Ít nhất 12 người đã thiệt mạngtrong vụ bạo loạn mới tại khu tự trị Tân Cương, tây bắc Trung Quốc ngày 28-2,theo thông tin của Tân Hoa Xã.

Tân Hoa Xã cho biết các phần tử khủng bố bắt đầu tấn công bằng dao vào lực lượngcảnh sát ở quận Yecheng thuộc thành phố Kashgar lúc 6 giờ chiều ngày 28-2 (giờđịa phương), giết chết 10 người. Cảnh sát Trung Quốc đã bắn chết 2 nghi can.

Hiện Tân Hoa Xã chưa thông tin về nguyên nhân gây ra vụ việc cũng như chi tiếtvề những người nổi loạn. Tuy nhiên, theo Telegraph (Anh), ngày 28-2 là ngàythông xe con đường cao tốc trị giá 3,64 tỉ nhân dân tệ nối Yecheng với Kashgar.

Lại bạo loạn ở Tân Cương, 12 người chết
Cảnh sát chống bạo động ở Urumqi trong cuộc xung đột năm 2009. Ảnh: Reuters

Có vị trí giữa Kashgar và Hotan,Yecheng nằm ở rìa nam sa mạc Taklamakan và được xem là cửa ngõ chính để côngnhân nhập cư người Hán đi vào khu vực phía tây Tân Cương đồng thời là khởi điểmcho du khách muốn đặt chân đến phía tây Tây Tạng. Yecheng cũng là địa phương củaTrung Quốc gần nhất với biên giới của Afghanistan và Pakistan.

Vào tháng 7-2009, gần 200 người đã thiệt mạng và 1.700 người bị thương khi nổ raxung đột giữa người Duy Ngô Nhĩ bản địa và các công nhân người Hán ở Urumqi, thủphủ Tân Cương. Kể từ đó, chính phủ Trung Quốc từng bước thắt chặt an ninh tạikhu tự trị này.

Phía nam Tân Cương chứng kiến 3 vụ bạo loạn trong tháng 7-2011, theo báo chíTrung Quốc. Chính quyền cho biết cảnh sát đã bắn chết 19 người tấn công. Đếntháng 12-2011, truyền thông Trung Quốc cho biết các phần tử khủng bố đã thựchiện một vụ bắt cóc con tin ở hạt Pishan, nhưng sau đó lực lượng đặc nhiệm TrungQuốc đã giải cứu thành công, tiêu diệt những kẻ mang tư tưởng li khai.

Đầu năm nay, Trung Quốc đã điều động 8.000 cảnh sát tới tuần tra các khu vựcnông thôn ở khu tự trị Tân Cương theo chính sách “mỗi làng một cảnh sát” nhằmkiểm soát “chủ nghĩa cực đoan tôn giáo”.

Theo Bằng Vy
         NLD