Nhà hàng, khách sạn thản nhiên móc túi hầu bao khách hàng mà không bị phát hiện.
Những chiêu trò móc túi trắng trợn mang lại cho nhà hàng những món lợi kếch xù.
Trao đổi với PV, anh P., một đầu bếp có tiếng tại nhà hàng chuyên tổ chức tiệc
cưới ở Hà Nội (đề nghị giấu tên) tiết lộ: "Thời bão giá, các đồ làm nguyên liệu
chế biến món ăn đều tăng giá chóng mặt trong khi giá món ăn của khách sạn không
thể một bước tăng mạnh. Nếu tăng nhiều, không thể cạnh tranh với nhà hàng khác
vì hễ vào vụ cưới, các nhà hàng, khách sạn chuyên phục vụ đồ ăn đám hỷ đều
khuyến mãi giảm giá lớn. "Rút ruột", đánh tráo ruột món ăn là cách duy nhất để
có lãi khủng".
"Giá một đĩa tôm nướng, tôm chiên muối ớt từ 300.000 - 350.000 đồng/đĩa, tôm sú
và 450.000 - 500.000 đồng/đĩa thì khó làm điêu. Tuy nhiên, riêng với món tôm
chiên, tôm đã được khoác lớp bột, giá cũng tương đương như tôm nướng, tôm sú
nhưng nhà hàng lại thu lãi khoảng 80.000 - 100.000 đồng/đĩa. Lý do là những tôm
nguyên liệu dùng chiên không phải "tôm còn búng" như quảng cáo mà là tôm đã
chết, ươn được ngâm đá.
Theo đó, giá những loại tôm dùng làm tôm tẩm bột chỉ vài chục nghìn đồng/kg.
Riêng với món tôm tẩm bột, ngày cao điểm của mùa cưới, nhà hàng càng phục vụ
được nhiều món tôm tẩm bột thì càng lãi, cao điểm nhất có thể thu về 30 - 40
triệu đồng. Còn vô vàn các món ăn khác có thể "phù phép", "rút ruột" đồ ăn nhưng
lãi ít hơn ", anh P. nói.
Không riêng gì anh P., bà V., một đầu bếp nhà hàng trên đường Lê Đức Thọ (Mỹ
Đình, Hà Nội) cũng cho biết, hiện tượng "rút ruột" hay nói dân dã là "làm điêu"
đồ ăn là tất yếu của các nhà hàng, khách sạn lớn. Bà V. kể: "Các món cá cắt
miếng thường được chế biến dưới dạng cá chiên như cá quả chiên cốm, cá điêu hồng
chiên xù thường được trà trộn những loại cá khác kém chất lượng để thu lời. Giá
loại cá này vẫn tương đương món cá điêu hồng hấp xì dầu, cá quả sốt chua ngọt,
sốt ngũ liễu là từ 250.000 - 300.000 đồng/đĩa nhưng nhà hàng sẽ lãi khoảng
100.000 đồng/đĩa".
![]() |
Nhiều loại tôm đã chết được ướp sô đa làm cứng và sạch mùi thum thủm rồi chiên xù |
Vị đầu bếp này còn bật
mí, sau mỗi buổi tiệc của khác hàng, trong số tiền lãi mà nhà hàng thu
được thì có đến hơn nửa tiền là lãi do dùng chiêu "phù phép" để tráo
ruột đồ ăn. Thậm chí, bà V. còn mạnh miệng tuyên bố: "Thời buổi kinh tế
thị trường, trăm người làm thì cả trăm người đều làm điêu, thế mới có
lãi chứ thật thà thì có mà ăn cám!". Cũng theo bà V., khách hàng khi đi
đặt tiệc thường kỳ kèo giá cả, cho dù nhà hàng, khách sạn có giảm giá
vài nghìn hay vài chục nghìn cho món ăn bất kỳ thì họ vẫn đủ chiêu thu
về.
Một đầu bếp tên H. nói: "Tùy theo cốt mà nhà hàng quy định, các đầu bếp
sẽ có cách "rút ruột" riêng. Tất cả các món đều có công thức ăn bớt".
Trao đổi với PV, PGS.TS.Phan Thị Sửu - giám đốc Trung tâm kỹ thuật an
toàn thực phẩm (Hội KHKT an toàn thực phẩm Việt Nam) cho rằng, nhà hàng,
khách sạn đang làm "điêu" ruột đồ ăn bằng nguyên liệu kém chất lượng ảnh
hưởng lớn tới sức khỏe khách hàng. Việc tẩm ướp một loại hỗn hợp khử mùi
hôi khi chế biến có thể khử mùi hôi thối của những đồ như tôm chết, cá
ươn, thậm chí thối hỏng nhưng lại gây độc hại với con người gấp đôi.
Một đầu bếp chuyên nghiệp khuyến cáo, người sành ăn thì cứ chọn món hấp,
luộc là đảm bảo, tránh được thực phẩm ôi thiu. Khi tẩm và chiên khô thì
người ăn khó phát hiện thực phẩm tươi hay không.
40% ca bệnh ung thư do thực phẩm gây ra
Trao đổi với PV, PGS.TS.Phan Thị Sửu - giám đốc Trung tâm kỹ thuật an
toàn thực phẩm (Hội KHKT an toàn thực phẩm Việt Nam) đưa ra một con số
đáng giật mình: 40% ca mắc bệnh ung thư là do thực phẩm gây ra. Bà Sửu
cho biết, con số này vừa được Chương trình phòng chống ung thư quốc gia
(bệnh viện K) công bố.
Theo Người đưa tin