Rất có thể lãnh đạo của Kinh Đô đã thông qua các công ty liên quan để mua vào cổ phiếu công ty mình...
Rất có thể lãnh đạo của Kinh Đô đã thông qua các công ty liên quan để mua vào cổ phiếu công ty mình...
Liên tục gom lượng lớn cổ phiếu công ty mẹ rồi bán lại, động
thái của Công ty Kinh Đô Bình Dương khiến nhà đầu tư không khỏi đặt
nghi vấn.
Liệu công ty mẹ Kinh Đô (KDC) có đang đầu tư tài chính cổ phiếu chính mình hay muốn gom cổ phiếu để tránh nguy cơ bị thâu tóm?
Lách mua cổ phiếu quỹ...
Việc
Công ty Kinh Đô Bình Dương gom hơn 13 triệu cổ phiếu KDC (hơn 8% vốn)
khiến nhà đầu tư nhớ đến trường hợp của Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật
Tp.HCM (CII) cách đây không lâu.
Sau khi lập ra Công ty Đầu tư Hạ
tầng Kỹ thuật Vinaphil (VPII) không lâu, lãnh đạo CII cũng là lãnh đạo
Vinaphil đã đăng ký mua liền 15% vốn của công ty mẹ CII. Sự việc xảy ra
hồi cuối tháng 10.2012. Khi ấy, nhà đầu tư đã không khỏi đặt câu hỏi về
việc lách quy định mua cổ phiếu quỹ và đầu tư tài chính cổ phiếu công ty
mình.
Công ty Kinh Đô Bình Dương do Kinh Đô nắm 99,8% vốn đã
liên tục gom khoảng 8 triệu cổ phiếu KDC để nâng tỉ lệ sở hữu từ hơn 3%
lên hơn 5% (15/11- 15/12/2012). Mới đây, công ty con này thông báo đã
bán hết khối lượng nắm giữ và thu về trên 660 tỉ đồng. Với tỉ lệ sở hữu
trên, lợi nhuận từ giao dịch này của Kinh Đô Bình Dương tất nhiên sẽ
được hạch toán vào lợi nhuận của Kinh Đô.
Trong khoảng thời gian
Kinh Đô Bình Dương đăng ký mua, giá cổ phiếu KDC vào khoảng 40.000
đồng/cổ phiếu. Ngay lúc bán, trong khoảng 3 ngày từ 20-22.3.2013, giá cổ
phiếu KDC đã lên đến 47.000 đồng.
Nếu tính với giá trị chênh
lệch này, khoản lợi nhuận mang về cho Kinh Đô là hơn 90 tỉ đồng, bằng
khoảng 25% lợi nhuận sau thuế của tập đoàn năm 2012.
Khi bán,
Kinh Đô Bình Dương công bố mục đích là để đầu tư. Có nghĩa mục đích của
công ty mẹ Kinh Đô cũng là đầu tư. Nhưng đầu tư chính cổ phiếu công ty
mình xem ra có vẻ không ổn. Cái không ổn thứ nhất là vi phạm quy định
mua bán cổ phiếu quỹ. Thứ hai là tạo ra nghi ngờ ảnh hưởng đến quyền lợi
cổ đông nhỏ.
Về vấn đề này, có thể công ty không muốn vì bị
vướng một số quy định mà làm lỡ mất cơ hội kiếm lợi nhuận từ việc đầu
tư. Khi mua từ 10% cổ phiếu quỹ trở xuống, Hội đồng Quản trị có thể họp
và tự quyết ngay. Nhưng mua trên 10% thì phải họp đại hội cổ đông bàn kế
hoạch rõ ràng. Điều này rất mất thời gian.
Trong thời gian Kinh
Đô Bình Dương đăng ký mua, có ít nhất 5 cổ đông nội bộ của Kinh Đô đăng
ký bán ra cổ phiếu. Số lượng bán thành công tổng cộng hơn 1 triệu đơn
vị. Mặc dù thông tin đã được công bố và cổ đông nhỏ cũng biết, nhưng
liệu họ có dễ dàng bán được cổ phiếu của mình nhanh gọn và được giá tốt
như cổ đông lớn?
Đó là chưa nói đến việc trước ngày công bố tin này, các cổ đông nội bộ kia đã đăng ký bán ra hàng trăm ngàn cổ phiếu. ...hay chống thâu tóm?
Trong
giao dịch vừa rồi của Kinh Đô Bình Dương, một vấn đề cũng được quan tâm
không kém là ai mua. Tuy nhiên, thông tin người mua vẫn chưa được công
bố.
Hiện nay, giới hạn tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại
Kinh Đô đã gần hết (đạt gần 49% như quy định). Vì thế, nhà đầu tư nước
ngoài khó có khả năng mua thêm lượng lớn cổ phiếu này. Vậy chỉ có nhà
đầu tư trong nước là còn có điều kiện.
