Theo đánh giá mới được Ủy ban châu Âu (EC) công bố, mức thâm hụt ngânsách của Anh trong năm 2010 sẽ chiếm tới 12% Tổng giá trị sản phẩm quốc nội(GDP) của nước này, vượt Hy Lạp trở thành nước có mức thâm hụt ngân sách caonhất Liên minh châu Âu (EU).

Theo đánh giá của EC, mức thâm hụt ngân sách của Anh trong năm tài chính2010/2011 là 11,5%, trong khi số liệu của Bộ Tài chính Anh đưa ra hồi tháng 3chỉ là 11%. Mức độ tăng trưởng của Anh năm 2011 theo dự đoán của EU là 2,1%trong khi của chính phủ Anh là 3-3,5%.

Mức đánh giá của EC cao hơn mức do Bộ Tài Chính Anh đưa ra và lời cảnh báo đượcđưa ra 1 ngày trước tổng tuyển cử Anh thực sự là một thông tin sẽ ảnh hưởng đếntâm lý của các cử tri Anh.

Kinh tế Anh còn trầm trọng hơn Hy Lạp

Những thông tin tiêu cực về kinh tế Anh đang khiến đồng Bảng trượt giá

Năm 2009 mức thâm hụt ngân sách của Anh đứng thứ 3 trong EU sau Hy Lạp vàIreland. Lo lắng trước tình trạng tài chính công của Anh - mức cao nhất của Anhkể từ chiến tranh thế giới lần thứ 2 đến nay - đang bên bờ vực khủng hoảng trầmtrọng khiến các thị trường tài chính và các nhà phân tích chia rẽ ý kiến về liệumột “quốc hội treo” có giúp Anh giảm được thâm hụt ngân sách nhanh chóng haykhông.

Theo ủy viên phụ trách vấn đề tiền tệ và kinh tế châu Âu Olli Rehn, vấn đề thâmhụt ngân sách sẽ là vấn đề đầu tiên mà chính phủ mới của Anh cần phải đưa rađược các biện pháp tháo gỡ. Đây sẽ là thử thách đầu tiên và cam go nhất chochính phủ mới ở xứ sở sương mù.

Theo Minh Tâm
Kinh tế Anh còn trầm trọng hơn Hy Lạp