Hôm qua, 4-4, Chính phủ ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3-2013. Theo đó, Chính phủ yêu cầu, việc điều chỉnh giá điện, giá xăng dầu, giá dịch vụ y tế phải theo lộ trình hợp lý, không dồn vào cùng một thời điểm, tránh tác động gây tăng giá đột biến.
Hôm qua, 4-4, Chính phủ ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường
kỳ tháng 3-2013. Theo đó, Chính phủ yêu cầu, việc điều chỉnh giá điện,
giá xăng dầu, giá dịch vụ y tế phải theo lộ trình hợp lý, không dồn vào
cùng một thời điểm, tránh tác động gây tăng giá đột biến.
Không điều chỉnh giá điện, xăng dồn dập
Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo tiết kiệm chi, đặc biệt là kiểm
soát chặt chẽ chi từ nguồn dự phòng ngân sách; chủ trì, phối hợp với các
Bộ, cơ quan, địa phương đánh giá việc thực hiện các chính sách tài khóa
theo Nghị quyết số 02/NQ-CP, khả năng cân đối ngân sách năm 2013, tính
toán phương án tiếp tục giảm thuế thu nhập doanh nghiệp về mức 20% và
phương án giảm thuế giá trị gia tăng, báo cáo Chính phủ trong tháng
4-2013.
Tại phiên họp Ủy ban
Thường vụ Quốc hội giữa tháng 3-2013, khi xem xét đề xuất của Chính phủ
giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (từ 25% xuống 23%), Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Sinh Hùng đã đề nghị Chính phủ tính toán và cân nhắc khả năng
giảm thuế thu nhập doanh nghiệp về 20%. Nhiều ý kiến khác trong Ủy ban
Thường vụ Quốc hội cũng cho rằng “nếu giảm thuế về mức 20% thì thuận lợi
nhất”. Dù vậy, theo Bộ Tài chính, cứ giảm mức thuế xuống 1%, ngân sách
Nhà nước sẽ giảm thu khoảng 6.000 tỷ đồng.
Cũng
tại Nghị quyết tháng 3-2013, Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ Tài
chính, Bộ Y tế phối hợp hướng dẫn theo thẩm quyền lộ trình điều chỉnh
giá điện, giá xăng dầu, giá dịch vụ y tế một cách hợp lý, không dồn vào
một thời điểm, nhằm tránh tác động gây tăng giá đột biến. Sau khi giá
xăng tăng mạnh vào ngày 28-3, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Công
Thương hôm 1-4, đại diện Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cho
biết, đến nay, chưa nhận được đề xuất nào của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- EVN về việc tăng giá điện. Cục Điều tiết điện lực cũng khẳng định
“tháng 4-2013 chưa điều chỉnh giá điện”.
.
Tiếp tục giảm lãi suất, tính toán giảm thuế
Chính
phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Xây dựng khẩn
trương hướng dẫn và triển khai chính sách hỗ trợ tín dụng để hộ gia
đình, cá nhân vay mua nhà ở xã hội, nhà thu nhập thấp và nhà ở thương
mại có diện tích dưới 70m2 giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 với mức lãi
suất ổn định ở mức thấp.
Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam phải tiếp tục điều hành giảm lãi suất tín dụng
ngay trong đầu tháng 4.2013; tăng cường kiểm tra, tháo gỡ khó khăn về
điều kiện, thủ tục vay vốn để tín dụng nhanh chóng đi vào nền kinh tế;
đẩy mạnh ưu tiên cho vay các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nông thôn.
Bộ
Tài chính tính toán phương án tiếp tục giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
về mức 20% và phương án giảm thuế giá trị gia tăng, báo cáo Chính phủ
trong tháng 4.2013. Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Y tế phối hợp hướng
dẫn theo thẩm quyền lộ trình điều chỉnh giá điện, giá xăng dầu, giá
dịch vụ y tế một cách hợp lý, không dồn vào một thời điểm, tránh tác
động gây tăng giá đột biến.
Mua nhà xã hội được vay tiền
Theo
thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vào cuối tháng 3-2013,
việc vay tiền để mua nhà ở xã hội không được quy định trong Nghị quyết
02 của Chính phủ nên gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng không dành cho diện đối
tượng này. Tuy nhiên, NHNN cũng nhấn mạnh, sẽ ủng hộ bổ sung thêm đối
tượng vay mua nhà ở xã hội vào chương trình này, nếu pháp luật cho phép.
Để
tháo gỡ vướng mắc trên, tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ
tháng 3-2013, Chính phủ yêu cầu NHNN phối hợp với Bộ Xây dựng khẩn
trương hướng dẫn và triển khai chính sách hỗ trợ tín dụng để hộ gia
đình, cá nhân vay mua nhà ở xã hội, nhà thu nhập thấp và nhà ở thương
mại có diện tích dưới 70m2 giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 với mức lãi
suất ổn định ở mức thấp. Bên cạnh đó, NHNN tiếp tục điều hành giảm lãi
suất tín dụng ngay trong đầu tháng 4-2013; tăng cường kiểm tra việc
triển khai thực hiện tại các ngân hàng thương mại, tháo gỡ khó khăn về
điều kiện, thủ tục vay vốn để tín dụng nhanh chóng đi vào nền kinh tế;
đẩy mạnh ưu tiên cho vay các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nông thôn;
tiếp tục điều hành ổn định tỷ giá, kiểm soát chặt giá trị đồng tiền Việt
Nam.
Chính phủ cũng chỉ
đạo Bộ Xây dựng khẩn trương đề xuất phương án sửa đổi chính sách theo
hướng mở rộng đối tượng và điều kiện mua, sở hữu nhà ở đối với người
Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam,
trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Đây là chủ trương được
doanh nghiệp, nhà đầu tư mong chờ, bởi nó có thể sẽ góp phần quan trọng
vào việc kích cầu, giải quyết lượng nhà, đất tồn kho rất lớn hiện nay
tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.