Về góc độ này, đại diện
một quỹ đầu tư tại Tp.HCM (không muốn nêu tên) cho biết khó tìm được quỹ
nội địa nào còn nhiều tiền mặt để mua hết số cổ phiếu trên. Nếu mua, họ
phải bỏ ra hơn 660 tỉ đồng, tức hơn 30 triệu USD.
Mặt khác, quỹ
đầu tư thiên về đầu tư tài chính nên chỉ thường mua ở mức khoảng 5% (mục
đích là để sau này dễ thoái vốn). Trong số các quỹ đầu tư là cổ đông ở
KDC hiện nay, chưa thấy quỹ nào sở hữu nhiều hơn 5% vốn KDC. “Nhiều hơn
tỉ lệ này, chẳng hạn từ 10% trở lên sẽ dành chỗ cho nhà đầu tư chiến
lược”, vị này nói.
Đối với nhà đầu tư trong nước, nếu là doanh
nghiệp niêm yết thì sẽ phải công bố thông tin sau khi giao dịch. Tuy
nhiên, thị trường vẫn chưa nhận được thông báo nào. Còn lại khả năng là
doanh nghiệp tư nhân chưa niêm yết. Nếu là trường hợp này, có lẽ nhà đầu
tư sẽ phải chờ thêm rất lâu.
Song song với các khả năng trên, vị
này cũng đặt vấn đề về việc các lãnh đạo Kinh Đô muốn gom cổ phiếu để
tránh nguy cơ bị thâu tóm. Kinh Đô là một doanh nghiệp tốt nên khả năng
bị thâu tóm cũng có thể xảy ra.
Kinh Đô hiện được xem là thương
hiệu đứng đầu trong ngành bánh kẹo. Lợi thế của công ty còn đến từ hệ
thống phân phối rộng lớn, sản phẩm đa dạng và thị phần bỏ xa doanh
nghiệp đứng thứ hai (Kinh Đô đang dẫn đầu thị trường bánh kẹo với 36%
thị phần, theo một nghiên cứu riêng của Bibica). Do đó, sở hữu được một
doanh nghiệp như vậy là điều thèm muốn của không ít doanh nghiệp còn
nhiều tiền mặt trong ngành.
Theo lẽ này, rất có thể các lãnh đạo
của Kinh Đô đã thông qua các công ty liên quan mua vào số cổ phiếu trên.
Trong báo cáo tài chính cuối quý 4/2012 của Kinh Đô, ở khoản mục giao
dịch với các bên liên quan, có một điểm nghi vấn củng cố cho giả thuyết
này.
Trong quý này, sau khi vừa thu từ Công ty TNHH Đầu tư Kinh
Đô hơn 760 tỉ đồng thì Kinh Đô cũng cho đơn vị này vay ngắn hạn lại ngay
gần 740 tỉ đồng. Số tiền này dư sức thanh toán cho giá trị số cổ phiếu
Kinh Đô Bình Dương bán ra.
Đầu tư Kinh Đô không nằm trong số công
ty liên doanh liên kết với Kinh Đô mà chỉ là công ty liên quan. Đây là
công ty do ông Trần Kim Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kinh Đô, đứng
tên sở hữu.
Ngoài Đầu tư Kinh Đô, Công ty Kinh Đô còn có nhiều
công ty khác là công ty liên quan bên cạnh các công ty con và liên doanh
liên kết.
Công ty con, liên kết của KDC
Sở hữu
Công ty con
Công ty Kido
KDC sở hữu 100%
Công ty Kinh Đô Miền Bắc
KDC sở hữu 100%
Công ty Kinh Đô Bình Dương
KDC sở hữu 99,8%
Công ty Vinabico
KDC sở hữu 51,27%
Công ty liên kết
Đầu tư Lavenue
KDC sở hữu 50%
TNHH Tân An Phước
KDC sở hữu 49%
Bất động sản Thành Thái
KDC sở hữu 30%
Các công ty có liên quan với KDC
Công ty TNHH Một thành viên PPK
Chủ tịch KDC Trần Kim Thành sở hữu 100% vốn
Công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô
Chủ tịch KDC Trần Kim Thành sở hữu 100% vốn
Công ty Thực phẩm Kinh Đô Sài Gòn
Liên quan
Công ty Địa ốc Kinh Đô
Liên quan
Công ty Cổ phần Thực phẩm Sài Gòn
Liên quan
Bên
cạnh đó, Công ty Khai Sáng sở hữu Trường Quốc tế Khai Sáng (quận 7,
Tp.HCM) có vốn đầu tư trong nước giá trị 140 tỉ đồng, được cho là thuộc
sở hữu của gia đình lãnh đạo KDC.