Một báo cáo hàng năm rất chi tiết về hoạt động khủng bố khắp Trung Đông của nhóm chiến binh Hồi giáo ISIS xuất bản đã bị tiết lộ. Theo đó, chỉ tính riêng trong năm 2013, Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông, hay ISIS, cho biết họ đã thực hiện gần 10.000 hoạt động ở Iraq, 1.000 vụ ám sát, gài 4.000 thiết bị nổ tự tạo và giải thoát hàng trăm tù nhân cực đoan.
 
 
ISIS cũng tuyên bố đã sắp xếp hàng trăm người bội giáo hoặc những người không có lòng trung thành và cho biết, hiện nay có 15.000 chiến binh trong hàng ngũ của mình.
 
Nổi lên trong báo cáo này là thông tin mới về việc ISIS làm thế nào để được hỗ trợ và thu hút chiến binh cho lực lượng của mình, trong đó, các báo cáo cho thấy sự hỗ trợ rộng rãi từ Đông Nam Á, đặc biệt là Indonesia - quốc gia có dân số Hồi giáo lớn nhất thế giới.
 
Các báo cáo trong năm 2012 và 2013 đã được phân tích bởi Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở ở Mỹ. Theo cơ quan này, ISIS đã soạn thảo các báo cáo này để thu hút các nhà tài trợ tiềm năng và để vẽ nên bức tranh về 1 nhóm quân đội được tổ chức tốt với 1 chiến lược chính trị rõ ràng. Các tài liệu này cũng cho thấy ý định lâu dài của ISIS trong việc kiểm soát các khu dân cư người Sunni ở Iraq.
 
Về mặt tài chính, nhóm Hồi giáo này được cho là đã tống tiền thuế từ các doanh nghiệp tại Mosul trước khi tiếp quản ISIS và lãi thực là khoảng 8 triệu bảng Anh.
 
Trong số 15.000 chiến binh của ISIS, khoảng 12.000 chiến binh được cho là đến từ các quốc gia ngoài Iraq và Syria- đa số là từ các quốc gia Trung Đông lân cận.
 
Tuy nhiên, khoảng 2000 chiến binh được cho là đến từ các nước châu Âu, trong đó có Anh, và số lượng tham gia ngày càng tăng đến từ Malaysia và Indonesia.
 
Lý giải cho tình trạng này là sự suy yếu của phong trào thánh chiến ở Malaysia và Indonesia do việc bắt giữ các lãnh đạo Hồi giáo cấp cao trong các vụ đánh bom Bali năm 2002. Những kẻ cực đoan ở Đông Nam Á đang hướng tới các cuộc xung đột ở Iraq và Syria như một lối thoát cho sự tức giận và tài chính của họ.
 

Theo Thảo Nguyên (Lao Động)