Nếu con thường xuyên có 4 hành vi này, phụ huynh hãy mở tiệc ăn mừng vì trẻ yêu mẹ vô cùng

Con trai của Ngọc Hồ năm nay mới hơn 3 tuổi, rất thích ăn rong biển, còn Ngọc Hồ thì lại ghét. Và mỗi lần ăn rong biển bé đều để phần mẹ, điều này khiến cô vô cùng khó xử.

Con trai của Ngọc Hồ năm nay mới hơn 3 tuổi, rất thích ăn rong biển, còn Ngọc Hồ thì lại ghét. Và mỗi lần ăn rong biển bé đều để phần mẹ, điều này khiến cô vô cùng khó xử. Nhưng cô không hề biết rằng, trẻ trước 4 tuổi có hành vi như vậy chứng tỏ bé rất yêu mẹ.

1. Tự mặc quần áo, tự xúc cơm ăn
Nếu con thường xuyên có 4 hành vi này, phụ huynh hãy mở tiệc ăn mừng vì trẻ yêu mẹ vô cùng-1

Trẻ tự xúc cơm ăn, tự mặc quần áo.

Ngày nay có rất nhiều đứa trẻ lớn lên trong sự nuông chiều của cha mẹ, chuyện gì cũng nhờ cha mẹ giúp đỡ. Tuy nhiên, một số trẻ lại không như vậy, mặc dù được cha mẹ nuông chiều nhưng chúng cũng biết đáp trả tình yêu dành cho bố mẹ. Vì muốn giảm thiểu lượng công việc cho cha mẹ, các bé thường chủ động mặc quần áo, tự xúc cơm ăn, nhờ vậy mà cha mẹ cũng có thời gian nghỉ ngơi. Đối với những đứa trẻ như vậy, các mẹ nên chuẩn bị cho con những bộ quần áo rộng rãi, trẻ sẽ đỡ tốn sức và dễ dàng mặc vào và cởi ra. 

2. Tự hào về mẹ

Nếu con thường xuyên có 4 hành vi này, phụ huynh hãy mở tiệc ăn mừng vì trẻ yêu mẹ vô cùng-2

Trẻ tự hào về mẹ thường sẽ bộc lộ rất rõ ràng tình cảm của mình.

Hình tượng người  mẹ trong mắt con vô cùng quan trọng. Nếu như trẻ thường xuyên nhắc tới mẹ trước mặt người khác, hoặc làm chuyện gì cũng hỏi ý kiến mẹ, điều đó chứng minh mẹ có vị trí vô cùng quan trọng trong lòng trẻ. Lúc này, với trẻ, mẹ là sự tự hào, là niềm kiêu hãnh. Trong quá trình trưởng thành của trẻ, chỉ cần mẹ hướng dẫn con tự ra quyết định, như vậy sau này lớn lên trẻ sẽ trở thành người có chủ kiến.

3. Để phần đồ ăn cho mẹ
Nếu con thường xuyên có 4 hành vi này, phụ huynh hãy mở tiệc ăn mừng vì trẻ yêu mẹ vô cùng-3

(Ảnh minh họa)

Thông thường, trẻ con rất ít khi đem món mình thích cho người khác ăn. Cho nên nếu như trẻ thường xuyên đem đồ mình thích phần cho bạn, chứng tỏ bé rất yêu bạn. Các mẹ chớ vì không thích ăn mà phụ lòng con trẻ nhé!

4. Để ý cảm xúc của mẹ

Nếu con thường xuyên có 4 hành vi này, phụ huynh hãy mở tiệc ăn mừng vì trẻ yêu mẹ vô cùng-4

Để ý cảm xúc của mẹ, chứng tỏ trẻ rất yêu mẹ.

Nếu như bé nhà bạn, thường xuyên vỗ về an ủi mỗi khi bạn tức giận hay mệt mỏi, điều đó chứng tỏ bé rất quan tâm bạn và yêu bạn. Người xưa thường nói "mẹ hiền con hiếu". Nếu như các mẹ yêu thương con, quan tâm con đúng đắn thì các con sẽ đáp trả lại bằng tình yêu thương. Nếu trẻ nhà bạn trước lúc 4 tuổi có những hành động trên, điều đó cho thấy trẻ rất yêu bạn, các mẹ nên ăn mừng đi.



Theo Helino


Dạy con

thói quen tốt

Nuôi Dạy Con


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.