Các ngân hàng đang xoay trở để có thêm nhiều khách hàng đến vay tiền, vì nhữngtháng đầu năm tín dụng không tăng cao như mong đợi.

Lãi suất giảm mới thêm người vay
Ngân hàng Hàng hải (Maritime Bank) vừa giảm lãi suất vay VND 0,5- 1%/năm với vayngắn hạn, còn vay trung, dài hạn giảm đến 1%/năm. Doanh nghiệp có phương án kinhdoanh hiệu quả được vay với lãi suất 14%/năm. Vay USD kỳ hạn ngắn có thể chỉ còn4%/năm.

Tăng chậm

Ông Nguyễn Đức Vinh, tổng giám đốc Ngân hàng Kỹ thương (Techcombank), cho biếttrong năm tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng không cao, chỉ ở mức6% so với cuối năm 2009, thấp hơn cả tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành7,46%. Ông Vinh cũng không lạc quan về tăng trưởng tín dụng trong tháng 6. Dùngân hàng đã giảm lãi suất còn 13-15%/năm, trước là trên 16%/năm, nhưng tìnhhình cho vay vẫn chưa khả quan.

“Lãi suất không phải là trở ngại chính, mà còn do khả năng tiếp cận vốn củadoanh nghiệp. Ngân hàng cũng thận trọng khi cho vay đối với doanh nghiệp vừa vànhỏ hiện nay” - ông Vinh nói.

Tại cuộc hội thảo mới đây ở khu vực ĐBSCL, Ngân hàng Quốc tế (VIB) cho biết sẽdành 3.000 tỉ đồng tài trợ vốn cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo, thủy sản với lãisuất ưu đãi. Ông Ân Thế Sơn, tổng giám đốc VIB, cho biết ngân hàng sẽ đẩy mạnhtín dụng ở khu vực ĐBSCL nhắm vào doanh nghiệp xuất nhập khẩu, với nhiều gói tíndụng ưu đãi cho từng ngành nghề khác nhau.

Theo ông Sơn, ngân hàng sẽ chấp nhận cho vay lãi suất thấp, lợi nhuận từ tíndụng ít hơn, nhưng bù lại ngân hàng có thể phát triển được mảng dịch vụ từ kháchhàng doanh nghiệp. Khá nhiều ngân hàng đã công bố các gói vay với mức lãi suấtthấp dành cho các doanh nghiệp.

Với cho vay tiêu dùng, Ngân hàng Á Châu (ACB) mới đưa ra chương trình cho cánhân vay tiêu dùng số tiền đến 300 triệu đồng, thời hạn vay đến 60 tháng màkhông cần tài sản thế chấp, không cần bảo lãnh trả thay của công ty, không camkết trả nợ thay của người thân... Người vay tại TP.HCM có thể đăng ký vay quamạng.

Lãi suất giảm mới thêm người vay
Phần lớn doanh nghiệp xuất khẩu chuyển sang vay USD có lãi suất thấp hơn. Trong ảnh: chế biến cá ba sa xuất khẩu tại Công ty cổ phần Cafatex Hậu Giang (Ảnh: Hoàng Thạch Vân)

Với việc đơn giản thủ tục này, ACB cho biết sẽ giải ngân cho người vay trong 48giờ kể từ khi nhận đủ hồ sơ vay...

Lãi suất còn cao

Một lãnh đạo doanh nghiệp thủy sản ở Trà Vinh cho biết từ đầu năm đến nay doanhnghiệp của ông vẫn chủ yếu vay vốn bằng ngoại tệ, chưa dám mạnh dạn vay VND vìlãi suất khá cao, trên 14%/năm, trong khi vay ngoại tệ chỉ 7%/năm. Tuy nhiên,hiện ngân hàng cũng cân nhắc khi cho vay ngoại tệ để tránh rủi ro về ngoại tệcho cả ngân hàng và doanh nghiệp.

Theo vị lãnh đạo này, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt lãi suất, nếu doanhnghiệp không tính toán chi phí lãi vay hợp lý sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Một lãnh đạo doanh nghiệp khác cho biết ngân hàng có giảm lãi suất nhưng kèmtheo điều kiện và không phải doanh nghiệp nào cũng đáp ứng được.

Ông này dẫn chứng một ngân hàng cổ phần đồng ý cấp cho công ty hạn mức tín dụng6 tỉ đồng, lãi suất 12%/năm với điều kiện phải nộp tất cả tiền bán hàng thôngqua tài khoản của công ty mở tại ngân hàng. Ngay cả trả lương cho người lao độngcũng phải chuyển trả thông qua ngân hàng này. Điều này không dễ vì trước đó côngty đã ký hợp đồng chi trả lương qua một ngân hàng khác. Vì vậy có rất ít kháchhàng được vay lãi suất thấp.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang chờ lãi suất giảm thêm mới tính đến phương ánvay thêm vốn ngân hàng. Hầu hết các ngân hàng đều có nhận định chung là tiền gửitừ các doanh nghiệp giảm khá mạnh trong những tháng đầu năm. Điều này cho thấydoanh nghiệp đã huy động tất cả nguồn vốn của mình vào sản xuất kinh doanh, hạnchế vay vốn của ngân hàng.

Chờ lãi suất giảm thêm

Ngân hàng Nhà nước vừa đưa ra con số khá lạc quan về mức tăng tín dụng trong tháng 6-2010 của toàn ngành ngân hàng là 3,06%, cao nhất từ đầu năm đến nay. Tính đến cuối tháng 6, tín dụng dự kiến tăng trưởng 10,52% so với cuối năm 2009.

Ngân hàng An Bình là ngoại lệ khi tăng trưởng tín dụng trong năm tháng đầu nămtăng 12% so với cuối năm 2009 và dự báo cuối tháng 6 mức tăng này sẽ khoảng 15%.

Ông Phạm Quốc Thanh, phó tổng giám đốc Ngân hàng An  Bình, cho rằng tăng trưởngtín dụng các tháng đầu năm chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sản xuất, trong khicho vay tiêu dùng tăng rất chậm vì lãi suất cao. Nếu tốc độ tăng tín dụng nhưhiện nay được duy trì đến cuối năm, Ngân hàng An Bình hi vọng sẽ hoàn thành kếhoạch tăng trưởng tín dụng hơn 40% trong năm 2010.

Ông Nguyễn Hưng, tổng giám đốc Ngân hàng Ngoài quốc doanh (VPBank), cho biết từtháng 5 và 6-2010, cho vay đã tăng nhanh hơn. Năm tháng đầu năm tín dụng củangân hàng tăng đến 16%. Theo ông Hưng, hiện nay nền kinh tế đã bắt đầu hấp thụvốn và nhu cầu vốn tín dụng sẽ tăng mạnh trong thời gian tới. Tuy nhiên, ôngHưng thừa nhận lãi suất cho vay chưa thể giảm xuống 12%/năm mà cần có thời gian.

Nhiều ngân hàng cũng cho rằng nếu lãi suất giảm, tín dụng sẽ tăng trở lại kể từquý 3-2010. Thực tế gần đây, số hồ sơ vay vốn có tăng lên khi lãi suất cho vayrời các mức trên 16%/năm. Khả năng lãi suất giảm là khá lớn vì Ngân hàng Nhànước đang tích cực bơm vốn lãi suất rẻ để giúp các ngân hàng giảm thêm lãi suất.

Theo T.Sơn
Tuổi trẻ