Khiđứng trước những vụ việc nhạy cảm, cấp ủy, chính quyền cần phải hết sức bìnhtĩnh, phân tích nguyên nhân cặn kẽ để làm rõ đúng - sai. Đặc biệt, cần phảicó thái độ tôn trọng dân, tránh đối xử với người dân bằng những biện pháphành chính thô bạo.
Sau khi dư luận lên tiếngvề vụ việc thu hồi cưỡng chế đầm nuôi trồng thủy sản của hộ nông dânĐoàn Văn Vươn, đại diện chính quyền Hải Phòng đã thừa nhận thực hiệnhành vi cưỡng chế “hơi” quá tay. Đất Việt đã có cuộc trao đổi với TS ĐỗQuang Tuấn, nguyên Phó trưởng Ban Dân vận Trung Ương xung quanh câuchuyện này.
-Qua vụ việc cưỡng chế thu hồi đầm nuôi thủy sản tại Tiên Lãng, HảiPhòng, ông bình luận gì về thái độ ứng xử của chính quyền sở tại?
- Thời gian qua đã có tới80% vụ kiện tụng liên quan tới ruộng đất mà nguyên nhân chính là dochính quyền cấp cơ sở khi đứng ra giải quyết đã thiếu tính dân chủ. Vụviệc cưỡng chế tại Tiên Lãng, Hải Phòng theo tôi cũng không nằm ngoàinguyên nhân này. Ngoài ra cũng cần phải thừa nhận rằng chính sách củaNhà nước đối với ruộng đất, với nông dân hiện nay còn nhiều bất cập, đặcbiệt trong vấn đề đền bù, giải phóng mặt bằng… Chính vì thế nhiệm vụ sửađổi Hiến Pháp đang được thực hiện khẩn trương, trong đó vấn đề lớn nhấtlà sửa đổi quyền sở hữu đất đai.
Mọi chuyện bắt đầu từnhững vấn đề liên quan đến lợi ích. Làm sao để đáp ứng hài hòa các lợiích là điều không dễ. Phải ưu tiên đến những lợi ích chung, mới tạo rađược sức mạnh chung. Sinh thời Bác Hồ đã từng nói: “Chủ nghĩa cá nhân làtrở lực nội tại và là nguyên nhân gốc gây ra bao khuyết điểm, sai lầm vàtrở lực khác”. Chủ nghĩa cá nhân đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm: quanliêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, lãng phí... Xét đến cùngcũng chỉ vì hai chữ “lợi ích”. Nhiều chính sách chưa thỏa đáng hoặcchính sách đúng, nhưng người thừa hành không làm đúng, chỉ vì những lợiích nhóm. Việc một số cá nhân làm sai lệch ý Đảng nên đã làm lòng dânkhông an.
![]() |
Hiện trường vụ cưỡng chế hộ ông Đoàn Văn Vươn tại Tiên Lãng, Hải Phòng, hôm 5/1 |
-Vậy theo ông, trước những vấn đề “nóng”, vụ việc nhạy cảm liên quan tớilợi ích người dân…, chính quyền cần phải làm gì để không xảy ra hậu quảđáng tiếc như vụ cưỡng chế vừa qua tại Hải Phòng?
Trước hết, cấp ủy, chínhquyền cần phải hết sức bình tĩnh, phân tích nguyên nhân căn kẽ để làm rõđúng - sai. Cần phải có thái độ tôn trọng dân, phân biệt đâu là nhữngphần tử phá hoại, đâu là những người dân chất phác, vì tình thế mà bịkích động chứ không phải giải quyết theo hướng vơ đũa cả nắm. Điều nàyđòi hỏi phải có sự sáng suốt, sắc sảo của người lãnh đạo. Nếu chínhsách, quyết định là đúng thì cần phải giáo dục pháp luật cho người dân,hướng tới xã hội thượng tôn pháp luật. Nếu là sai thì chính quyền phảisửa, cần thiết phải xin lỗi trước dân. Con xin lỗi cha mẹ xưa nay vẫn làđạo lý ở đời. Nói đi cũng phải nói lại, trước khi chúng ta giáo dục đượcngười dân, khiến dân tin, dân hiểu, dân làm theo thì cần phải giáo dụccán bộ, đảng viên, đẩy lùi suy thoái đạo đức. Tóm lại, mọi hành độnggiải quyết sự việc của chính quyền cần phải hướng tới mục đích cuối cùngcũng là quan trọng nhất: An dân!
- Hội nghị Ban chấphành TƯ Đảng lần thứ tư vừa qua đã thống nhất sẽ đẩy mạnh xây dựng,chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân. Vậy để đạt được mục tiêunày, trước hết Đảng cần phải làm gì?
- Nghị quyết Ban chấphành TƯ Đảng đã thẳng thắn chỉ ra sự cần thiết phải có biện pháp cấpbách lấy lại uy tín của Đảng trong dân chúng. Qua đó có thể thấy Đảng tađã thực sự nhìn ra vấn đề cũng là nguy cơ sống còn của mình. Mối quan hệĐảng - Nhân dân là mối quan hệ máu thịt. Dân là sức mạnh của Đảng, cónhân dân là có tất cả, mất nhân dân là mất tất cả. Khi Đảng nắm chínhquyền, mối quan hệ trên được thể hiện chủ yếu thông qua chính quyền nhànước. Trong công tác dân vận, chúng ta vẫn đặt ra nguyên tắc phải gầndân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân. Song khi đi vào thựchiện lại có rất nhiều vấn đề. Chính lợi ích nhóm và tư duy nhiệm kỳ làmột trong những cản trở lớn khiến người dân mất niềm tin vào chínhquyền.
Cần trở lại nguyêntắc hoạt động Nhà nước là của dân, do dân, vì dân phục vụ chứ không phảilà để cai trị dân. Điều này phải được thể hiện thiết thực từ những chínhsách hợp lòng dân, từ thái độ, cách cư xử của cán bộ đối với người dân…
Xin cám ơn ông!
Theo Đất Việt