Sáng qua 28.1, Bộ trưởng BộTN-MT Phạm Khôi Nguyên dẫn đầu đoàn công tác làm việc với Công ty Vedan, kiểmtra việc khắc phục hậu quả hành vi gây ô nhiễm môi trường.
![]() |
Bộ trưởng Bộ TN-MT Phạm Khôi Nguyên (trái) đang "thử" chất lượng nước thải sau xử lý của Công ty Vedan - (ảnh: H.Tuấn) |
Báo cáo với đoàn công tác, ông Yan Kun Hsiang,Tổng giám đốc Công ty Vedan VN cho biết, tínhđến nay công ty đã chấp hành xong quyết định xửphạt hành chính và nộp đủ số tiền truy thu phíbảo vệ môi trường trên 127 tỉ đồng, tháo gỡ toànbộ hệ thống và thiết bị xả chui (gồm 2.200m);đầu tư 33,1 triệu USD để cải tạo hoặc xây dựnghàng loạt hệ thống xử lý nước thải, độ màu, lắpđặt 3 hệ thống quan trắc tự động... để đảm bảonước thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốcgia về nước thải trước khi xả ra sông Thị Vải.
Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên đãhoan nghênh Vedan thực hiện nghiêm túc việc khắc phục hậu quả, đồng thời đề nghịphải làm rõ 3 vấn đề: xử lý nước thải đang tồn đọng trong 20 hồ sinh học, thờigian bồi thường thiệt hại cho nông dân và tình hình môi trường tại các nhà máycủa Vedan sơ chế tinh bột ở các địa phương khác.
Nhấn mạnh đến việc bồi thường chongười dân, ông Nguyên nói: “Đây là một vấn đề mà cả xã hội, cả nước đang quantâm, thậm chí cả nước ngoài. Việc đền bù cho dân trên sông Thị Vải, trách nhiệmchính là của Vedan. Bộ sẽ không để vấn đề này “tắt ngấm” mà phải giải quyếttriệt để đến cùng, giúp đỡ người dân”.
Giải trình với Bộ trưởng, ông YanKun Hsiang khẳng định: “Vedan không trốn tránh trách nhiệm của mình gây racho người nông dân. Trong cuộc họp với Tổng cục Môi trường vào ngày 11.12.2009đã có kết luận sơ bộ về phạm vi, mức độ mà Vedan gây ô nhiễm. Tuy nhiên, còn mộtvài số liệu phải làm rõ với Viện TN-MT (đơn vị lập đề án đánh giá mức độ, phạmvi mà Vedan gây ra ô nhiễm trên sông Thị Vải - PV) để có kết luận trong thờigian sớm nhất”. Riêng 20 hồ sinh học thì ông Yan cho biết, sau khi xử lýxong nước thải sẽ “biến” khu vực này (rộng 14 ha) thành hồ sinh thái.
Còn 4 nhà máy chế biến tinh bột,thì 3 nơi đã thay bằng hệ thống xử lý bioga (Gia Lai, Bình Phước và Hà Tĩnh),còn Bình Thuận đang trong thời gian ngưng hoạt động để tăng cường thêm nhà máyxử lý nước thải.
Ở góc độ địa phương bị thiệt hại,ông Trần Ngọc Thới, Phó chủ tịch UBND tỉnh BR-VT phát biểu: “Người dân đangtrông chờ bồi thường, hỗ trợ thiệt hại của Vedan, nên công ty cần phải nói rõthời gian nào, quý 1 hay quý 2/2010 thực hiện? Chúng tôi đề nghị khi hồ sơ làmrõ đến đâu thì chi trả đến đó”.
|
Trước đó, vào ngày 27.1, UBNDtỉnh BR-VT cũng đã có cuộc họp đánh giá, khoanh vùng lại phạm vi, mức độ thiệthại. Thống kê trước đây có 3 địa phương (TP Vũng Tàu, thị xã Bà Rịa và H.TânThành) bị ảnh hưởng, thì nay đã “loại” TP Vũng Tàu và Bà Rịa ra khỏi danh sách,đồng thời “hạ” 6 xã của H.Tân Thành xuống còn 4 xã với 1.130 hộ bị thiệt hại(chưa tính được số tiền thiệt hại). Còn Đồng Nai và TP.HCM vẫn đang trong thờigian thống kê.
Theo Hoàng Tuấn - NguyễnLong