Máy tính bảng ra đời đãthực sự thu hút rất nhiều người dùng trẻ tuổi. Với giá thành ngày một rẻ, nhiềubậc phụ huynh đã chọn sản phẩm này để con em được tiếp cận công nghệ sớm nhưngnhiều ý kiến cho rằng, không cho trẻ dùng iPad quá sớm.
Hiện nay, các bậc phụ huynh đều mong muốn cho con mình biết nhiều, biết sớm nêncố gắng cho trẻ học nhiều, tiếp cận công nghệ càng sớm càng tốt. Vì lẽ đó, nhucầu mua một chiếc iPad là điều dễ hiểu vì kho ứng dụng App Store có rất nhiềuứng dụng học tập và giải trí thú vị dành cho trẻ.
|
Tại Việt Nam, với mức sống được nâng cao và giá iPad giảm dần, nhiều bậc phụhuynh sẵn sàng tìm mua iPad để cho con trẻ “tập tọe” và khám phá công nghệ sớm.Tuy nhiên không ít bậc phụ huynh lại đang lạm dụng thiết bị này để khỏi phảitrông nom con cái và rảnh rang làm việc nhà.
Chẳng hạn như nhiều bậc cha mẹ chotrẻ chơi iPad để dụ trẻ ăn cháo khỏi phải đi rong, hay cứ đưa cho trẻ một chiếciPad là có thể tha hồ làm việc nhà mà không cần phải ngó xem nhóc có nghịch phágì không.
Hơn nữa, nhiều bậc phụ huynh còn tự hào rằng, iPad sẽ chuẩn bị cho con em họnhững kỹ năng kỹ thuật số tương lai, đôi khi họ còn đánh giá sự thông minh củacon em mình so với những đứa trẻ khác cùng trang lứa thông qua việc chúng sửdụng thành thạo một chiếc điện thoại hay máy tính bảng.
Tuy nhiên, một đứa trẻ3-4 tuổi với việc sử dụng iPad thành thạo có phản ánh được sự thông minh, trítưởng tượng và kỹ năng sống của chúng sau này.
Bất lợi khi cho trẻ sử dụng quá sớm
Chị Hoa, chuyên viên kinh doanh của một công ty nước ngoài cho biết, vì muốn chocon sớm quen với các thiết bị công nghệ nên chị đã mua cho con trai ba tuổi mộtchiếc iPad với hy vọng cháu làm quen sớm với công nghệ. Tuy nhiên, theo thờigian cháu nghiện lúc nào không hay, lúc nào cũng chỉ đòi chơi trên iPad và ngaycả khi ăn cũng bắt mẹ bón và tay không rời màn hình iPad.
Đúng là không thể phủ nhận được việc App Store cung cấp rất nhiều ứng dụng họctập tuyệt vời cho trẻ, thiết bị số sẽ tạo cho trẻ những kỹ năng linh hoạt, kíchthích trí thông mình, nhưng thử hỏi bao nhiêu phần trăm các bậc phụ huynh chocon chơi iPad biết đến những ứng dụng đó hay chỉ cho trẻ một thiết bị để thu hútsự tập trung của chúng khỏi những thứ khác.
Nhiều ý kiến lại cho rằng, trẻ nhỏ nên tham gia vào các hoạt động bên ngoài nhưđá bóng, chơi búp bê,… để phát triển trí tưởng tượng vô hạn của tâm hồn trẻ thơ.Rõ ràng, iPad không phải là sân chơi hay bãi cỏ. Trên thực tế, sự cô lập củaiPad có thể làm nghèo nàn các kỹ năng xã hội của trẻ trong khi trẻ có thể họccách giao tiếp với nhau và với thế giới bên ngoài.
iPad được cho là một thiết bị sáng tạo nhưng chúng sẽ “thui chột” sức tưởngtượng khi trẻ bị bó hợp trong các ứng dụng cứng nhắc, làm giảm trí tưởng tượngvô hạn của trẻ.
Theo khảo sát của hãng nghiên cứu thị trường iYogi, phần lớn cha mẹ không muaiPad cho con của họ. 54% nghĩ rằng, iPad khiến cho con em họ có ít bạn hơn,trong khi 50% tin rằng, trẻ sẽ phát triển tốt hơn khi chơi bên ngoài. Trong khiđó, 57% cha mẹ có hai con hoặc nhiều hơn cảm thấy vui khi sử dụng iPad để giúphọ trông chừng bọn trẻ.
Nhiều nghiên cứu khác cho rằng, các bậc phụ huynh không cho trẻ sử dụng iPadcũng như thiết bị điện tử quá sớm vì sẽ dẫn đến suy giảm thị lực và trí thôngminh của trẻ, thậm chí có thể khiến trẻ trở nên tự kỷ và khiếm khuyết khi trưởngthành.
Để mặc trẻ chơi iPad mà không quan tâm sẽ khiến trẻ nghiện lúc nào không hay.Khi đó, trẻ không còn quan tâm tới những thứ diễn ra xung quanh, không muốn rangoài chơi,…mà suốt ngày chỉ chúi mũi vào iPad để chơi game.
Như trong trường hợp của anh Lê, một nhân viên truyền thông tại một công ty ở HàNội chia sẻ, vì quá bận rộn không có thời gian chơi với con nên mỗi khi phảitrông con cho vợ làm việc nhà, anh thường đưa cho con chiếc iPad để tô màu, chơitrò chơi,...Tuy nhiên, gần đây anh nhận thấy bé thường không để ý tới nhữngngười xung quanh, bà ngoại hay cô dì đến chơi, bé cũng không để ý mà chỉ chămchú đòi chiếc iPad của bố.
Vì vậy, dù thiết bị điện tử hay các ứng dụng hay thế nào cũng không nên lạm dụngquá và không thể thay thế cha mẹ dạy dỗ trẻ cách giao tiếp, kỹ năng sống,…cha mẹnên dành nhiều thời gian đưa trẻ ra ngoài, giúp trẻ tìm hiểu thế giới xung quanhđể phát triển trí tưởng tượng vô hạn của trẻ.
Theo Vnmedia