- Anh lý giải như thế nào về trận thua của U-23 Thái Lan trước U-23 Malaysia?
- Chơi hay hơn Malaysia trong hiệp một và việc ghi bàn trước đã khiến các cầu thủ U-23 Thái Lan bắt đầu dễ dãi với chính mình. Điều đó đã tạo cơ hội cho Malaysia tấn công và có bàn thắng san bằng tỉ số. Nhưng điều quan trọng là các cầu thủ Malaysia có thể lực tốt hơn chúng tôi nên họ vẫn duy trì được thế trận dồn ép để rồi có được bàn thắng muộn vào cuối trận.
- Giới truyền thông Thái Lan cho rằng việc HLV trưởng Steve Darby thay người không hợp lý đã dẫn đến kết quả trên?
- Sau khi thua trận, tôi không muốn nhận xét ai đá hay hoặc đá dở. Nhìn chung chúng tôi thua vì toàn đội đá dở hơn đối thủ. Đây là nỗi đau đối với bóng đá Thái Lan sau nhiều năm làm bá chủ khu vực.
- Việc U-23 Thái Lan bị loại sớm có phải vì bóng đá Thái Lan đang đi xuống?
- Đó là sự thật. AFF Suzuki Cup 2008, tuyển Thái Lan thua tuyển VN. Vòng loại Asian Cup 2011 mới đây, tuyển Thái Lan cũng thua tuyển Singapore trên sân nhà dù lượt đi đã thắng trên sân đối phương. Tại SEA Games 25, U-23 Thái Lan bị loại từ vòng bảng. Đó là sự đi xuống quá rõ. Quan trọng là chúng tôi phải nhìn lại và cố gắng thay đổi điều đó trong thời gian tới.
- Anh có thể so sánh trình độ giữa U-23 Thái Lan và U-23 VN?
- Các cầu thủ của chúng tôi có kỹ thuật tốt nhưng thiếu thể lực và thường vào trận với tư tưởng chủ quan, thiếu khát vọng chiến thắng. Trong khi đó đội tuyển U-23 VN mặc dù không có nhiều kinh nghiệm nhưng luôn vào sân thi đấu bằng tất cả sức lực. Điều này khiến các CĐV Thái Lan rất thích U-23 VN.
- Dự báo về chức vô địch SEA Games 25 của anh thế nào?
- Tôi nghĩ U-23 VN đang có cơ hội lớn để đăng quang ngôi vô địch. U-23 Singapore với lứa cầu thủ trẻ không phải là đối thủ khó vượt cho U-23 VN, nhất là khi đội bóng của các bạn đang rất sung sức và khát khao đoạt chức vô địch sau nhiều năm chờ đợi.
Theo Nguyên Khôi