội cho những cầu thủ khác và đồng thời cũng tránh mạo hiểmcho chính bản thân. Nhưng sự ra đi ấy đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng củabóng đá Việt Nam và kế hoạch của HLV Calisto.
Với gần 50 bàn thắng ghi được chođội tuyển và đội U23 quốc gia, Công Vinh đang là tiền đạo tốt nhất của bóng đáViệt Nam. Hơn nữa, những bàn thắng ghi được trong những trận đấu quan trọng nhưchung kết lượt đi và về AFF Cup 2008 đã đưa Công Vinh trở thành “cầu thủ củanhững trận đấu lớn” và làm mờ đi hình ảnh Văn Quyến ngày nào. Không có nhiều bànthắng, nhưng Việt Thắng được coi là sự lựa chọn tốt nhất trong vai trò tiền đạomũi nhọn trong sơ đồ chiến thuật 4-5-1 mà HLV Calisto dày công xây dựng.
Mất liền 2 cầu thủ quan trọng vàtrước đó những giải pháp chữa cháy như Văn Quyến, Được Em không thành, đội tuyểnViệt Nam đến với sân chơi khu vực với một hàng công kém nhất trong lịch sử. Cókỹ thuật và duyên ghi bàn, nhưng Quang Hải phải có người đá cặp đẳng cấp nhưCông Vinh. Anh Đức mới chứng tỏ được năng lực trong màu áo U23 quốc gia hoặc ởB.BD nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ của những ngoại binh chất lượng như Philani hay cầuthủ nhập tịch Huỳnh Kesley.
Tiền đạo Sỹ Mạnh vẫn có mặt ở độituyển và đang trở thành ứng cử viên sáng giá thay thế cho Việt Thắng đã chỉ racái khoảng trống quá lớn trên hàng công của bóng đá Việt Nam và tương ứng, chínhlà khoảng trống của nhà vô địch Đông Nam Á.
Theo Thanh Thư
Giadinhnet