Mớiđây, thông tin được tổ chức Hoà Bình Xanh (Greenpeace) cho biết trong nhiều đồchơi có xuất xứ từ Trung Quốc có thể gây dị tật cơ quan sinh dục của trẻ emkhiến các bậc phụ huynh khá lo lắng.
Trẻ mắc bệnh “hiểm” từ đồ chơi
Mấy ngày gần đây, nhiều bậc phụ huynh phát sốc về nghiên cứu củamột tổ chức nước ngoài về đồ chơi trẻ em. Theo nghiên cứu của tổ chức Hòa bìnhxanh, nhiều đồ chơi do Trung Quốc sản xuất chứa hàm lượng hóa chất cao có khảnăng gây ra các dị tật về cơ quan sinh dục ở trẻ em.
Xét nghiệm 19/21sản phẩm cho thấy hóa chất phthalate chiếm hơn 10% trong các sản phẩm này, đặcbiệt một sản phẩm chứa hơn 43% chất phthalate. Tất cả sản phẩm này được mua tạiTrung Quốc, Hong Kong.
Được biết, phthalate can thiệp vào hormon của con người và ảnhhưởng tới bộ phận sinh sản và các dị tật về cơ quan sinh dục ở trẻ em. Hơn nữa,phụ gia phthalates được bổ sung vào nhựa để làm mềm hơn và tăng khả năng chịunhiệt. Các nhà khoa học đã chỉ ra việc tiếp xúc với hóa chất này có thể dẫn đếntrục trặc nội tiết, gây ra những vấn đề bất thường tại cơ quan sinh dục, thậmchí gây dị tật bẩm sinh cho thai nhi. Tác dụng này thể hiện rõ rệt nhất ở bétrai.
Trao đổi với PV, PGS.TS Trịnh Thị Thuỷ - Viện Hoá Học Việt Nam(Viện Khoa học và Công nghệ) cho biết: "Xét về chuyên môn hoá học, phthalates cónguồn gốc từ axit phlatic (cấu tạo COOH) tác dụng với một bazo kim loại hoặc hữucơ. Đây là một chất có các vòng thơm. Mà đã là một chất có vòng thơm thì sẽ gâyđộc hại. Hoá chất này có liều gây độc trong giới hạn 550mg/kg trở lên. Khi vàocơ thể, độc chất này rất khó đào thải trong cơ thể. Một khi nó tích tụ lại sẽgây ra rất nhiều bệnh đối với con người".
PGS. TS Trịnh Thị Thuỷ cho biết, hoá chất Phthalates đuợc sử dụngrất nhiều ở sơn móng tay, mỹ phẩm, sơn véc ni tường hoặc gỗ đặc biệt trong đồchơi trẻ em, ghế nhựa... Hầu hết các vật dụng xung quanh chúng ta đều chứa hợpchất này tuy nhiên ở một mức độ thấp hay cao mới gây độc hại.
![]() |
Ông Trương Hồng Sơn- Trưởng phòng Quản lý tiêu chuẩn chất lượng Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng- Bộ KHCN đang kiểm tra số hàng đã thu giữ |
Những sản phẩm đồ chơi trẻ em có nguồn gốc không rõ ràng hoặcnhập lậu từ Trung Quốc sẽ tiềm ẩn nguy cơ khó lường bởi nhà sản xuất thườngkhông áp dụng đúng tiêu chuẩn, liều lượng. Vì hoá chất này có tác dụng hoà tancác chất trong nhựa nên họ thường tăng liều lượng lên hàng chục lần để tăng tínhthẩm mỹ, sáng bóng cho sản phẩm. Trẻ em thường có thói quen ngậm đồ chơi vàomiệng, qua nhiều lần chất này sẽ qua đường tiêu hoá tích tụ lâu ngày gây ảnhhưởng đến sức khỏe.
Khó kiểm định đồ chơi độc hại
Mặc dù đã có thông tin về chất độc gây hại đến sức khoẻ từ đồchơi bằng nhựa xuất xứ từ Trung Quốc nhưng trên các con phố của Hà Nội như HàngMã, Lương Văn Can...đang tràn ngập các cửa hàng đồ chơi trẻ em.
