Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, lãnhđạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết nơi này đã hoàn thành báo cáo về điềuhành chính sách tiền tệ trong thời gian tới, dự kiến công bố vào tuần này.

Nội dung quan trọng NHNN sẽ ápdụng theo Luật các tổ chức tín dụng ấn định mặt bằng lãi suất huy động ở mức14%/năm. NH nào huy động vượt trần NHNN sẽ có biện pháp xử lý. Tới đây NHNN sẽthực hiện gói giải pháp để giảm dần mặt bằng lãi suất huy động, cho vay.

Không được huy động lãi suất quá 14%/năm

Ảnh minh họa

Trước đóngày 11-2, Chính phủ đã có công điện yêucầu NHNN có giải pháp từng bước giảm lãisuất ở mức hợp lý. Hiện mặt bằng lãisuất niêm yết tại các NH thương mại đồngloạt bằng 14%/năm nhưng lãi suất huyđộng thực tế là 16%/năm, cá biệt cótrường hợp NH trả lãi suất 17%/năm chonhững món gửi lớn, từ đó đẩy lãi suấtcho vay lên mức 20%/năm - ngang với mứcđỉnh của năm 2008. Nhiều NH cho biết lãisuất chỉ giảm nếu có sự can thiệp từNHNN. Hiện nay do chỉ trông chờ vàonguồn vốn huy động từ dân cư nên rất khógiảm lãi suất.

Nhiều doanh nghiệp niêm yết cho biết lãi suất NH quá cao là một trong những yếu tố làm hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp này kém hiệu quả, lợi nhuận giảm. Theo Công ty CP Khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm Đồng (LBM), lợi nhuận quý 4-2010 của doanh nghiệp này chịu ảnh hưởng nặng, giảm 19,14% so với cùng kỳ năm 2009, do lãi suất NH tăng đột biến cùng với giá nguyên liệu đầu vào tăng.

Công ty CP cao su Sao Vàng (SRC) cho biết chỉ riêng chi phí lãi vay tăng và chênh lệch tỉ giá đã làm lợi nhuận quý 4-2010 của doanh nghiệp này giảm hơn 4 tỉ đồng so với cùng kỳ 2009.

Công ty CP Tập đoàn dầu khí An Pha (ASP) cũng cho biết lãi vay tăng đột biến trong khi công ty huy động thêm nhiều vốn vay cho nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh làm gánh nặng chi phí tăng mạnh, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đã giảm 87% so với cùng kỳ 2009 dù doanh thu tăng gấp đôi.

Tương tự, hàng loạt doanh nghiệp khác than khó khăn do lãi suất NH quá cao như Công ty CP Cát Lợi (CLC), Công ty CP văn hóa Phương Nam (PNC), Công ty CP đầu tư phát triển Cường Thuận Idico (CTI), Công ty CP Tập đoàn nhựa Đông Á (DAG), Công ty CP ôtô TMT (TMT), Công ty CP Tập đoàn Hoàng Long (HLG)...

Theo A.H - H.Đ
Tuổi Trẻ