Ngày 30/1, Hội đồng Bảo anLiên Hợp Quốc tiến hành thảo luận cấp chuyên gia về dự thảo nghị quyết doMorocco đề xuất về vấn đề Syria yêu cầu Tổng thống Syria Bashar al Assad từchức. Ngày 31/1, trong hội nghị cấp cao về vấn đề Syria, rất nhiều nước như Mỹ,Anh, Pháp đã thúc giục thông qua dự thảo.

Bản dự thảo do Pháp, Anh thông qua và phác thảo sau khi bàn bạc với Qatar,Morocco, Đức, Bồ Đào Nha và Mỹ, nhằm thay thế dự thảo do Nga đề xuất. Ngoạitrưởng nhiều nước phương Tây và Tổng Thư ký Liên đoàn Ả rập Nabil al-Araby đãđến New York, ông Nabil al-Araby sẽ báo cáo tình hình với các đại biểu của Hộiđồng Bảo an để tranh thủ sự ủng hộ đối với kế hoạch hòa bình của Liên đoàn Ảrập.

Mỹ: "Hội đồng Bảo an phải hành động!"

Ngày 31/1, Hội đồng Bảo an đã tổ chức hội nghị cấp cao lần thứ nhất về vấn đềSyria với sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Ngoại trưởng cácnước khác như Anh, Pháp. Thủ tướng Qatar Al Thani và Tổng thư ký Liên đoàn Ả rậpNabil al-Araby còn đích thân báo cáo với Hội đồng Bảo an.

Trước đó, Liên đoàn Ả rập từng bắt tay với nhiều nước như Anh, Pháp, Đức đề xuấtmột bản dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an, yêu cầu Tổng thống Syria Assadchuyển giao quyền lực và tổ chức bầu cử, đồng thời ủng hộ việc trừng phạtSyria..

Lại một cuộc chiến vì Syria tại Hội đồng Bảo an

Hội đồng Bảo an thảo luận vấn đề Syria

Cũng trong ngày 31/1, Ngoạitrưởng Pháp Alain Juppe phát biểu tại Ủy ban An ninh Hội đồng Bảo an Liên HợpQuốc đặt tại New York để tìm cách thông qua dự thảo nghị quyết chuyển đổi quyềnlực tại Syria.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp Bernard Valero còn tuyên bố: "Vì tội chốnglại nhân loại mà chính quyền Syria phạm phải ngày càng nghiêm trọng nên Ngoạitrưởng sẽ thuyết phục Hội đồng Bảo an hành động”.

Trước khi Hội đồng Bảo an tổ chức buổi thảo luận này, Đại diện thường trực củaMỹ tại Liên Hợp Quốc Susan Rice khẳng định: "Chính phủ Syria bắt đầu trấn áphoạt động biểu tình của dân chúng từ tháng 3/2011. Hơn 10 tháng qua, do một sốnước phản đối nên Hội đồng Bảo an vẫn chưa có hành động gì. Tôi hi vọng Hội đồngBảo an có thể thông qua nghị quyết, ủng hộ kế hoạch chuyển tiếp dân chủ yêu cầuTổng thống Assad từ chức do Liên đoàn Ả rập đề xuất”.

Ngày 30/1, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton chia sẻ bà sẽ đến Liên Hợp Quốc bàytỏ thái độ ủng hộ người dân Syria, lên án việc chính phủ Syria tăng cường cácbiện pháp trấn áp dã man người biểu tình. Bà nói: “Hội đồng Bảo an phải ápdụng hành động đối với chính quyền Syria. Chỉ có như vậy Syria mới chuyển sangchính phủ dân chủ”.

Lại một cuộc chiến vì Syria tại Hội đồng Bảo an

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton: "Hội đồng Bảo an phải hành động".

Cũng trong ngày 30/1, phát ngônviên Nhà Trắng Jay Carney cho biết Mỹ ủng hộ giải quyết xung đột tại Syria bằngbiện pháp chính trị. Ông đồng thời khẳng định Tổng thống Syria Assad đã mấtquyền kiểm soát quốc gia, chính quyền Assad sắp sụp đổ.

Nga sẽ lại phủ quyết?


Trước cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Gennady Gatilov tuyên bố rõ ràngrằng Nga không ủng hộ dự thảo này.

Ông Gennady Gatilov nói: “Bản dự thảo lần này của phương Tây không khác mấyso với bản dự thảo vào tháng 10 năm ngoái. Dự thảo này chỉ kêu gọi các nước Ủyviên thường trực ngừng cung cấp vũ khí cho Syria nhưng lại không phân biệt rõràng giữa hành động buôn lậu vũ khí của một số nước ủng hộ thế lực cực đoan vàquan hệ kỹ thuật quân sự hợp pháp giữa Syria với các nước khác”.

Sau khi Hội đồng Bảo an thảo luận dự thảo này, Nga lại bày tỏ thái độ phản đối,cho rằng bản dự thảo này vượt qua “giới hạn đỏ” nước Nga phản đối trừng phạt vàcấm vận vũ khí, hơn nữa chỉ trích một số nước thuộc Liên đoàn Ả rập âm mưu pháhoại cố gắng giải quyết hòa bình xung đột tại Syria.

Hồi tháng 10 năm ngoái, hai nước thành viên thường trực Nga và Trung Quốc đãcùng dùng đến quyền phủ quyết của mình để chống lại việc thông qua nghị quyết vềSyria do 4 nước Pháp, Anh, Đức, Bồ Đào Nha soạn thảo với sự hậu thuẫn của Mỹ.
 


Theo Sáng Nguyễn
         VTC