Ngày6/10, tại phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầunăm 2010, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Xuân Huế cho biết tỉnh đã có kiếnnghị Chính phủ nhanh chóng đưa ra giải pháp xử lý việc tồn kho sản phẩm của Nhàmáy lọc dầu (NMLD) Dung Quất.

Theo ông Nguyễn Xuân Thủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất, nếu khôngcó hướng giải quyết sản phẩm tồn kho của NMLD DungQuất thì nguy cơ giảm công suất nhà máy hoặc dừng sản xuất là rất cao. 

TTXVN dẫn lời ông Thủy cho rằng, các doanh nghiệp cần ưu tiên tiêu thụ sản phẩmxăng dầu trong nước, theo đúng tinh thần của Chương trình "Người Việt Nam ưutiên dùng hàng Việt Nam".

Được biết,một số sản phẩm do Nhà máy lọc dầu Dung Quất sản xuất ra đang tồn kho rất lớnnhư xăng dầu, khí đốt…, riêng lượng khí tồn kho lên tới khoảng 2 triệu m3.

Kiến nghị sử dụng xăng dầu của NMLD Dung Quất

Bồn bể chứa Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Ảnh: IE)

NMLD Dung Quất là một trong 7 nhà máy lọc dầu hiện đại trên thế giới hiện nay,chất lượng và sản phẩm nhà máy đạt chuẩn quốc tế. 

Đặc biệt, sản phẩm xăng máy bay Jet A1 đã được cấp chứng chỉ đạt tiêu chuẩn quốctế về kiểm định chất lượng xăng máy bay ASTM của Mỹ và DEF-STAN của Anh. 

Lô sản phẩm đầu tiên 4.500 tấn đã bán cho Công ty BP Singapore Pte.Ltd thuộc Tậpđoàn BP (Vương quốc Anh) và sắp đến Tập đoàn Shell cũng là đối tác được Tổngcông ty dầu Việt Nam (PV Oi và Công ty lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) lựa chọn đểbán chủng loại sản phẩm này.

Ban Quản lý KKT Dung Quất đang hướng dẫn, hỗ trợ cho Ban Quản lý dự án Nhà máylọc dầu Dung Quất trong việc mở rộng diện tích nhà máy nhằm đáp ứng việc nângcông suất Nhà máy từ 6,5 triệu tấn dầu thô/năm hiện nay lên 10 triệu tấn dầu thô/năm.

Theo N.Đ.Lâm
Bee