
Philipp Lahm
Từ
chỗ chỉ là giải pháp tình thế, hiện hậu vệ cánh nhỏ con Philipp Lahm
đang thường xuyên được HLV Pep Guardiola sử dụng ở vị trí... tiền vệ
phòng ngự và anh đã hoàn thành rất tốt công việc của mình.
Sở
dĩ, Pep Guardiola bất đắc dĩ phải đưa hậu vệ cánh xuất sắc nhất nhì thế
giới vào giữa sân đá như một tiền vệ đánh chặn là bởi Bastian
Schweinsteiger và Javi Martinez đều chấn thương. Những gì mà cầu thủ 29
tuổi này thể hiện cho thấy, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã không
sai lầm trong việc nhìn người. Không mạnh về phòng ngự do thể hình nhỏ
con, nhưng bù lại, Lahm sở hữu khả năng chuyền bóng từ mọi cự ly, mọi
tình huống như đặt.
Với
triết lý bóng đá đề cao việc cầm, giữ bóng chắc chắn, ban chuyền chính
xác, Pep yêu cầu vị trí tiền vệ trung tâm phải biết phán đoán tình
huống, có thể ngay lập tức đưa ra những phương án tấn công sắc sảo thay
vì chỉ tranh chấp bóng. Ở điểm này, cựu HLV của Barca đã hoàn toàn chính
xác khi đặt Lahm vào vị trí đó.

Philipp Lahm là cầu thủ toàn diện nhất thế giới?
Theo
thống kê của Squawka, Lahm dù không thi đấu đúng vị trí sở trường song
anh vẫn là một trong số ít những cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất của
Bayern từ đầu mùa giải. Chấm điểm từ đầu mùa, cầu thủ 29 tuổi tích lũy
được 301 điểm, con số cao thứ 4 trong đội hình của Hùm xám xứ Bavaria
(thua thủ môn Neuer 376 điểm, hậu vệ Alaba 344 điểm và tiền vệ Toni
Kross 315 điểm).
Khả
năng sáng tạo của Lahm, điểm mạnh của cầu thủ này khi còn thi đấu bên
hành lang cánh cũng được phát huy tối đã ở vị trí tiền vệ trung tâm.
Tính đến thời điểm hiện tại, Lahm có
12 đường chuyền ngon ăn cho đồng đội, trong đó có 2 lần được hiện thực
hóa bằng bàn thắng (so với cùng kỳ mùa trước, Lahm đã có số đường chuyền
thành bàn nhiều hơn). Với khả năng này, đội trưởng của Bayern qua đó
cho thấy mình nguy hiểm ở bất cứ vị trí nào trên sân.

12 đường kiến tạo, trong đó có 2 đường chuyền thành bàn
Khả
năng hoạt động rộng khắp sân khi được bố trí đá tiền vệ trung tâm cũng
là một điểm mạnh của Lahm. Không có thể hình to lớn, nhưng cầu thủ này
lại có nền tảng thể lực sung mãn. Trong biểu đồ dưới đây ở trận đấu với
Wolfsburg, Lahm có mặt gần như trên khắp mặt sân.

Tầm hoạt động của Lahm trong trận đấu với Wolfsburg
Cuối
cùng, khả năng đi bóng cũng là điểm mạnh của tuyển thủ quốc gia Đức,
giúp Bayern có thêm nhiều phương án tấn công. Từ vị trí tiền vệ trung
tâm, Lahm có thể dâng cao tấn công để tạo bất ngờ cho đối phương. Trên
thực tế, khả năng đi bóng kỹ thuật giúp Lahm có thể thi đấu thoải mái ở
cả 2 cánh cũng như tiền vệ trung tâm, điều này giúp những đường lên bóng
nguy hiểm và khó đoán hơn. Thống kê chỉ ra rằng khả năng đi bóng qua
người của Lahm là rất cao: 75% (9 lần thành công/12 đi bóng) cũng như
khả năng chuyền bóng chính xác lên đến 92%.
Lahm
sở hữu khá nhiều phẩm chất để trở thành một cầu thủ toàn diện nhất thế
giới ở thời điểm hiện tại. Bên cạnh những con số thống kê, các đồng
nghiệp cũng cảm thấy bất ngờ với khả năng thích ứng ở vai trò mới của
Lahm. Xavi, tiền vệ hàng đầu thế giới trong buổi trả lới phỏng vấn với
tờ Bild mới đây cũng cho biết: "Lahm là một cầu thủ giỏi với cá tính
mạnh mẽ, anh ấy có thể thi đấu ở mọi vị trí trên sân. Anh ấy đang tiến
bộ ở vị trí mới. Những gì anh ấy thể hiện cho thấy anh ấy có phẩm chất
của một trong những tiền vệ hàng đầu".
Theo Bóng đá