Sau khi 12 ngân hàng (NH)lớn đồng thuận giảm lãi suất vào cuối tuần trước, một số NH đã có động tháiđiều chỉnh lãi suất cho vay và lãi suất huy động.
Giảm cho khoản vay ngắn hạn
Ngày 1-7, NH Công Thương VN (Vietinbank) công bố lãi suất cho vay tối đađối với doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ, DN hoạt động trong lĩnh vực nôngnghiệp và nông thôn, xuất khẩu là 12,5%/năm. Riêng DN xuất khẩu phải camkết bán ngoại tệ cho Vietinbank.
NH Đầu tư và Phát triển (BIDV) cũng đang xem xét đưa lãi suất cho vaytối đa đối với các đối tượng trên từ 12,5%/năm xuống còn 12%/năm. NHQuân đội (MB) cho biết đầu tháng 7-2010 sẽ đưa lãi suất cho vay ngắn hạntừ 12,8% - 13,5%/năm về mức 12,5%/năm, lãi suất các khoản vay trung, dàihạn cũng sẽ giảm dần. Nhiều NH lớn khác cũng đang tính toán để đưa lãisuất cho vay tối đa về mức 12,5%/năm.
Như vậy, so với tháng 4-2010, lãi suất cho vay của nhiều NH đã giảm1%-2,5%/năm. Tuy nhiên, các NH chỉ áp dụng lãi suất mới đối với cáckhoản vay ngắn hạn (vay vốn lưu động). Điều này cho thấy nguồn vốn củacác NH tập trung phục vụ sản xuất kinh doanh, bảo đảm chỉ tiêu tăngtrưởng kinh tế 6,5%.
![]() |
Khách hàng giao dịch tại Vietcombank (Ảnh: Hồng Thúy) |
Đầu vào hạ không đáng kể
Trong khi đó, các NH có quy mô trung bình cho biết cần phải có thời gianmới hạ được lãi suất cho vay như các NH lớn. Nguyên nhân là nhiều thángtrước đã huy động vốn với lãi suất 12%/năm nên lãi suất cho vay vốn lưuđộng từ 14%/năm trở lên, còn lãi suất cho vay tiêu dùng, mua - sửa chữanhà từ 15% -17%/năm, lãi suất cho vay tín chấp qua thẻ tín dụng lên tới20%-21%/năm.
|
Các mức lãi suất này là quá cao khiến người vay không dám tiếp cận. NHbí đầu ra phải nỗ lực tháo gỡ, thậm chí có NH kẹp chương trình cho vayvào tờ rơi quảng cáo các loại hàng hóa tại các siêu thị để tìm kiếmngười vay.
Nhiều ý kiến cho rằng việc giảm lãi suất theo thỏa thuận giữa các NH sẽkhông bền vững nếu lãi suất tiết kiệm không giảm. Thực tế, các NH đangnhìn nhau để hạ thêm lãi suất huy động, thậm chí có NH muốn giảm mạnhlãi suất tiết kiệm nhưng không dám thực hiện vì e ngại người gửi tiềnchuyển dịch từ NH này đến NH khác, NH có lãi suất tiết kiệm thấp sẽ “hụtchân” về vốn.
Trong số 37 NH cổ phần, 5 NH thương mại Nhà nước chưa có NH nào giảm lãisuất tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng về mức 11%/năm. Tuy vậy, lãnh đạo các NHcho biết: Từ nay đến cuối năm 2010 sẽ tiếp tục hạ lãi suất cho vay lẫnhuy động nhưng lãi suất huy động giảm rất chậm. Thời điểm này, lãi suấtcho vay bình quân 13%/năm là hợp lý.
|
Theo Thy Thơ
Người lao động