Sau ngày "sóng gió"8/12, hôm qua (9/12), lãi suất huy động của các ngân hàng đã trở về niêm yếtvới mức 13,5%, 14% một năm. Nhưng, liệu thị trường đã bình yên, khi các ngânhàng thương mại “muốn gì làm nấy”?

Sáng 9/12, Ngân hàng Nhà nước chính thức “tuýt còi”, yêu cầu Techcombankphải áp dụng lãi suất đã đồng thuận, không gây xáo trộn thị trường lãi suất.Theo đó, Techcombank đã chấp thuận quyết định này, đồng thời kết thúc chươngtrình “3 ngày vàng” sau một ngày “náo loạn”.

Bị… ngưng vì “công khai”

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Khối dịch vụ ngân hàng và tài chính cá nhânTechcombank, khẳng định, Techcombank đã ngưng toàn bộ chương trình “3 ngàyvàng” (8 - 10/12), với mức lãi suất thưởng 3,5% + 13,5% một năm (là lãi suấtthực tế, lên 17%).

Toàn bộ mục tiêu chương trình 3 ngày vàng đã được Techcombank gửi báo cáoNgân hàng Nhà nước. “Chúng tôi đồng ý rút ngắn thời gian thực hiện chươngtrình “3 ngày vàng lãi suất”, làm theo sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.Với những khách hàng đã nhận được thông tin về chương trình “3 ngày vàng”,Techcombank sẽ thực hiện  theo cơ chế lãi suất thỏa thuận”, bà Dung nói.

Chương trình “3 ngày vàng”, với mục tiêu đạt kế hoạch vốn huy động năm2010 của Techcombank, lại khiến ngân hàng này rơi vào thế “khó xử”. Lãnh đạomột số ngân hàng cho rằng, Techcombank đang dẫn đầu về lợi nhuận trong các“ông” lớn, nhưng lãi suất tung ra lại quá “sốt”.

Lãi suất huy động có hết sóng gió?
Sau khi có sự can thiệp từ Ngân hàng Nhà nước, lãi suất huy động của các ngân hàng đã trở về niêm yết với mức 13,5 - 14%/năm (Ảnh: TNLinh)

Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu là do Techcombank đã công khai lãi suấttrong khi thị trường vẫn… “núp”. Quả vậy, lãi suất thực tế trong ngày 9/12 ởnhiều ngân hàng, theo thỏa thuận đã trên mức 15%, có nơi trên 16% một năm.Bà Dương Thu Hương, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, cũng thừa nhận:“Mức niêm yết của các ngân hàng ngày 9/12 đều đã dưới 14% nhưng thực tế lãisuất thế nào, chúng tôi vẫn đang theo dõi”. 

Vai trò hiệp hội ở đâu?

Trên thực tế, thị trường lãi suất vẫn  âm ỉ sóng, nhiều lo ngại sẽ tiếp tụccó tình trạng lãi suất kiểu Techcombank? Tiến sĩ Lê Thẩm Dương, chuyên giakinh tế, ĐH Ngân hàng TP HCM, cho rằng, việc Ngân hàng Nhà nước can thiệpvào thị trường lãi suất như hôm 9/12, là hoàn toàn đúng đắn.

“Ngân hàng Nhà Nước phải tìm hiểu kỹ nguyên nhân tăng lãi suất củaTechcombank là do thanh khoản hay do nhu cầu riêng; phải tìm hiểu việc cácngân hàng khác tăng lãi suất ở thế chủ động hay bị động. Rõ ràng, hôm 8.12,các ngân hàng như ACB, SEABank… tăng mạnh lãi suất là do bị động. Lúc này,Ngân hàng Nhà nước can thiệp vào Techcombank, can thiệp thị trường là hoàntoàn hợp lý”.

Tuy kịp thời, nhưng theo tiến sĩ Dương “không nên để lặp lại” vì “thị trườnglãi suất là thị trường của hầu hết các thước đo trong kinh doanh. Nếu náoloạn, thì hậu quả về sản xuất kinh doanh sẽ khó lường, và lòng tin trongkinh doanh bị mất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các giá trị kinh tế khác”.

Nhưng, để ổn định thì cần biện pháp gì? Ở nhiều nước, nếu một ngân hàng đãgia nhập hiệp hội, khi “chơi xấu” sẽ bị cảnh cáo, thậm chí đuổi khỏi hiệphội, và mất nhiều lợi ích.

Trả lời về việc Hiệp hội Ngân hàng sẽ làm gì, khiTechcombank “đầu têu” dâng lãi suất lên 17%, làm náo loạn thị trường lãisuất, bà Dương Thu Hương, nói: “Chúng tôi biết làm gì. Hiệp hội không thểlàm gì hơn”. Không thể “chấn chỉnh” bằng biện pháp hành chính, nhưng theo bàHương, ngân hàng nào đưa lãi suất lên quá cao, thì sẽ chịu ngay hậu quảkhông thể cho vay, và “chỉ có thể ôm vốn chờ hao hụt lợi nhuận”.

“Năm nay, lạm phát ở mức 11% một năm. Chẳng có lý do gì để các ngân hàngthương mại đưa lãi suất như năm 2008. Mặt bằng lãi suất hiện đang 14%/năm làrất đẹp. Nếu ngân hàng nào đưa lãi suất lên cao, chắc chắn ngân hàng đó sẽmang tiếng xấu là đang thiếu khả năng thanh khoản”, bà Hương nói.

Theo Mỹ Dung
Đất Việt