Cụ thể, tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng 6,7% so với năm 2008, trong đó dịchvụ tăng 7,4%, công nghiệp - xây dựng tăng 6,9%, nông- lâm - thuỷ sản tăng0,1%. Bên cạnh đó, GDP của quý sau cao hơn quý trước. Nếu như quý I, GDP chỉđạt 3,1% thì các quý II, III, IV đã vươn lên, đạt tương ứng là 5,1%, 8,3% và9,0% so với cùng kỳ năm 2008. Điều đó cho thấy các doanh nghiệp đã vượt quathách thức, khó khăn để vươn lên trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế - tàichính thế giới.
![]() |
Về giá trị sản xuất công nghiệp, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 9,4% |
Về giá trị sản xuất công nghiệp, tính chung cả năm 2009, giá trị sản xuất tăng9,3% so với năm trước. Tăng cao nhất là khu vực kinh tế ngoài nhà nước tăng11,9%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 9,4%, khu vực Nhà nước tăng6,1%. Một số ngành có tăng trưởng khá như: sản xuất thuốc lá, máy móc thiếtbị, thiết bị văn phòng, dụng cụ chính xác…
![]() |
Tổng thu ngân sách do khối doanh nghiệp thực hiện năm là 56.809,5 tỷ, chiếmtỷ trọng 75,2% trên tổng số thu Ngân sách nội địa. Ngoài khoản thu trên,khối doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế còn nộp ngân sách các khoản:phí, lệ phí (gần 3.000 tỷ); phí xăng dầu (1.346 tỷ); tiền thuê mặt đất, mặtnước (663 tỷ); thu tiền sử dụng đất (7.404 tỷ); tiền bán nhà thuộc sở hữunhà nước (636 tỷ); thu xổ số kiến thiết (105 tỷ).
Cũng trong năm 2009, trên địa bàn thành phố tăng thêm 17.368 doanh nghiệpđăng ký thành lập theo Luật Doanh nghiệp, với số vốn đăng ký là 139,220triệu đồng.
Theo Lưu Vân
Diễn đàn doanh nghiệp