Nhiều nhà phân tích kinh tế dánh giá số liệu tăng trưởng kinh tế và lạmphát của Trung Quốc trong tháng 4 tiếp tục tăng nhanh cho thấy những nỗ lực hạnhiệt nền kinh tế của Bắc Kinh chưa đem lại hiệu quả.

Theo những số liệu công bố mới đây từ phía Trung Quốc, xuất khẩu, sản xuất côngnghiệp và doanh số bán lẻ của nước này đều tăng ở mức 2 con số so với cùng kỳnăm ngoái. Các con số này không quá bất ngờ bởi Trung Quốc vẫn tiếp tục các nỗlực kích thích nền kinhtế và cơ sở so sánh của năm2009 là tương đối thấp do khủng hoảng kinh tế. 

Tuy nhiên, sự tăng trưởng nóng này đã mâu thuẫn với những đánh giá chính thứccho rằng Chính phủ Trung Quốc đã có những biện pháp hạ nhiệt nền kinh tế. Trongquý I/2010, Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng tới gần 12%.

Cùng với tăng trưởng nóng, lạm phát trong tháng 4 của Trung Quốc cũng đứng ở mức2,8% so với 2,4% của tháng 3. Tuy con số này vẫn được đánh giá là an toàn nhưngvẫn cao hơn mức lãi suất tiền gửi là 2,25%/năm. Điều này tạo ra xu hướng tiêudùng nhiều hơn tiết kiệm khiến áp lực lạm phát sẽ tiếp tục tăng cao.

Kinh tế Trung Quốc: Con ngựa bất kham

Trung Quốc phải thắt chặt tiền tệ nhằm hạ nhiệt kinh tế

Nhóm hàng có tăng giá mạnh nhất và ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số lạm phát làlương thực và nhà ở. Điều này tác động trực tiếp đến đời sống của người dân nêncó thể gây ra bất ổn xã hội. Trong tháng 4, giá lương thực tăng gần 6%, trongkhi đó giá nhà tăng tới gần 13% so với cùng kỳ năm 2009.

Trong thời gian qua, Trung Quốc đã có những biện pháp mạnh tay nhằm hạ nhiệt thịtrường bất động sản cũng như các biện pháp kiểm soát giá cả nói chung. Tuy nhiên,chúng chưa mang lại tác dụng cụ thể nào khi giá cả tiếp tục leo thang. Nhiều nhàkinh tế cho rằng Trung Quốc cần có những biện pháp bổ sung mới có thể hạ giá nhưmong muốn.

Trong lĩnh vực ngân hàng, Trung Quốc đã nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc và yêu cầucác ngân hàng thắt chặt điều kiện cho vay vốn. Biện pháp này đã giảm lượng tiềnbơm ra thị trường. Cho vay mới trong 4 tháng đầu năm 2010 của Trung Quốc đã giảm1/3 so với cùng kỳ năm 2009, tuy nhiên vẫn ở mức cao so với trước khủng hoảng. 

Giá trị cho vay mới đã đạt mức gần một nửa mục tiêu 7.500 tỷ NDT mà Trung Quốcđặt ra cho cả năm 2010 trong khi từ nay đến cuối năm còn hơn 6 tháng nữa.

Sau khi chịu thâm hụt thương mại hơn 7 tỷ USD vào tháng 3, Trung Quốc đã đạtthặng dư 1,68 tỷ USD trong tháng 4. Xuất khẩu tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoáitrong khi nhập khẩu hạ nhiệt. Nhưng trong những tháng tới, xuất khẩu của TrungQuốc sẽ đối mặt nhiều khó khăn khi mà EU, thị trường xuất khẩu lớn nhất của nướcnày, đang phải căng mình ra trước nguy cơ lan rộng của cuộc khủng hoảng nợ công. 

Kinh tế Trung Quốc: Con ngựa bất kham
Trong khi chưa rõ tương lai xuất khẩu trong các tháng tới

Mặt khác, quan hệ thương mại với Mỹ đang có những căng thẳng ngày càng tăngkhiến hàng hóa Trung Quốc sẽ gặp khó khăn khi xuất sang thị trường này. Sự bấpbênh của xuất khẩu trong những tháng tới khiến Trung Quốc không muốn ngừng cácbiện pháp kích thích kinh tế hiện nay.

Tốc độ tăng trưởng quá nóng hiện nay đang đặt Trung Quốc đứng trước những lựachọn, trong đó có biện pháp thắt chặt các quy định trong lĩnh vực tài chính vàbất động sản. 

Tuy nhiên, nỗ lực hạ nhiệt nền kinh tế của Bắc Kinh sẽ gặp nhiều khó khăn khi màvấn đề ngoại thương đang đối mặt với những thử thách thực sự. Nếu xuất khẩukhông thể giữ vững trong khi các biện pháp kiềm chế lạm phát và hạ nhiệt tăngtrưởng phát huy tác dụng, kinh tế Trung Quốc có thể sẽ đi chệch quỹ đạo đã định.

Theo Ngọc Biên
Kinh tế Trung Quốc: Con ngựa bất kham