Ngân hàng Á châu (ACB) vừa banhành biểu lãi suất huy động mới với những mức vượt trội so với mặt bằng chungtrên thị trường.
>>
Ngày 13/4, ACB ban hành biểu lãisuất huy động tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi thanh toán linh hoạt lãi suất thảnổi. Trong đó, nhiều kỳ hạn ở một số loại tiền gửi đồng loạt ở mức cao so vớimặt bằng chung hiện nay.
Cụ thể, lãi suất tiền gửi tiết kiệm lãi suất thả nổi bằng VND có mức cao nhấtlên tới 11,6%/năm với các khoản tiền gửi có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên. Nhiềukỳ hạn khác, ứng với các khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng đến dưới 10 tỷ đồngcũng đồng loạt được áp lãi suất từ 10,7% - 11,58%/năm.
Tương tự, lãi suất tiền gửi thanh toán VND từ kỳ hạn 2 tháng trở lên cũng có từ10,48% (khoản tiền dưới 100 triệu đồng) đến 11,6%/năm (từ 10 tỷ đồng); phổ biếntrên 10,5%/năm.
Những mức lãi suất huy động trên của ACB vượt trội so với biểu lãi suất mà hầuhết các ngân hàng thương mại đang áp dụng (mức cao nhất phổ biến ở 10,499%/năm).
Trả lời chúng tôi chiều nay (14/4), ông Nguyễn Thanh Toại, Phó tổng giám đốc ACB,cho rằng biểu lãi suất vừa ban hành đó không có gì là bất thường.
|
Biểu lãi suất huy động với nhiều kỳ hạn có từ 11% - 11,6%/năm của ACB bắt đầu áp dụng từ ngày 13/4/2010 |
Theo giải thích của ông Toại, trước đây, ACBcũng như nhiều ngân hàng khác áp lãi suất huyđộng VND tối đa là 10,49%/năm. Tuy nhiên, bêncạnh lãi suất ngân hàng còn bỏ ra nhiều chi phíkhác để thu hút người gửi tiền như tặng vàng,tặng tiền mặt, cộng thưởng lãi suất hay các hìnhthức khuyến mại khác.
“Thực chất, các hình thức khuyến mại và chi phíthêm đó cũng đã gián tiếp tạo những mức lãi suấtnhư ACB vừa ban hành. Ngân hàng Nhà nước khôngkhuyến khích các ngân hàng mở rộng các chươngtrình tặng thưởng, khuyến mại đó và chúng tôitập trung ở lãi suất huy động”, ông Toại giảithích.
Nhưng liệu biểu lãi suất mới của ACB có vượt“trần” 10,5%/năm mà Ngân hàng Nhà nước địnhhướng trước đó?
Về câu hỏi trên, ông Toại cho rằng hiện không cóquy định nào về trần lãi suất huy động cả. Trướcđây Ngân hàng Nhà nước đưa ra mức 10,5%/năm làmột tiêu chí để kiểm tra xem những trường hợpnào đưa lãi suất vượt mốc đó có vấn đề về thanhkhoản hay không. Và nếu xét theo thực tế, nếutính các chi phí gián tiếp nói trên thì hầu hếtcác ngân hàng đều có lãi suất cao hơn mốc địnhhướng này.
Một câu hỏi khác, với lãi suất huy động cao nhưvậy, ACB có điều kiện để áp lãi suất cho vay đầura “mềm” hơn, hay giữ được tỷ lệ lãi biến hợp lý?
Điều này cũng được ông Toại giải thích rằng, vềcơ bản chi phí huy động vẫn không nhiều thay đổivới với việc áp tối đa 10,49%/năm trước đó, nênACB vẫn giữ được những yêu cầu trong hoạt độngcho vay; cũng như dự báo lãi suất cho vay nóichung có thể tiếp tục giảm thêm.
Phó tổng giám đốc ACB cho biết hiện đã lên kếhoạch dành 20.000 tỷ đồng cho vay với lãi suấttối đa 14%/năm, tập trung cho các doanh nghiệpvừa và nhỏ, các doanh nghiệp xuất khẩu - nhữngkhách hàng mục tiêu của ngân hàng này.
Theo Minh Đức