Gạch đầu dòng những việc bố mẹ có con vào lớp 1 phải làm ngay từ bây giờ

Với những lời khuyên đơn giản sau đây, cô bé/cậu bé nhà bạn sẽ cảm thấy sẵn sàng và tự tin hơn để bắt đầu chuyến phiêu lưu đầy thú vị mới vào lớp 1.

Với những lời khuyên đơn giản sau đây, cô bé/cậu bé nhà bạn sẽ cảm thấy sẵn sàng và tự tin hơn để bắt đầu chuyến phiêu lưu đầy thú vị mới vào lớp 1.

>> Bắt trẻ học chữ trước khi vào lớp 1 vì tâm lý ‘con nhà người ta’

1. Học các kỹ năng nhỏ nhưng cần thiết

Trước khi bước vào lớp 1, con nên biết cách viết tên đầy đủ của mình như thế nào, ngày sinh, địa chỉ và số điện thoại ở nhà ra sao. Biết đếm từ 0 đến 100, biết cách cài áo khoác kéo, biết buộc dây giày, biết cài nút áo sao cho đều là những kỹ năng hữu ích. Bố mẹ nên bắt trẻ tự làm những việc này để tập cho trẻ quen tay, khi đó trẻ có thể tự tin chăm sóc cho mình dù đang ở xa nhà.

Gạch đầu dòng những việc bố mẹ có con vào lớp 1 phải làm ngay từ bây giờ - Ảnh 1.

2. Bé phải ngủ thật ngon đêm hôm trước

Để tỉnh táo ở trường, trẻ cần phải được ngủ ngon vào ban đêm. Đối với học sinh lớp 1, khoảng thời gian cần thiết để ngủ là khoảng 10 đến 11 giờ mỗi ngày. Nếu con không chịu đi ngủ sớm hoặc chưa quen, mẹ hãy thử trang trí giường ngủ của bé bằng bộ chăn gối mới để giúp bé cảm thấy hào hứng đi ngủ hơn.

3. Tạo thói quen quy củ mỗi sáng

Nếu con thấy lo lắng trong giai đoạn chuyển tiếp từ "tốt nghiệp mẫu giao" sang học sinh lớp 1, mẹ hãy thử tạo ra một thói quen để giúp bé giảm bớt những lo lắng đó. Khi biết mình phải làm gì và sắp xếp mọi thứ như thế nào, những nỗi sợ hoang mang sẽ vơi dần. Bắt đầu các thói quen mỗi sáng trước khai giảng rồi sau đó kiên trì thực hiện trong suốt năm học. Cặp sách, giày và các đồ dùng thiết yếu nên được chuẩn bị sẵn vào đêm hôm trước để buổi sáng bé không phải vừa càu nhàu đi tìm đồ vừa nôn nóng sợ trễ giờ.

4. Bé cần ăn thật no

Gạch đầu dòng những việc bố mẹ có con vào lớp 1 phải làm ngay từ bây giờ - Ảnh 2.

Trẻ cần năng lượng để cung cấp cho cơ thể và não hoạt động tốt. Các mẹ hãy chuẩn bị một bữa ăn bổ dưỡng hàng sáng trước khi đưa con đến trường. Bé phải ăn đủ no để không bị đói trước giờ ra chơi.

5. Chơi các trò chơi để giới thiệu toán học với bé

Chuyện học hành khi lên lớp 1 thì lẽ tất nhiên là khó và cường độ cao hơn khi học mẫu giáo. Kỳ vọng dành cho học sinh lớp 1 cũng cao hơn. Khuyến khích các bé học qua các trò chơi giáo dục, đặc biệt là những trò tập trung vào phép tính cộng, trừ và đếm cách số (2, 4, 6,… hoặc 5, 10, 15, 20…)

6. Chuẩn bị một hộp đồ ăn nhẹ

Giờ ra chơi của học sinh tiểu học thường kéo dài hơn các cấp học khác. Nếu được, mẹ nên chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ cho con trong một cái hộp xinh xinh để bé có thể tự ăn một mình giúp thúc đẩy sự độc lập, và đặc biệt là khi đồ ăn bán bên ngoài không được đảm bảo chất lượng như hiện nay. Hộp đồ ăn để tái sử dụng thì dễ mở và đỡ phí phạm hơn là túi nilon. Bạn còn có thể để lại một lời nhắn dễ thương trong hộp cơm để bé có thể cảm nhận được tình cảm yêu thương của mẹ.

7. Sửa soạn một không gian để bé học bài

Gạch đầu dòng những việc bố mẹ có con vào lớp 1 phải làm ngay từ bây giờ - Ảnh 3.

Đây có thể là năm đầu tiên con phải làm bài tập về nhà, vậy hãy thử làm cho việc đó trở nên hài hước và vui vẻ. Dọn dẹp một góc không gian đặc biệt trong nhà dành riêng cho bé để học bài. Hạn chế các việc lặt vặt mà bé định bày ra làm ở đó, bởi vì mẹ phải tập cho bé biết rằng chiếc bàn đó là để sách vở mà thôi.

8. Tặng bé một chiếc ba lô mới

Bắt đầu năm học mới là lúc quá hợp lý để mua ba lô mới. Đó cũng là một chiêu khiến bé háo hức và vui mừng được đến trường. Mẹ hãy cho bé được tự do chọn chiếc cặp mình yêu thích. Bạn cũng nên ghi tên hoặc đánh dấu bằng một mắc cài hình thù dễ thương để tránh bị thất lạc nhé.

9. Luyện sự tập trung

Bắt đầu đi học (trên mẫu giáo) là bắt đầu "vào guồng", cô giáo sẽ yêu cầu bé tập trung sự chú ý cho các môn học và bài tập trong khoảng thời gian lâu hơn. Thế nên, khi ở nhà, mẹ nên luyện cho bé thích nghi với việc này bằng cách đặt hẹn giờ trong khoảng 20 phút rồi bé sẽ thực hiện một hoạt động nào đó, ví dụ như vẽ tranh hoặc ngồi yên một chỗ, cho đến khi chuông đồng hồ reo lên. Cứ tiếp tục như vậy và tăng mức thời gian lên 45 phút hoặc một giờ.

10. Tập cho bé cách sống có kế hoạch

Trong phòng của bé cần có một tấm bảng treo và một cuốn lịch. Ở trên tờ lịch thì bé dành để đánh dấu những ngày quan trọng để bé có thể theo kịp với cuộc sống thường ngày hoặc các sự kiện sắp tới. Còn trên tấm bảng, bé sẽ dán những mẫu giấy nhắn nhỏ xinh để ghi nhớ những việc cần làm trong ngày.

Theo Trí Thức Trẻ

giáo viên

học sinh

học chữ

chuẩn bị cho con vào lớp 1


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.