Tại phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm), các cửa hàng bán đồ chơi trẻ em thìnhững hàng như: Vỉ siêu nhân, ô tô, máy bay bằng chất liệu nhựa luôn thu hútkhách. Cầm hộp đồ chơi siêu nhân đủ các loại màu sắc xanh, đỏ..., chúng tôi đỏmắt tìm mãi mới thấy mấy dòng chữ ghi bằng Trung Quốc và một hình cấm lửa in ởmột góc hộp.
Để tìm hiểu về các loại đồ chơi bạo lực, chúng tôi tìm đến mộtcửa hàng cuối đường Hàng Mã (đoạn giao với đường Phùng Hưng). Hỏi một bà chủ cửahàng có bán súng đồ chơi, người phụ nữ này "lườm" chúng tôi một lúc rồi kéokhách sang nhà bên cạnh. Ở bên ngoài, cửa hàng này cũng bày bán các loại đồ chơinhư búp bê, ô tô, siêu nhân... như các cửa hàng khác.
Bên trong một góc phòngtối mịt, bà lôi từ chiếc tủ gỗ ra 3 khẩu súng đen sì dúi vào tay chúng tôi vớigiọng nói bí hiểm như buôn bạc giả: "Đấy chị chỉ có 3 loại này thôi. Xem đi rồilấy được thì lấy".
Tại phố Nguyễn Quý Đức (quận Thanh Xuân, HN), hàng chục cửa hàngkinh doanh đồ chơi trẻ em cũng trưng bày nhiều mặt hàng rất bắt mắt. Tuy nhiên,khi lật gói đồ chơi này lên, tất cả đều được ghi dòng chữ "made in China".
Trao đổi với PV, ông Trương Hồng Sơn, Trưởng phòng Quản lý tiêuchuẩn chất luợng thuộc Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Sở Khoa học vàCông nghệ Hà Nội) cho biết: "Qua phương tiện thông tin đại chúng, tôi cũngđược biết trong một số đồ chơi trẻ em có chất độc tên gọi phthalates gây rốiloạn nội tiết, rất nguy hiểm trong đồ chơi bằng nhựa của Trung Quốc như: Siêunhân, súng, ô tô...
Khi chơi, trẻ em thường ngậm đồ chơi vào miệng nên rất dễ mắcbệnh. Khi nắm được thông tin này, chúng tôi cũng đã lên kế hoạch sẽ kiểm tratrên địa bàn Hà Nội xem đồ chơi trẻ em có nhiễm hoá chất này không. Tuy nhiên,chúng tôi đang đi liên hệ nhưng không biết chỗ nào thử và phát hiện được chấtnày".
Ông Trương Hồng Sơn cũng cho biết thêm: "Hiện nay chúng tôivẫn đang quản lí đồ chơi trẻ em theo quy chuẩn quốc gia về đồ chơi lưu hành trênthị trường Hà Nội (tiêu chuẩn QCVN 3/2008). Trong tiêu chuẩn quốc gia Việt Namchưa có chỉ tiêu về chất này mà những thông tin về chất độc trên là do tổ chứcHòa bình xanh (Greenpeace) nghiên cứu tại châu âu nên nếu có phát hiện ra cũngchỉ khuyến cáo chứ chưa có chế tài nào hướng dẫn xử phạt cụ thể.
Ở Việt Nam từ trước đến nay cũng chưa phát hiện ra chất nào mớicả, chủ yếu chỉ dựa vào nguồn từ nước ngoài. Chúng tôi cũng không thể đi hếtđược các cửa hàng nhỏ lẻ để kiểm tra rà soát được. Chúng tôi kiểm tra tập trungmạnh vào dịp Trung thu phối hợp với Chi cục quản lí thị trường Hà Nội, Thanh traBộ Khoa học và công nghệ".
Theo Nguoiduatin.vn