Kiều hối là tiền của kiềubào sinh sống tại các quốc gia, vùng lãnh thổ và lực lượng lao động xuấtkhẩu gửi về cho gia đình. Hiện có khoảng 4 triệu người VN sống ở 103 nước vàvùng lãnh thổ, trong đó gần 400.000 người có trình độ ĐH trở lên. Ngoài ra,còn khoảng 500.000 lao động VN đang làm việc ở nước ngoài.

Tăng cấp số nhân

Theo Ủy ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài, kiều hối năm 2010 ướckhoảng 7,2 tỉ USD, tăng 900 triệu USD so với năm 2009. Với số vốn đầu tưvề nước gần 5,7 tỉ USD, hiện cả nước có trên 3.200 dự án của kiều bào.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia tài chính và ngân hàng,lượng kiều hối năm nay chắc chắn đạt 8 tỉ USD và có chiều hướng gia tăngvào những tháng đầu năm 2011 và Tết Nguyên đán.

Các chuyên gia cho rằng nguồn kiều hối vẫn chủ yếu từ Mỹ, Canada và mộtsố thị trường có số lượng lao động xuất khẩu nhiều như Hàn Quốc, ĐàiLoan, Malaysia...

Dòng kiều hối chảy vào VN luôn tăng theo cấp số nhân. Năm 1993, kiều hốimới có 141 triệu USD thì chỉ 2 năm sau đã tăng gấp đôi, năm 1999 vượtqua mức 1,2 tỉ USD, năm 2004: 3,2 tỉ USD, năm 2006: 4,7 tỉ USD, năm2007: 5,5 tỉ USD và năm 2008 đạt kỷ lục - vượt qua mức 7,2 tỉ USD. Năm2009, do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính, kinh tế thế giới, kiềuhối giảm còn gần 6,3 tỉ USD.

Kiều hối tăng mạnh
Năm qua, cộng đồng người VN ở nước ngoài đóng góp rất lớn trong nguồn kiều hối “chảy” về nước

Tính từ năm 1993 đến 2009, kiều hối đạt 43 tỉ USD. Cam kết của các nhàtài trợ dành cho VN cùng thời kỳ này đạt hơn 66 tỉ USD, trong đó đã cógần 30% là doanh nghiệp trong nước với mức giải ngân mới đạt gần 30 tỉUSD.

Điều đó cho thấy kiều hối thực sự có sức hút mạnh mẽ và trở thànhmột nguồn thu lớn cho nước nhà, góp phần không nhỏ vào việc cải thiệncán cân thanh toán, ổn định tỉ giá, tăng dự trữngoại hối.

Tại một cuộc họp báo mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn VănGiàu khẳng định kiều hối năm nay cao hơn năm ngoái là một yếu tố quantrọng giúp tăng nguồn cung ngoại tệ của VN.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc NH Nhà nước Chi nhánh TPHCM, dự đoánkiều hối chuyển về VN thông qua các NH thương mại trên địa bàn TP nămnay ước đạt khoảng 4 tỉ USD, tăng khoảng 30% so với năm ngoái. Vì thế,nguồn cung USD từ nay tới Tết Nguyên đán sẽ tăng lên.

Khích lệ từ thành tựu đất nước

Theo đánh giá của các chuyên gia tài chính, lượng kiều hối tăng là dokinh tế thế giới đã có những bước phục hồi so với 2 năm trước, đời sốngcủa kiều bào khấm khá hơn, bà con về VN ăn Tết đông hơn kéo theo lượngtiền gửi về cũng tăng lên. Lượng tiền do lao động đi làm ăn ở nước ngoàigửi về cũng có xu hướng tăng cao.

Ông Phạm Hải Bằng, Vụ trưởng Vụ Thông tin văn hóa - Ủy ban Nhà nước vềngười VN ở nước ngoài, cho rằng những thành tựu của đất nước trên nhiềulĩnh vực đã là nguồn động viên, khích lệ đối với kiều bào.

Tính đến tháng 11-2010, cả nước đã đón khoảng 520.000 lượt kiều bào trênkhắp thế giới về thăm thân nhân. Với tinh thần đùm bọc, yêu thương đồngbào trong nước, kiều bào đã quyên góp ủng hộ các quỹ từ thiện. Riêng sốtiền hỗ trợ đồng bào miền Trung bị mưa lũ đã đạt trên 16 tỉ đồng. Hưởngứng lời kêu gọi “Vì biển đảo thân yêu”, kiều bào đã quyên góp được 500triệu đồng ủng hộ quân dân Trường Sa.

Việc các NH áp dụng mức lãi suất khá cao đối với tiền gửi là ngoại tệcũng thu hút kiều bào chuyển tiền về cho người thân trong nước gửi tiếtkiệm. Ngoài ra, các NH nước ngoài cũng đang tích cực chuyển vốn ngoại tệvào VN và giải ngân để thực hiện quy định của NH Nhà nước về việc tăngvốn điều lệ lên mức 3.000 tỉ đồng. Nhờ vậy, từ đầu tháng 12 đến nay, thịtrường ngoại hối đã có những chuyển biến tích cực hơn.

Cần cơ chế chính sách thuận lợi hơn

Để thu hút được lượng kiều hối nhiều hơn, phải có những chính sách cụ thể và thiết thực.
 
Năm 2011, Ủy ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài đề ra nhiều trọng tâm công tác, như: Tiếp tục quá trình luật hóa nội dung Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người VN ở nước ngoài; hoàn tất đề án về chính sách, biện pháp thu hút chuyên gia, trí thức người VN ở nước ngoài xây dựng đất nước; đẩy mạnh phát triển các tổ chức doanh nhân kiều bào ở từng khu vực; đề xuất chính sách tạo thuận lợi cho kiều bào tiếp tục được hưởng chế độ hưu trí, BHXH của nước sở tại sau khi về thường trú tại VN... để kiều bào có thể đóng góp nhiều hơn cho quê hương.
 
Bên cạnh đó, cần có cơ chế chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào chuyển tiền về giúp người thân; đồng thời tạo điều kiện cho gia đình dễ dàng nhận được tiền đó để giải quyết khó khăn, cải thiện đời sống, hướng vào đầu tư phát triển.

Theo Bích Diệp
NLĐ